Những khoảnh khắc đời thường của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe

(Dân trí) - Những bức ảnh hiếm chụp khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn vô cùng gợi cảm, quyến rũ của Marilyn Monroe đã vừa xuất hiện trở lại.

Bắt đầu đặt chân tới Hollywood vào đầu thập niên 1950 với cái tên Norma Jeane Baker, sau đó đổi tên thành Marilyn Monroe và nhanh chóng gặt hái thành công, chính sự thân thiết của người đẹp “biểu tượng sex” với các nhiếp ảnh gia đã là chìa khóa đầu tiên đưa cô tới danh tiếng lẫy lừng.

Mới đây, lại có thêm một cuốn sách ảnh ra mắt, tuyển tập những bức ảnh hiếm về Marilyn, cuốn sách có tên “Marilyn dưới ánh đèn flash: Cuộc tình của nàng và báo giới từ năm 1945-1962”.

Marilyn Monroe chụp hình cho tạp chí Playboy hồi tháng 12/1953. Trong cuộc đời mình, dù cân nặng của người đẹp biến động khá nhiều qua các thời kỳ nhưng Marilyn luôn giữ cho tỉ lệ thân hình đồng hồ cát không thay đổi, tạo nên một vẻ quyến rũ, gợi cảm đã trở thành thương hiệu.
Marilyn Monroe chụp hình cho tạp chí Playboy hồi tháng 12/1953. Trong cuộc đời mình, dù cân nặng của người đẹp biến động khá nhiều qua các thời kỳ nhưng Marilyn luôn giữ cho tỉ lệ thân hình đồng hồ cát không thay đổi, tạo nên một vẻ quyến rũ, gợi cảm đã trở thành thương hiệu.
Marilyn Monroe được tờ tạp chí Time khẳng định là “mơ ước của tất cả những công ty tuyển chọn diễn viên”.
Marilyn Monroe được tờ tạp chí Time khẳng định là “mơ ước của tất cả những công ty tuyển chọn diễn viên”.
Nam diễn viên Robert Wagner và Marilyn Monroe trong một cảnh quay thử hồi tháng 6/1951.
Nam diễn viên Robert Wagner và Marilyn Monroe trong một cảnh quay thử hồi tháng 6/1951.

Kể từ khi xuất hiện ở Hollywood, Marilyn càng lúc càng thu hút mọi hào quang, khiến nhiều gương mặt khả ái khác trở nên nhạt nhòa. Vẻ quyến rũ của Marilyn toát ra trong mọi khuôn hình, mọi bức ảnh.

Nếu ai cho rằng Marilyn là người đẹp “não ngắn”, đó chắc chắn là một sai lầm ngớ ngẩn bởi Marilyn còn là nhân vật phỏng vấn mơ ước của tất cả những phóng viên làm ở mảng tin tức giải trí. Với Marilyn, người ta tìm thấy một sự thông minh, tinh quái nhưng cũng rất dễ thương, cô khiến mọi bài phỏng vấn đều trở nên hấp dẫn và được công chúng đón đọc nồng nhiệt.

Marilyn trên phim trường “Some Like It Hot” (1959). Đây được xem là bộ phim nổi tiếng nhất của cô. Phim có sự tham gia diễn xuất của cả Tony Curtis và Jack Lemmon. Monroe thường xuyên quên lời thoại, đến phim trường muộn hoặc thậm chí nghỉ không báo trước. Sự nghiêm khắc của đạo diễn Billy Wilder đối với cô đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Marilyn thường khiến đạo diễn phải im bặt mỗi khi ông hướng dẫn cô diễn xuất, cô còn bật khóc mỗi khi thực hiện một cảnh quay tệ.
Marilyn trên phim trường “Some Like It Hot” (1959). Đây được xem là bộ phim nổi tiếng nhất của cô. Phim có sự tham gia diễn xuất của cả Tony Curtis và Jack Lemmon. Monroe thường xuyên quên lời thoại, đến phim trường muộn hoặc thậm chí nghỉ không báo trước. Sự nghiêm khắc của đạo diễn Billy Wilder đối với cô đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Marilyn thường khiến đạo diễn phải im bặt mỗi khi ông hướng dẫn cô diễn xuất, cô còn bật khóc mỗi khi thực hiện một cảnh quay tệ.
Nam diễn viên Montgomery Clift và Marilyn Monroe tới dự lễ công chiếu bộ phim “The Misfits” ngày 31/1/1961. Người chồng thứ 3 của Marilyn - biên kịch Arthur Miller - đã viết kịch bản cho bộ phim này, cũng chính ở thời điểm này, hôn nhân của họ tan vỡ. Đây là lần cuối cùng Mairlyn xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh trước khi qua đời.
Nam diễn viên Montgomery Clift và Marilyn Monroe tới dự lễ công chiếu bộ phim “The Misfits” ngày 31/1/1961. Người chồng thứ 3 của Marilyn - biên kịch Arthur Miller - đã viết kịch bản cho bộ phim này, cũng chính ở thời điểm này, hôn nhân của họ tan vỡ. Đây là lần cuối cùng Mairlyn xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh trước khi qua đời.
Monroe và chồng - biên kịch Arthur Miller - đã lẩn tránh báo giới khi mối quan hệ giữa Marilyn và bạn diễn Tony Curtis được hé lộ. Sau đó, Marilyn đã thú nhận mọi chuyện với chồng và được tha thứ. Trong cuộc đời, Marilyn trải qua 3 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân cuối với biên kịch Miller là lâu nhất, kéo dài được 5 năm, từ 1956-1961.
Monroe và chồng - biên kịch Arthur Miller - đã lẩn tránh báo giới khi mối quan hệ giữa Marilyn và bạn diễn Tony Curtis được hé lộ. Sau đó, Marilyn đã thú nhận mọi chuyện với chồng và được tha thứ. Trong cuộc đời, Marilyn trải qua 3 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân cuối với biên kịch Miller là lâu nhất, kéo dài được 5 năm, từ 1956-1961.

