Những phát minh kỳ lạ của các... nghệ sĩ

(Dân trí) - Vì là phát minh của các nghệ sĩ, nên những ý tưởng cũng rất ngẫu hứng, đôi khi đó là những phát minh hữu dụng, nhưng thường khi, đó là những phát minh… “rất hài”.

Nữ
diễn viên người Mỹ Jamie Lee Curtis và… tã quần trẻ em gắn kèm khăn ướt

Nữ diễn viên người Mỹ Jamie Lee Curtis và… tã quần trẻ em gắn kèm khăn ướt

Nữ diễn viên vốn viết nhiều cuốn sách dành cho trẻ em, có lẽ vì tình yêu dành cho trẻ mà Jamie Curtis đã nghĩ ra ý tưởng về những chiếc tã quần có gắn kèm khăn ướt, rất tiện dụng cho các bậc cha mẹ mỗi khi tay tã cho bé.

Nam
diễn viên hài Yakov Smirnoff và chiếc kẹp tài liệu chống thấm nước

Nam diễn viên hài Yakov Smirnoff và chiếc kẹp tài liệu chống thấm nước

Yakov Smirnoff, nam diễn viên hài người Mỹ gốc Ukraina, đã nảy ra ý tưởng về chiếc kẹp tài liệu chống thấm nước. Tính năng lớn nhất của ý tưởng này là ngay cả khi trời mưa, bạn vẫn có thể đứng ung dung viết lách… ngoài trời (chỉ cần bạn nhớ mặc thêm áo mưa).

Nữ
diễn viên Lindsay Lohan nghĩ ra kem nhuộm da nâu tức thời

Nữ diễn viên Lindsay Lohan nghĩ ra kem nhuộm da nâu tức thời

Ở phương Tây, làn da nâu rất hấp dẫn chị em phụ nữ, tuy vậy, việc đi chiếu đèn vừa tốn tiền bạc, thời gian, lại tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe. Vì vậy, phương pháp bôi kem nhuộm nâu da tức thời nghe có vẻ khả thi. Phương pháp này sẽ khiến chỉ sau tíc tắc, chị em liền sở hữu làn da nâu rám nắng, khỏe khoắn.

Ý tưởng này được sinh ra bởi “cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan. Ban đầu, đây được coi là ý tưởng mang tính đột phá, hứa hẹn là một cú hích trong công cuộc kinh doanh của Lohan.

Tuy vậy, lớp màu nhuộm này chỉ có thể tồn tại trên da trong 4-5 ngày, điều đó khiến người dùng nếu muốn duy trì làn da nâu đều màu sẽ phải sử dụng kem liên tục, trong khi mức giá của nó lại không hề rẻ, vì vậy, ý tưởng này đã không đưa lại nhiều thành công về mặt thương mại.

Giày
ba-lê của nam diễn viên hài người Mỹ Bill Nye

Giày ba-lê của nam diễn viên hài người Mỹ Bill Nye

Vốn là một nhà nghiên cứu khoa học, nên sáng chế của Bill Nye có lẽ là hữu dụng nhất trong số những sáng chế được nhắc tới trong bài này. Có lần, khi Bill Nye được tiếp xúc với các nghệ sĩ múa ba-lê, ông nhận thấy rằng giày của họ phần lớn đều thấm máu. Các động tác thực hiện trên đầu ngón chân khiến họ phải chịu rất nhiều đau đớn.

Đặc thù của múa ba-lê là thực hiện động tác trên đầu mũi chân, vì vậy, trong quá trình luyện tập, các ngón chân thường bị bật máu rất đau đớn. Bill Nye quyết định phải làm điều gì đó, ông đã sử dụng những kiến thức khoa học của mình để sáng tạo ra đôi giày lụa chuyên dụng dành cho các nghệ sĩ múa để giúp họ giảm đau đớn đáng kể.

Nữ
diễn viên Natalie Portman nghĩ ra… “giày ăn chay”

Nữ diễn viên Natalie Portman nghĩ ra… “giày ăn chay”

“Giày ăn chay” thực tế là… giày nhựa, Natalie Portman vốn là một người ăn chay trường và rất có tinh thần bảo vệ động vật, vì vậy, nữ diễn viên đã tạo ra một dòng sản phẩm giày dép cao cấp được làm hoàn toàn từ nhựa để thay thế những loại giày được làm từ da động vật.

Năm 2008, Portman cho ra mắt dòng sản phẩm “giày ăn chay” với giá 200 đô la/đôi. Tuy vậy, đối tác mà Portman lựa chọn để độc quyền bày bán sản phẩm của cô, lại bị phá sản chỉ sau một năm hợp tác, khiến cả chuỗi sản phẩm giày của cô cũng bị thất bại theo.

