1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Những MV âm nhạc được "săn tìm" nhiều nhất trong năm 2012

(Dân trí)– Hãy cùng nghe lại những giai điệu đã thống trị trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới trong năm qua.

Gangnam Style – Psy

Hơn 1 tỉ lượt xem trên YouTube
 

Tuy mới ra mắt được 5 tháng rưỡi nhưng MV “Gangnam Style” đã làm cả thế giới phải biết đến điệu nhảy ngựa, biết đến Psy và nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Trước Psy chưa một ca sĩ nào của xứ sở Kim Chi lập nên được kỳ tích đó.

Đã từng bị chính người dân Hàn Quốc chỉ trích vì nội dung nhảm nhí và diễn xuất dường như bêu riếu hình ảnh người dân xứ Hàn nhưng chính “Gangnam Style” lại khiến ngành giải trí nước này “nở mày nở mặt”.

Ca khúc giúp người nghe cảm thấy rất “đã”, vui nhộn và sảng khoái. Tuy không mang nhiều ý nghĩa sâu sắc nhưng nó đã chinh phục được cả thị trường âm nhạc khó tính nhất như Mỹ. “Gangnam Style” sẽ còn được nhắc tới trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc như một kỳ tích.

Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen

Gần 370 triệu lượt xem trên YouTube
 

“Call Me Maybe” là một nhạc phẩm sôi động, trẻ trung dành cho lứa tuổi teen. Tuy đây mới là đĩa đơn đầu tiên của Jepsen nhưng nó đã dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ, Canada, Úc và nhiều nước Châu Âu. “Call Me Maybe” được đề cử tại giải Grammy ở hạng mục Bài hát của năm và Carly Rae Jepsen cũng được đề cử là Nghệ sĩ nhạc pop của năm.

Từ một ca sĩ chưa có tên tuổi, Carly Rae Jepsen vụt sáng trở thành gương mặt nổi bật của dòng nhạc pop trong năm qua. Đĩa đơn đầu tay này của cô bán được hơn 10 triệu bản trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn kỹ thuật số bán chạy nhất mọi thời đại.

Somebody That I Used to Know – Gotye ft. Kimbra

Hơn 360 triệu lượt xem trên YouTube
 
 

“Somebody That I Used to Know” dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới trong đó có hai thị trường khó tính nhất là Anh và Mỹ. Đã bán được hơn 13 triệu bản trên khắp thế giới, đĩa đơn “Somebody That I Used to Know” là một trong những đĩa đơn kỹ thuật số bán chạy nhất mọi thời đại.

One Thing – One Direction

Gần 190 triệu lượt xem trên YouTube
 

Sau “What Makes You Beautiful”, năm chàng trai của nhóm One Direction tiếp tục chinh phục khán giả với “One Thing” và trở thành nhóm nhạc thần tượng của giới trẻ trên khắp thế giới. “One Thing” khi mới ra mắt đã đứng trong top dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc của Anh, Mỹ, Úc... Thành công của One Direction khiến nhiều nhà phê bình âm nhạc nhớ lại hình ảnh của Backstreet Boys năm xưa.

Flo Rida - "Whistle"

Gần 176 triệu lượt xem trên YouTube
 

“Whistle” là đĩa đơn thứ ba của Flo Rida đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ Billboard Hot 100. Tuy lời hát của “Whistle” có nhiều chỗ đề cập tới những nội dung nhạy cảm và khiến nhiều nhà phê bình phải nhăn mặt nhưng không thể phủ nhận “Whistle” là bản nhạc tuyệt vời cho chuyến du lịch mùa hè ra biển.

"We Are Young" – Fun. featuring Janelle Monáe

Gần 160 triệu lượt xem trên YouTube
 

Với nhạc phẩm xuất sắc này, Fun. đã nhận được ba đề cử tại giải Grammy gồm Bài hát của năm, Đĩa hát của năm và Nhóm nhạc pop xuất sắc nhất. “We Are Young” được giới phê bình đánh giá cao vì chất cổ điển, ballad pha rock rất điệu nghệ.

“Where Have You Been” – Rihanna

Hơn 152 triệu lượt xem trên YouTube
 

“Where Have You Been” tuy không thể sánh với những hit đình đám trước đây của Rihanna nhưng nó vẫn là một trong những ca khúc nổi bật của năm. Nếu xét ở hạng mục nhạc sàn thì không nhạc phẩm mới nào có thể qua mặt “Where Have You Been” trong năm 2012.

 
Pi Uy
Theo Business Insider