Điều kỳ lạ ở Marilyn là cô có khả năng biến mọi bức ảnh đáng lẽ rất đơn điệu trở thành một tác phẩm nghệ thuật, xứng tầm với sự quyến rũ của cô trên màn bạc. Marilyn Monroe là người bạn thân thiết của giới nhiếp ảnh gia và báo chí. Cô duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.

Chưa bao giờ Marilyn rơi vào trạng thái khủng hoảng vì báo giới, ngược lại, sự nghiệp của cô thăng hoa hơn chính nhờ báo giới.

Marilyn trong một số buổi thử hình

 

Marilyn Monroe lần đầu tiên thay đổi màu tóc từ nâu sang vàng hồi năm 1946. Ở thời điểm này, cô sẵn sàng nhận lời mời chụp ảnh của bất cứ nhiếp ảnh gia nào bởi Marilyn muốn gương mặt mình xuất hiện trên các tờ báo phát hành trên khắp nước Mỹ. Thực tế, các nhiếp ảnh gia đã biến Marilyn trở thành ngôi sao trước khi điện ảnh giúp cô trở thành minh tinh.
Marilyn Monroe lần đầu tiên thay đổi màu tóc từ nâu sang vàng hồi năm 1946. Ở thời điểm này, cô sẵn sàng nhận lời mời chụp ảnh của bất cứ nhiếp ảnh gia nào bởi Marilyn muốn gương mặt mình xuất hiện trên các tờ báo phát hành trên khắp nước Mỹ. Thực tế, các nhiếp ảnh gia đã biến Marilyn trở thành ngôi sao trước khi điện ảnh giúp cô trở thành minh tinh.
Marilyn Monroe và một nữ diễn viên cũng nổi tiếng gợi cảm - Betty Grable cùng xuất hiện ở một bữa tiệc.
Marilyn Monroe và một nữ diễn viên cũng nổi tiếng gợi cảm - Betty Grable cùng xuất hiện ở một bữa tiệc.
Nhà báo Walter Winchell - một nhà báo chuyên về giới sao Hollywood cũng đồng thời là bạn thân của cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio - người chồng thứ hai của Marilyn. Winchell là nhà báo duy nhất tham dự lễ tang của Marilyn năm 1962, tất cả là vì tình bạn của ông với cựu cầu thủ DiMaggio.
Nhà báo Walter Winchell - một nhà báo chuyên về giới sao Hollywood cũng đồng thời là bạn thân của cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio - người chồng thứ hai của Marilyn. Winchell là nhà báo duy nhất tham dự lễ tang của Marilyn năm 1962, tất cả là vì tình bạn của ông với cựu cầu thủ DiMaggio.
Marilyn xuất hiện tại một trận bóng chày vào tháng 8/1962. Chỉ vài ngày sau đó, cô sẽ qua đời, để lại biết bao tranh cãi về sự ra đi đột ngột của mình.
Marilyn xuất hiện tại một trận bóng chày vào tháng 8/1962. Chỉ vài ngày sau đó, cô sẽ qua đời, để lại biết bao tranh cãi về sự ra đi đột ngột của mình.

