"Nữ ca sĩ "khoe thân" là hạ thấp hình ảnh của phụ nữ"

(Dân trí) - Nền công nghiệp âm nhạc đang bùng nổ trào lưu "khoe thân" của những nữ ca sĩ trẻ. Với trang phục kiệm vải, cách trình diễn uốn éo, hát những lời gợi tình... Lớp ca sĩ này không chỉ làm xấu đi, còn "đang hạ thấp hình ảnh phụ nữ".

Trào lưu "khoe thân" đang bùng nổ trên sân khấu âm nhạc của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đông đảo các nữ ca sĩ muốn khẳng định tài năng bằng cách "khoe thân" và "gợi tình hóa" phong cách âm nhạc của mình. Những nữ ca sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm ngày càng đông, và tuổi ngày càng trẻ hóa.
 
Trong số những nữ ca sĩ theo đuổi phong cách này, thậm chí có nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới. Đó là những Miley Cyrus hay Rihanna… Họ quyết định xây dựng hình ảnh không khác gì những cô gái lố lăng, khêu gợi rẻ tiền.

Trào lưu khoe thân đang hạ thấp hình ảnh phụ nữ

Phục trang biểu diễn của họ kiệm vải, động tác vũ đạo “giật gân, bốc lửa” đến mức có thể khiến nhiều khán giả phải đỏ mặt.

Mới đây, tờ Dailymail của Anh đã cho đăng tải một bài viết, trong đó nhấn mạnh nhận định: Những ngôi sao nhạc pop “siêu sexy” hiện nay đang phá hoại lòng tự trọng của phụ nữ, đưa ra những thông điệp gây nhiễu đối với các cô gái trẻ và gây ảnh hưởng xấu tới nền giáo dục, tới cách nghĩ, cách sống của một bộ phận lớp trẻ. Tờ báo Anh này khẳng định, trào lưu "khoe thân" của các nữ ca sỹ trẻ đang làm xấu đi, thậm chí, đang hạ thấp hình ảnh của người phụ nữ.

Phong cách biểu diễn của họ có thể khiến nhiều cô gái trẻ tin rằng cách duy nhất để gây ấn tượng là trở nên sexy, gợi cảm, ăn vận hở hang, khiêu khích. Phụ nữ đã mất hàng thế kỷ để đấu tranh cho bình đẳng giới nhưng trong những MV của nhiều nữ ca sĩ trẻ hiện đại, họ lại dễ dàng chấp nhận để mình trở nên thấp kém - chấp nhận "khoe thân" để nổi tiếng và hạ thấp hình ảnh phụ nữ.

Nữ ca sĩ khoe thân là hạ thấp hình ảnh của phụ nữ


Khi các nam ca sĩ vẫn có thể ăn vận “đầy đủ áo quần” và trở nên nổi tiếng thì nữ ca sĩ muốn “nổi nhanh” buộc phải cởi đồ. Nhiều nữ ca sĩ trẻ hiện nay đã buộc phải “gợi tình hóa” bản thân để đạt được thành công.

Nữ ca sĩ khoe thân là hạ thấp hình ảnh của phụ nữ


Thực tế, những màn biểu diễn sexy của các sao nữ trẻ hiện nay không phải chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tuy vậy, đáng buồn là để trở nên nổi tiếng, họ đang ngày càng chấp nhận thỏa hiệp một cách dễ dàng và khán giả cũng ngày càng chấp nhận một cách đơn giản.

Ví dụ nổi bật là màn biểu diễn gây tranh cãi của Miley Cyrus tại lễ trao giải MTV Awards hồi tháng trước từng khiến dư luận xôn xao. Cô ca sĩ trẻ lý giải: để người ta không bao giờ quên tên cô, để trở nên nổi tiếng, cô có thể làm tất cả và dư luận ồn ào sau đó đã thực sự khiến cô hạnh phúc.

Trào lưu khoe thân đang hạ thấp hình ảnh phụ nữ

Màn biểu diễn của Miley Cyrus tại lễ trao giải MTV Awards diễn ra hồi tháng trước đã khiến dư luận xôn xao. Những động tác “vũ đạo” của cô bị cho là quá thô tục.

Trước đây, các bậc phụ huynh Mỹ đã từng lên án gay gắt những bộ phục trang biểu diễn quá kiệm vải của những nữ ca sĩ nổi tiếng như Madonna, Britney Spears hay Jennifer Lopez… Nhưng rồi lên án cứ lên án, các nữ ca sĩ vẫn không ngừng trở nên sexy, khêu gợi hơn trước và họ đã không chỉ dừng lại ở những bộ phục trang.

Nữ ca sỹ khoe thân là hạ thấp hình ảnh phụ nữ

Rihanna từng khẳng định rằng cô không bao giờ e ngại việc khoe thân hay thực hiện vũ đạo khêu gợi trên sân khấu, tuy vậy MV “Pour It Up” khiến chính Rihanna cũng thấy e ngại bởi mức độ sống sượng của nó. MV này từng bị chặn trên YouTube ngay sau khi được tung ra vì quá giống với MV khiêu dâm. Năm 2011, đĩa đơn “S&M” của Rihanna cũng bị cấm phát hành tại 11 nước (theo Entertainment Wise).

Điều này đã tạo thành một xu hướng tuy không mới nhưng ngày càng trở nên “chính thống” trong nền công nghiệp giải trí, theo đó, luật bất thành văn là các nữ ca sĩ trẻ buộc phải ăn vận trang phục hở hang, gợi cảm, thực hiện những màn vũ đạo gây sốc khi lên sân khấu hoặc xuất hiện trong các video ca nhạc.

Nếu chấp nhận làm vậy, họ sẽ nhanh chóng gây được “tiếng vang”, nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều nhà đầu tư, tài trợ. Nếu làm ngược lại, họ sẽ phải vất vả, chật vật gây dựng sự nghiệp.