Nhà
văn người Mỹ Robert Heinlein nghĩ ra giường bơm nước

Nhà văn người Mỹ Robert Heinlein nghĩ ra giường bơm nước

Nhà văn Robert Heinlein là một cây bút nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Heinlein đã có thời gian bị lao phổi nặng, căn bệnh khiến ông phải thường xuyên nằm viện. Từ đây, Heinlein bắt đầu nghĩ về việc làm sao để chiếc giường trong bệnh viện trở nên êm ái, dễ chịu hơn, đó là lúc giường đệm nước ra đời.

Người
mẫu Ý Fabio Lanzoni nghĩ ra nước uống khử chất béo dư thừa

Người mẫu Ý Fabio Lanzoni nghĩ ra nước uống khử chất béo dư thừa

Là một người mẫu nam nổi tiếng hồi thập niên 1980-1990, nghề nghiệp của Fabio liên quan chặt chẽ tới chuyện cân nặng. Có thể nói Fabio chính là một trong những “ông tổ” của các loại thức uống giảm mỡ thừa.

Ca
sĩ - nhạc sĩ người Canada - Neil Young phát minh ra đoàn tàu đồ chơi điều khiển
từ xa

Ca sĩ - nhạc sĩ người Canada - Neil Young phát minh ra đoàn tàu đồ chơi điều khiển từ xa

Neil Young vốn rất hứng thú với các mô hình tàu hỏa. Không may, cậu con trai của ông lại bị liệt não, vì vậy, cậu bé không thể chơi với những mô hình tàu hỏa của cha. Neil Young liền nghĩ cách tạo bảng điều khiển từ xa để con trai ông có thể chơi với những mô hình này.

Sáng chế này đã rất thành công khi Neil Young nghĩ ra chiếc bảng điều khiển không dây, có thể tạo ra những âm thanh tín hiệu và điều khiển chuyển động đoàn tàu. Sau khi Neil Young nhìn thấy niềm vui thích lớn mà con ông đã có được, ông liền đưa thiết kế của mình ra thị trường để những trẻ em khác cũng có thể tận hưởng niềm vui.

Ngôi
sao truyền hình người Mỹ Rachel Ray nghĩ ra… bát đựng đồ thừa

Ngôi sao truyền hình người Mỹ Rachel Ray nghĩ ra… bát đựng đồ thừa

Rachel Ray vốn rất nổi tiếng với các chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình. Với đẳng cấp của mình, Rachel Ray đã khiến nhiều người “phì cười” khi cô chỉ có thể nghĩ ra một ý tưởng… chẳng cần động não.

Đó là chiếc bát chuyên để đựng đồ ăn thừa. Giống hệt mọi cái bát khác, chỉ có điều chiếc bát này khi bày bán ngoài siêu thị sẽ có dán nhãn “bát đựng đồ thừa”, đó là điểm khác biệt lớn nhất.

Bảng
xếp chữ dành cho trẻ em do người mẫu Mỹ Christie Brinkley sáng tạo

Bảng xếp chữ dành cho trẻ em do người mẫu Mỹ Christie Brinkley sáng tạo

Người mẫu Christie Brinkley đã sáng tạo ra món đồ chơi này để trẻ em học thuộc bảng chữ cái và tập ghép chữ. Mỗi chữ cái đều được “bẻ ra” thành nhiều mẩu và trẻ sẽ tư duy để ghép các mẩu lại thành chữ cái, thậm chí ghép thành từ có nghĩa.

Tuy vậy, phát minh này quá khó so với trẻ đang ở độ tuổi học chữ, còn đối với trẻ đã biết chữ thì các em không còn nhiều hứng thú với bộ đồ xếp hình kiêm dạy chữ này.

Đạo
diễn người Mỹ Francis Ford Coppola phát minh ra áo phông định vị… chỗ ngứa

Đạo diễn người Mỹ Francis Ford Coppola phát minh ra áo phông định vị… chỗ ngứa

Là một đạo diễn nổi tiếng, Francis Ford Coppola từng dàn dựng loạt phim “Bố già” và “Apocalypse Now”, ngoài ra, ông còn là một nhà sáng chế hài hước. Ý tưởng của chiếc áo định vị chỗ ngứa này là ở lưng chúng ta, có những chỗ rất khó… gãi, điều này thật bất tiện khi chúng ta bỗng dưng thấy ngứa mà không có gì trong tay để có thể tự… gãi.

Coppola đã nghĩ ra chiếc áo phông với một bảng phân ô, đánh số, để khi bạn có chỗ ngứa khó gãi và nhờ người khác gãi giúp, bạn có thể đọc ngay số chỉ vị trí để người ta nhanh chóng “gãi đúng chỗ ngứa”.

Bảng ô số này được thiết kế hình chiếc mai rùa. Ý tưởng kỳ quái này còn kỳ quái hơn nữa khi Coppola cố tình sử dụng một vài con số tới hai lần, vậy là chiếc áo định vị chỗ ngứa lại vẫn có thể gây nhầm lẫn vì lặp số.

Bích Ngọc
Tổng hợp

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!