Nữ diễn viên Mỹ bị chỉ trích vì đăng ảnh "đùa với súng"

(Dân trí)- Nữ diễn viên Helen Flanagan đã phải lên tiếng xin lỗi vì đăng tải bức hình chụp cô trong tư thế dí súng vào đầu. Điều đáng nói là bức hình được tung lên trang cá nhân của Helen giữa bối cảnh nước Mỹ đang bàng hoàng vì vụ xả súng tại trường tiểu học.

Nữ diễn viên bị cho là “ngu ngốc” và “thiếu nhạy cảm” khi đăng lên tài khoản Twitter bức hình vừa gây tranh cãi vừa quá khêu gợi ngay trong ngày mà những nạn nhân đầu tiên của vụ xả súng được chôn cất.

Ngay sau khi Flanagan đăng tải những bức hình này, hàng trăm người đã truy cập vào tài khoản Twitter của cô và lên tiếng chỉ trích cô gái 22 tuổi này. Họ yêu cầu cô hãy xoá bỏ những bức hình và bình luận gây sốc dưới ảnh.

Helen Flanagan đã khiến dư luận phản ứng dữ dội sau khi cho đăng tải bức hình cô dí súng vào đầu.


Helen Flanagan đã khiến dư luận phản ứng dữ dội sau khi cho đăng tải bức hình cô dí súng vào đầu.

Diễn viên Flanagan lúc đầu vẫn không hiểu tại sao mọi người lại lên án hành động của cô như vậy. Cô cho rằng những lời phê phán cô là do có chủ đích muốn “dìm” cô xuống. Flanagan đáp lại những lời chỉ trích bằng một “status” mới: “Tôi chán ghét những trò này. Quá độc ác rồi đấy. Tôi chắc chắn không tha thứ cho những trò bắt nạt, dìm hàng kiểu này.”

Nhưng chỉ vài tiếng sau, Flanagan lại cho ra một “status” mới thú nhận rằng mình đã “đăng tải bức hình mà không suy nghĩ” và gọi đó là một sơ suất lớn.

Nhiều người cho rằng bức hình của Flanagan đang ca ngợi những hành vi bạo lực và đặt ra câu hỏi cô có mục đích gì khi chụp những bức hình như thế. Lyn Costello, đến từ Hiệp hội Những bà mẹ Mỹ nói rằng: “Người ta chỉ có thể đánh giá những bức hình của cô Flanagan đăng vào đúng thời điểm này là một hành động xuẩn ngốc không tin nổi và hoàn toàn thiếu nhạy cảm”.

Helen Flanagan đã khiến dư luận phản ứng dữ dội sau khi cho đăng tải bức hình cô dí súng vào đầu.


Flanagan đăng tải những bức hình này khi cả thế giới vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì thảm kịch vừa xảy ra.

“Chúng ta chẳng tìm thấy vẻ quyến rũ hay quý phái nào trong những bức hình như thế và việc chụp hình với súng như vậy là rất vô trách nhiệm. Nếu đây là một nỗ lực có chủ đích để gây scandal trong dư luận thì bản thân cô ta nên cảm thấy xấu hổ trước lương tâm mình.”

Những bức hình này đã được Flanagan chụp từ tháng 10 nhưng vào thứ hai vừa qua, cô đăng tải chúng lại một lần nữa.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Patrick Mercer chia sẻ: “Việc sử dụng vũ khí có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm nên khi xuất hiện trước công chúng bên cạnh những thứ vũ khí cần phải rất thận trọng, bất cứ sự thiếu nghiêm túc nào cũng có thể khơi dậy những vấn đề nhạy cảm. Helen là một người mẫu, diễn viên được nhiều người biết tới, cô ấy nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi thực hiện những bức hình như thế này.”

Trong phát biểu ngày hôm qua, cô Flanagan đã chính thức nhận lỗi: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các gia đình nạn nhân của vụ xả súng tại bang Connecticut và bất cứ ai mà tôi đã vô tình khiến họ thấy khó chịu vì bức hình tôi đã đăng tải vào thứ hai vừa qua. Tôi không có chủ ý muốn gây ra bất cứ sự chú ý nào từ dư luận với bức hình này, tôi đã đăng tải nó mà hoàn toàn không suy nghĩ. Đây là một lỗi lớn của tôi. Ngay khi nhận ra lỗi, tôi đã xoá những bức hình này đi. Giống như tất cả những người khác, tôi cũng đã rất sốc trước sự việc xảy ra ở bang Connecticut và muốn dành những lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình, người thân và bạn bè của họ.”

 
Pi Uy
Theo Dailymail