1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những thí sinh “đặc biệt” của bán kết phía Bắc Hoa hậu Bản sắc Việt

(Dân trí) - Vòng bán kết phía Bắc Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đang sắp bước vào giờ G. Trong số 31 thí sinh có mặt ở vòng thi này có rất nhiều gương mặt ấn tượng. Tuy nhiên, 4 gương mặt dưới đây được xem là những thí sinh đặc biệt nhất.

Người đẹp kiến trúc đau đáu với bảo tồn di sản

Thí sinh Chu Thị Minh Trang (sinh 1993) đến từ Hải Phòng là một trong 31 thí sinh có mặt trong vòng bán kết phía Bắc Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu khá đặc biệt. Cô là người rất tâm huyết với việc bảo tồn vốn cổ, bảo tồn di sản. Minh Trang hiện đang là sinh viên năm thứ ba, Khoa kiến trúc (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội). Cô cũng đang ấp ủ nhiều dự định đối với việc bảo tồn di sản của đất nước mình.

“Theo học ngành kiến trúc nhưng em cực đam mê với bảo tồn các di sản ở nước ta. Em thấy vấn đề bảo tồn di sản ở nước ta còn quá nhiều vấn đề”, Trang nói.

Minh Trang.
Minh Trang.

Để nuôi dưỡng tình yêu với di sản, ngoài việc tự học hỏi thêm, tiếp xúc với nhiều người có hiểu biết trong lĩnh vực này, Trang còn là đăng ký làm tình nguyện viên ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia .

“Ở môi trường này em có thể tiếp xúc được với nhiều hiện vật quý, được tìm hiểu thông tin về lịch sử đất nước, đặc biệt là em được gặp nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Qua đó, có thể tăng thêm kiến thức cho mình”.

Hiện nay, Trang đã là tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia hơn một năm. Kể về nguyên do để lựa chọn một niềm đam mê “không giống ai” của mình như thế, Trang cho biết, đó là thông qua một chuyến đi ở Mailayxia, tại đây cô được tiếp xúc với con đường di sản của quốc gia này. Không chỉ ở vẻ đẹp của công trình, Trang còn bị ấn tượng bởi cách họ đối xử với di sản, bảo tồn và phát triển nó.

Theo Minh Trang, ở Malaysia, sinh viên ngành kiến trúc được học nhiều về bảo tồn, đây là điều mà sinh viên ngành kiến trúc ở Việt Nam còn thiếu hụt.

“Em nhớ có lần được đi thăm quan di tích Chămpa, tại đây em được tiếp xúc với một chuyên gia về công trình này, được hiểu về nó em càng trân quý hơn di sản của nước mình và thấy mình cũng phải có trách nhiệm giữ gìn những di sản quý như thế”, Trang nói thêm.

Được hỏi về quan điểm của bản thân khi vấn đề bảo tồn di sản luôn phải đối mặt với mâu thuẫn phổ biến là bảo tồn và phát triển, Trang thẳng thắn: “Em nghĩ phải lựa chọn khéo léo cả hai. Em được biết ở Nhật Bản nước họ cũng chỉ chọn ra những điểm đặc biệt, chứa đựng văn hóa và kiến trúc nội bật của đất nước họ để bảo tồn và thôi, còn lại vẫn phải để môi trường cho sự phát triển. Dĩ nhiên, có những lúc lựa chọn phát triển chúng ta cũng phải đối mặt với việc mất mát một số giá trị nào đó”.

Chia sẻ lý do tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, Trang đơn giản là muốn đưa được thông điệp về vấn đề bảo tồn di sản đến được nhiều người hơn, để lôi kéo được nhiều sự quan tâm của bạn trẻ đến lĩnh vực đặc biệt này hơn nữa.

Người đẹp giống Lệ Quyên như đúc

Trong 31 người đẹp của vòng bán kết khu vực phía Bắc Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, người đẹp Đỗ Hương Ly (sinh 1995) đến từ Thanh Hóa luôn khiến người khác phải chú ý bởi có khuôn mặt cực kỳ giống nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Đỗ Hương Ly hiện đang là sinh viên ngành Kế Toán – ĐH Thăng Long, Hà Nội. Số đo 3 vòng: 84 – 64 – 89. Cô là chị cả trong gia đình có 2 chị gái. Lý do Hương Ly tham gia “đấu trường” sắc đẹp này là vì từ nhỏ cô đã ước mở trở thành Hoa hậu. Nay khi điều kiện có thể, cô muốn tham gia cuộc thi này để vừa có thể thực hiện được ước mơ vừa có thêm những trải nghiệm mới trong cuộc đời.

Đỗ Hương Ly.
Đỗ Hương Ly.

