NSƯT Trung Anh, hotgirl Quỳnh Kool vào vai gì khi lần đầu đóng hài tết 2018?

(Dân trí) - Trong các phim hài tết 2018, bên cạnh một số gương mặt quen thuộc còn có những gương mặt mới lần đầu đóng hài tết như: NSƯT Trung Anh, hotgirl Quỳnh Kun và những người lâu lắm rồi mới đóng hài tết như: nghệ sĩ Mai Ngọc Căn, Thái Tuồng, diễn viên Thanh Hương, MC Thành Trung…

NSƯT Trung Anh vài vai võ sư tham vọng

NSƯT Trung Anh là một gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đóng bất kỳ một phim hài tết nào. Vì thế, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ này trong hài tết “Ván cờ vồ 5” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị đối với những ai đang yêu mến vai Lương Bổng.

Trong “Ván cờ vồ 5”, nghệ sĩ Trung Anh đóng vai một người trở về từ nước ngoài, rất đam mê võ thuật và có tham vọng trở thành cao thủ thiên hạ. Vì tham vọng này mà ông đã tìm về vợ chồng nhà Nhỡ để hấp thụ nguồn năng lượng nhằm biến võ công trở nên thâm hậu. Cả cuộc đời ông đi tìm nguồn năng lượng với tâm thế không được tốt.

Một cảnh của nhân vật do NSƯT Trung Anh đóng trong Ván cờ vồ 5.
Một cảnh của nhân vật do NSƯT Trung Anh đóng trong "Ván cờ vồ 5".

Đạo diễn Lê Hồng Quang cho biết, nghệ sĩ Trung Anh không bao giờ đóng phim hài và kịch hài. Vì thế, mời được anh tham gia phim này là một điều ngoài sức tưởng tưởng. Những đóng góp của nam nghệ sĩ này đối với vai diễn do anh đảm nhận đã làm cho hình tượng nhân vật có những thay đổi rất thú vị.

Tương tự, hotgirl Quỳnh Kool cũng lần đầu tiên chạm ngõ phim hài tết. Cô được đạo diễn Phạm Đông Hồng vào vai Sen, con gái bà chủ nợ tên Tú trong phim “Họ Lý tên Thông”. Đây là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, trong sáng và có phần tinh nghịch. Cô si mê Thạch Sanh nhưng cuối cùng lại bị ép gả cho Lý Thông.

Theo đạo diễn Phạm Đông Hồng, sở dĩ ông mời hotgirl này tham gia phim là vì cần một diễn viên có gương mặt xinh đẹp, trẻ trung và mới mẻ. Dù chỉ là một vai phụ trong phim nhưng cựu thành viên của nhóm hài “Kem xôi” cũng đã diễn rất ra “màu” của nhân vật.

Thành Trung, Phan Hương trở lại với hài tết

Năm nay, diễn viên Thanh Hương - người từng đóng vai Phan Hương phim “Người phán xử” và vai Nương trong “Thương nhớ ở ai” cũng tham gia tới hai phim hài tết. Trong phim hài tết “Chôn nhời”, Thanh Hương vào vai bà Lý Trưởng (vợ của NSND Quốc Anh). Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thương chồng và thông minh. Tuy nhiên, nhân vật này lại rất hay cằn nhằn chồng vì tội “không mang tiền về cho vợ”. Trong phim có chi tiết, sau khi Lý Trưởng bị bắt vì tội buôn thuốc lá lậu, bà Lý Trưởng đã dùng mỹ nhân kế “mê hoặc” quan tân Tri Phủ để gỡ tội cho chồng.

Trong “Ván cờ vồ 5”, Thanh Hương lại vào vai một người vợ tên là Thị Dung mang rất nhiều tham vọng. Người phụ nữ này muốn soán ngôi của chồng trong công ty để đạt những mục đích riêng.

Phan Hương vào vai vợ Lý Trưởng trong Chôn nhời 5.
Phan Hương vào vai vợ Lý Trưởng trong "Chôn nhời 5".

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia “Ván cờ vồ”. Tôi thích phim vì có một kịch bản hấp dẫn. Vai diễn Thị Dung có những cái khó hơn so với vai diễn khác đó là ngoài những chất liệu phải đưa vào để ra chất hài thì còn vận dụng võ thuật vào nữa. Tôi cũng là một người am hiểu về võ, trước khi theo nghệ thuật tôi đã học võ 5 năm nên có một sự thuận lợi nhất định. Nhưng vì vai diễn cũng có nhiều chất giống với con người tôi nên tôi phải bàn bạc nhiều với đạo diễn để nhân vật khác với mình đi”, Thanh Hương chia sẻ.

MC Thành Trung từng tham gia Táo quân và đóng nhiều phim hài tết. Tuy nhiên, thời gian qua anh dành mình nhiều hơn cho vai trò dẫn chương trình truyền hình. Năm nay, Thành Trung được đạo diễn Phạm Đông Hồng mời vài vai Thạch Sanh trong phim “Họ Lý tên Thông”. Thạch Sanh trong phim là một nhân vật có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cường tráng, tính tình hiền lành, thật thà...

Trái ngược là Lý Thông (NSND Trung Hiếu) lại có thân hình bủng beo, ốm yếu, xấu xí và tiểu nhân. Sau khi kết nghĩa anh em với Lý Thông, Thạch Sanh đã thường xuyên gánh vác việc nặng và giúp đỡ rất nhiều cho Lý Thông. Để trả món nợ cho người anh kết nghĩa, Thạch Sanh đã xin sang nhà bà chủ nợ làm công.

Tại đây, anh được con gái bà chủ nợ (Quỳnh Kool) đem lòng yêu thương. Nhưng khi tình yêu chưa kịp bung nở thì Thạch Sanh bị quan bắt đi lính. Khi Thạch Sanh đi lính, ở nhà Lý Thông đã tìm mọi cách để bà chủ ép gả con gái cho mình. Thời gian sau, Thạch Sanh lập được chiến công và được phong quan võ trở về. Khi trở về, biết Lý Thông đã lập mưu chiếm đoạt người mình yêu, Thạch Sanh đã cùng các quan lại và dân làng “lật mặt” người anh kết nghĩa.

Hà Tùng Long