1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nữ danh ca Diana Ross gây ngỡ ngàng khi tái xuất ở tuổi 73

(Dân trí) - Sở hữu giọng ca ngọt ngào cao vút, chạm tới trái tim hàng triệu người nghe, nữ danh ca Diana Ross nổi tiếng với những nhạc phẩm như “When You Tell Me That You Love Me” hay “If We Hold on Together”… Mới đây, bà vừa bất ngờ xuất hiện trở lại ở tuổi 73.

Nữ danh ca người Mỹ Diana Ross trong những năm gần đây đã hạn chế xuất hiện trước công chúng, một phần bởi tuổi tác của bà đã cao. Mới đây, nữ danh ca đã bất ngờ xuất hiện trở lại trong một đêm nhạc tổ chức ở thành phố New York (Mỹ). Ở tuổi 73, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ đỉnh cao.

Diana Ross trong một lần xuất hiện hiếm hoi trên sân khấu ca nhạc ở New York (Mỹ) hồi cuối tuần qua.
Diana Ross trong một lần xuất hiện hiếm hoi trên sân khấu ca nhạc ở New York (Mỹ) hồi cuối tuần qua.

Nữ danh ca 73 tuổi đã đưa lại những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp trên sân khấu khi cùng xuất hiện với bà trong một tiết mục còn có con gái cả của bà - nữ ca sĩ Rhonda và con trai của cô - Raif.
Nữ danh ca 73 tuổi đã đưa lại những khoảnh khắc vui tươi, ấm áp trên sân khấu khi cùng xuất hiện với bà trong một tiết mục còn có con gái cả của bà - nữ ca sĩ Rhonda và con trai của cô - Raif.

Sự xuất hiện hiếm hoi của nữ danh ca trên sân khấu đã khiến các fan của bà rất vui mừng bởi dù đã ở tuổi 73, nhưng Diana Ross vẫn rất… “phong độ”.
Sự xuất hiện hiếm hoi của nữ danh ca trên sân khấu đã khiến các fan của bà rất vui mừng bởi dù đã ở tuổi 73, nhưng Diana Ross vẫn rất… “phong độ”.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, thành công của Diana Ross đã góp phần mở ra con đường rộng mở hơn cho sự nghiệp ca hát solo của nhiều nghệ sĩ da màu khác trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.
Trong sự nghiệp ca hát của mình, thành công của Diana Ross đã góp phần mở ra con đường rộng mở hơn cho sự nghiệp ca hát solo của nhiều nghệ sĩ da màu khác trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Trong lịch sử 58 năm ca hát, Diana Ross đã có 24 ca khúc lọt top 10 bảng xếp âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ. Trong đó, có 6 ca khúc từng nằm ở vị trí số 1.
Trong lịch sử 58 năm ca hát, Diana Ross đã có 24 ca khúc lọt top 10 bảng xếp âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ. Trong đó, có 6 ca khúc từng nằm ở vị trí số 1.

Trong đêm biểu diễn tràn đầy năng lượng, Diana Ross đã biểu diễn lại nhiều bản hit trong sự nghiệp.
Trong đêm biểu diễn tràn đầy năng lượng, Diana Ross đã biểu diễn lại nhiều bản hit trong sự nghiệp.

Trong một tiết mục, 3 thế hệ nhà nữ danh ca đã cùng xuất hiện trên sân khấu, bao gồm Diana Ross, con gái cả của bà - Rhonda (45 tuổi) và cháu trai Raif (7 tuổi).
Trong một tiết mục, 3 thế hệ nhà nữ danh ca đã cùng xuất hiện trên sân khấu, bao gồm Diana Ross, con gái cả của bà - Rhonda (45 tuổi) và cháu trai Raif (7 tuổi).

Ngoài ca hát, Diana Ross cũng từng thử sức với diễn xuất. Vai diễn chính của bà trong “Lady Sings the Blues” (1972) từng nhận được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng và Oscar.
Ngoài ca hát, Diana Ross cũng từng thử sức với diễn xuất. Vai diễn chính của bà trong “Lady Sings the Blues” (1972) từng nhận được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng và Oscar.

Diana Ross từng được tờ tạp chí Billboard bình chọn là “Nữ nghệ sĩ của thế kỷ 20”.
Diana Ross từng được tờ tạp chí Billboard bình chọn là “Nữ nghệ sĩ của thế kỷ 20”.

Năm 1993, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới từng tuyên bố Diana Ross là nữ ca sĩ thành công nhất trong lịch sử, bởi thành tựu mà bà đạt được trong hai nền công nghiệp âm nhạc Anh - Mỹ: Bà có số bản hit nhiều hơn bất cứ nữ nghệ sĩ nào khác, tổng cộng 70 bản hit từ thời bà còn gắn bó với nhóm nhạc nữ Supremes và trong cả sự nghiệp ca hát solo về sau.
Năm 1993, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới từng tuyên bố Diana Ross là nữ ca sĩ thành công nhất trong lịch sử, bởi thành tựu mà bà đạt được trong hai nền công nghiệp âm nhạc Anh - Mỹ: Bà có số bản hit nhiều hơn bất cứ nữ nghệ sĩ nào khác, tổng cộng 70 bản hit từ thời bà còn gắn bó với nhóm nhạc nữ Supremes và trong cả sự nghiệp ca hát solo về sau.

Diana Ross đã bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới.
Diana Ross đã bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới.

Bà từng 12 lần được đề cử tại giải Grammy nhưng chưa bao giờ giành được một giải nào, dù vậy, về sau, ban tổ chức đã trao cho bà giải Grammy Thành tựu Trọn đời hồi năm 2012.
Bà từng 12 lần được đề cử tại giải Grammy nhưng chưa bao giờ giành được một giải nào, dù vậy, về sau, ban tổ chức đã trao cho bà giải Grammy Thành tựu Trọn đời hồi năm 2012.

Nữ nghệ sĩ khá trẻ so với tuổi 73.
Nữ nghệ sĩ khá trẻ so với tuổi 73.

Bà cảm ơn các khán giả đã đến nghe mình hát.
Bà cảm ơn các khán giả đã đến nghe mình hát.

Trong đêm nhạc, khán giả đã được nghe lại các bản hit trong sự nghiệp của Diana Ross.
Trong đêm nhạc, khán giả đã được nghe lại các bản hit trong sự nghiệp của Diana Ross.

Nữ nghệ sĩ kỳ cựu chuẩn bị váy áo khá cầu kỳ cho lần xuất hiện hiếm hoi.
Nữ nghệ sĩ kỳ cựu chuẩn bị váy áo khá cầu kỳ cho lần xuất hiện hiếm hoi.

Ở tuổi 73, bà vẫn giữ được phong độ biểu diễn trên sân khấu.
Ở tuổi 73, bà vẫn giữ được phong độ biểu diễn trên sân khấu.

Sự xuất hiện của bà khiến công chúng rất vui mừng được biết nữ diva vẫn khỏe mạnh, vui tươi và có thể cất cao tiếng hát.
Sự xuất hiện của bà khiến công chúng rất vui mừng được biết nữ diva vẫn khỏe mạnh, vui tươi và có thể cất cao tiếng hát.

Một khán giả tiến lại sân khấu tặng hoa ở cuối chương trình.
Một khán giả tiến lại sân khấu tặng hoa ở cuối chương trình.

When You Tell Me That You Love Me - Westlife & Diana Ross

If We Hold On Together - Diana Ross

Bích Ngọc
Theo Daily Mail