Lệ Quyên cho biết, ngoài đời, khi gặp người lạ đã có rất nhiều người thốt lên bảo cô rất giống nữ ca sĩ Lệ Quyên. Mới đây, khi cô nhận lời làm người mẫu cho một tiệm ảnh cưới, khi cô vừa trang điểm xong và đưa lên trang cá nhân của mình một tấm ảnh thì bất ngờ nhận được rất nhiều like và comment bảo cô giống Lệ Quyên. Bản thân cô không thần tượng ca sĩ Lệ Quyên nhưng hay nghe âm nhạc của nữ ca sĩ này vì bố rất thích âm nhạc Lệ Quyên.

Nhìn nhận về nhan sắc Việt Nam trên các đấu trường nhan sắc quốc tế, Đỗ Hương Ly cho biết, nhan sắc Việt rất xinh và tốt nhưng kém may mắn. Trong số những người đẹp vừa đăng quang trong những năm gần đây thích nhan sắc của Phạm Hương vì Phạm Hương mang vẻ đẹp hiện đại. Theo Đỗ Hương Ly, một người phụ nữ đại diện cho vẻ đẹp bản sắc Việt là người phải toát lên vẻ đẹp đậm nét Á Đông ở cả hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Từ vẻ đẹp đó, người ta có đủ sự riêng biệt để phân biệt với phụ nữ nước khác.

Du học sinh Thuỵ Sỹ về nước thi Hoa hậu

Phạm Thuý Hằng (sinh 1993) hiện đang sinh sống tại Đức. Thuý Hằng hiện đang du học tại Thụy Sĩ, chuyên ngành quản trị khách sạn.

Cô gái 9x này chia sẻ, cô sinh sống cùng gia đình tại nước ngoài từ nhỏ nên bản thân có lối sống độc lập, phong thái tự tin, quyết đoán và thẳng thắn. Cô vẫn thường dạy Tiếng Việt cho một số sinh viên nước ngoài.

Cô quyết định sắp xếp công việc về nước tham gia cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 nhằm có những trải nghiệm mới cho bản thân.

Phạm Thuý Hằng.
Phạm Thuý Hằng.

Ngoài vóc dáng chuẩn, gương mặt khả ái, cô gái trở về từ Đức còn có khả năng ca hát. Theo Thuý Hằng, ca hát giúp cô giải tỏa stress sau thời gian học tập căng thẳng. Cô cũng rất yêu thích thể thao. Từ khi học tập tại nước ngoài, tuy không có thời gian cho việc rèn luyện thể thao nhưng cô vẫn duy trì tự tập ở nhà. Một cô gái trẻ trung, năng động và quyến rũ là hình mẫu mà cô hướng tới.

Mơ ước của cô là có 1 chuỗi resort riêng do chính mình thiết kế. Hiện tại, Thúy Hằng đang cố gắng tích lũy, trau dồi kinh nghiệm quản trị khách sạn để hiện thực hóa giấc mơ đời mình.

Cô gái Mường hai lần thi Hoa hậu

Thí sinh Bùi Thị Thu Trang (sinh 1996) là người tộc Mường đến từ xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Trang có cao 1.m65, nặng 54kg, số đo 3 vòng 84 – 64 – 91. Cô là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ thuần nông.

Thu Trang hiện đang là sinh viên năm thứ 2, khoa Công tác Thanh niên – Học viện Thanh Thiếu niên (Hà Nội). Cô từng lọt vào vòng chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2014. Ước mơ của Thu Trang là trở thành một cán bộ đoàn giỏi để có thể có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Bùi Thị Thu Trang.
Bùi Thị Thu Trang.

Chia sẻ về kỷ niệm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014, cô gái dân tộc Mường này cho biết, khi cô đăng ký tham gia cuộc thi này chỉ có một mục đích duy nhất là có những trải nghiệm mới của tuổi trẻ. Tuy nhiên, vì không có thân hình chuẩn, không có nhiều kỹ năng trình diễn, kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc nên cô đã không lọt Top. Cô tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu như một sự sửa chữa những thiếu sót của bản thân trước đây. Cô hy vọng, với những kinh nghiệm mà mình đã có cộng với sự chuẩn bị tinh thần kỹ càng từ trước, cô sẽ có nhiều bài học bổ ích và ý nghĩa, giúp cô trên hành trang bước vào đời.

Trả lời câu hỏi có thấy thiệt thòi không khi bước chân vào một cuộc thi có rất nhiều bạn xuất thân từ thành thị mà mình lại là gái Mường, Thu Trang cho biết cô không thấy thiệt thòi vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Trang cũng đã có nhiều thay đổi về quan niệm Hoa hậu, cô đã xác định được mục tiêu và nhiệm vụ của mình như thế nào khi tham gia Hoa hậu Bản sắc Việt lần này. Thu Trang nhìn nhận lợi thế của bản thân là sự tự tin, duyên dáng và nụ cười.

Hà Tùng Long