Những nữ ca sĩ
trẻ như Taylor Swift hay Adele chọn cho mình một phong cách đúng mực hơn nhiều.

Những nữ ca sĩ trẻ như Taylor Swift hay Adele chọn cho mình một phong cách đúng mực hơn nhiều.

Mới đây, nữ ca sĩ người Anh Charlotte Church đã lên tiếng khẳng định cô từng bị các nhà sản xuất âm nhạc bắt phải mặc trang phục kiệm vải lên sân khấu. Dường như việc nữ ca sĩ phải ăn vận sexy đã trở thành một xu hướng bắt buộc, không thể chối bỏ nếu muốn thành công.

Để thành công, họ buộc phải khoe thân, phải thực hiện những động tác vũ đạo lố lăng, kinh dị nhằm tạo ra và duy trì sức hút giữa một rừng “sao” đang cùng cạnh tranh với mình.

Nữ ca sỹ khoe thân là hạ thấp hình ảnh phụ nữ

Kể từ sau màn biểu diễn của Miley Cyrus tại lễ trao giải MTV Award, phong cách biểu diễn thoát y ở quán bar dường như đã được hợp pháp hóa trên sân khấu chính thống, tất cả là “nhờ có” Miley Cyrus (theo Entertainment Wise).

Chủ đề bàn luận về các nữ nghệ sĩ lạm dụng hình ảnh sexy đang ngày càng trở nên nóng bỏng bởi những màn biểu diễn “khêu gợi” đang ngày càng đẩy xa giới hạn của sự gợi cảm trên sân khấu.

Họ là những ngôi sao được giới trẻ trên khắp thế giới biết đến, là thần tượng của hàng triệu người, sức ảnh hưởng không nhỏ của họ đã khiến một bộ phận giới trẻ quyết định đi theo phong cách “khoe thân nhằm chứng tỏ tôi đã lớn”.

Những nữ ca sĩ
trẻ như Taylor Swift hay Adele chọn cho mình một phong cách đúng mực hơn nhiều.

Muốn nổi tiếng phải xây dựng hình ảnh “siêu sexy”, muốn chứng tỏ mình đã lớn phải “lột xác” và thay đổi hoàn toàn.

Không ít các bậc phụ huynh Mỹ đã tỏ ra lo ngại khi một thế hệ những nữ ca sĩ giống như Miley Cyrus hay Rihanna đang nhanh chóng thành danh và gia tăng số lượng fan.

Một phụ huynh có tên Sonia Prince, sống ở bang New Hampshire, Mỹ chia sẻ: “Cách biểu diễn của một số nữ ca sĩ hiện nay đang tự làm xuống cấp hình ảnh của mình. Họ đã không tôn trọng chính mình và khán giả. Tôi có con gái, vì vậy tôi rất sợ chúng sẽ thần tượng những ca sĩ giống như Miley Cyrus để rồi một lúc nào đó, tôi phải bắt gặp con mình ăn vận sexy trên phố chỉ để thu hút sự chú ý”.

Nữ ca sỹ khoe thân là hạ thấp hình ảnh phụ nữ
Đĩa đơn mới của Britney Spears - “Work B***h” hiện đã bị cấm chiếu trên truyền hình Anh bởi chứa nhiều cảnh dung tục (theo Mirror).

Việc các nữ ca sĩ trẻ ăn vận sexy đã khiến những cô gái tuổi teen bị ảnh hưởng nhiều. Sexy đã trở thành điều tất yếu để nổi bật, sành điệu và thời thượng. Thị hiếu ăn mặc của lớp trẻ vì vậy đang ngày càng gợi cảm thái quá.

Các hãng thời trang nổi tiếng giờ tung ra những dòng sản phẩm dành cho lứa tuổi teen nhưng sexy, kiệm vải đến không ngờ.

Những nữ ca sĩ
trẻ như Taylor Swift hay Adele chọn cho mình một phong cách đúng mực hơn nhiều.

Victoria’s Secret từng bị hàng loạt phụ huynh Mỹ phản đối khi tung ra dòng sản phẩm dành cho tuổi teen theo phong cách sexy.

Phong cách của nghệ sĩ trên sân khấu và phong cách của người hâm mộ ngoài đời thực đã không còn cách xa nhau. Các hãng thời trang sẽ không tung ra những dòng sản phẩm sexy đó nếu đây không phải thị hiếu của khách hàng.

Ở lứa tuổi teen, các em đặc biệt dễ bị ảnh hưởng và tác động. Việc thần tượng liên tục xuất hiện trong những bộ đồ biểu diễn khêu gợi khiến các em dễ dàng chấp nhận đó là mốt, là xu hướng, là cách để đưa ra tuyên ngôn “tôi đã lớn”.

Ở Việt Nam, đã và đang có nhiều nữ ca sĩ trẻ theo đuổi hình ảnh khoe thân trên sân khấu.


Ở Việt Nam, đã và đang có nhiều nữ ca sĩ trẻ theo đuổi hình ảnh khoe thân trên sân khấu.

Ở Việt Nam, đã và đang có nhiều nữ ca sĩ trẻ theo đuổi hình ảnh "khoe thân" trên sân khấu.
 
Trên sân khấu nhạc trẻ Việt Nam hiện tại, một số nữ ca sỹ muốn khẳng định tài năng bằng cách theo đuổi hình ảnh sexy, gợi cảm. Ý kiến của bạn:
Những nữ ca sỹ "khoe thân" đang hạ thấp hình ảnh của người phụ nữ
Đó là sự phát triển tất yếu của dòng nhạc trẻ
Ý kiến khác
  
 
Bích Ngọc
Tổng hợp