Thời điểm Marilyn bắt đầu xuất hiện ở Hollywood cũng rất hoàn hảo. Đây là lúc các tờ tạp chí, các phim điện ảnh chuyển từ đen trắng sang màu. Màu sắc và hình ảnh rõ nét đã giúp vẻ đẹp gợi cảm của Marilyn gây được sự chú ý lớn trên cả mặt báo và màn bạc.

Cuốn sách ảnh “Marilyn dưới ánh đèn flash” tuyển chọn hàng trăm bức ảnh hiếm về một biểu tượng Hollywood trong suốt chiều dài sự nghiệp của cô.
Cuốn sách ảnh “Marilyn dưới ánh đèn flash” tuyển chọn hàng trăm bức ảnh hiếm về một biểu tượng Hollywood trong suốt chiều dài sự nghiệp của cô.

Khi Marilyn thay đổi từ mái tóc nâu xoăn dài, sang mái tóc vàng óng hồi năm 1946, người chồng đầu tiên của Marilyn, kết hôn từ thuở cô còn chưa nổi tiếng - Jim Dougherty, đã ký đơn xin ly hôn.

Sau đó, Marilyn tìm tới Hollywood lập nghiệp và đổi tên từ Norma Jeane sang cái tên ngọt ngào Marilyn Monroe. Cô bắt đầu xuất hiện tại các bữa tiệc, được giới thiệu với các nhiếp ảnh gia, phóng viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim…

Marilyn đã tự kiểm soát việc PR hình ảnh bản thân, cô thường đến dự sự kiện khá trễ và mặc những bộ trang phục thật đặc biệt để gây ấn tượng, khiến giây phút cô hiện diện bỗng trở nên thu hút, khiến tất cả mọi người phải ngừng lại, nín thở chiêm ngưỡng.

Marilyn bắt đầu được mời chụp hình cho tạp chí Playboy, tiếp sau đó là những vai diễn nhỏ và rất nhiều hợp đồng quảng cáo…

Phong cách của Marilyn là kết quả của những suy tính kỹ càng, những bàn tay chuyên nghiệp và cả nỗi sợ hãi của chính cô. Marilyn chỉ xuất hiện trước đám đông khi đã cảm thấy sẵn sàng cả về biểu cảm gương mặt, hình dáng cơ thể và tâm lý. Chính vì vậy, cô thường khiến người khác phải chờ đợi mình cho tới khi cô đã sẵn sàng.

Những thước phim tư liệu ghi lại cảnh Marilyn xuất hiện tại một khách sạn

 

Marilyn và bạn trai người Mexico - biên kịch Jose Bolanos - tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng ngày 5/3/1962. Marilyn đã bay sang tận Mexico để mua đồ nội thất, khi trở về, người ta thấy cô đã đi cùng một người bạn trai mới. Chồng cũ của Marilyn - cầu thủ Joe DiMaggio - vẫn luôn hy vọng cô sẽ quay lại với ông.
Marilyn và bạn trai người Mexico - biên kịch Jose Bolanos - tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng ngày 5/3/1962. Marilyn đã bay sang tận Mexico để mua đồ nội thất, khi trở về, người ta thấy cô đã đi cùng một người bạn trai mới. Chồng cũ của Marilyn - cầu thủ Joe DiMaggio - vẫn luôn hy vọng cô sẽ quay lại với ông.
“Biểu tượng sex” năm 1956.
“Biểu tượng sex” năm 1956.
Marilyn Monroe trên phim trường “The Seven Year Itch” hồi tháng 9/1954 và cú tung váy bất ngờ vì một làn gió “tinh nghịch”. Khi quay cảnh này, chồng của Marilyn lúc bấy giờ - Joe DiMaggio - cũng có mặt trên phim trường và đã “giận tím mặt” khi Marilyn rất hờ hững để cho làn gió khiến tà váy bay lên.
Marilyn Monroe trên phim trường “The Seven Year Itch” hồi tháng 9/1954 và cú tung váy bất ngờ vì một làn gió “tinh nghịch”. Khi quay cảnh này, chồng của Marilyn lúc bấy giờ - Joe DiMaggio - cũng có mặt trên phim trường và đã “giận tím mặt” khi Marilyn rất hờ hững để cho làn gió khiến tà váy bay lên.

Marilyn Monroe là ngôi sao màn bạc được chụp hình nhiều nhất và bản thân cô cũng rất thích được chụp hình. Những bức ảnh của Marilyn Monroe chụp từ mọi góc cạnh đều đẹp và luôn có giá trên thị trường.

Những bức ảnh này được chụp bởi nhiều nhà báo, nhiếp ảnh gia, những người đã nuôi dưỡng giấc mơ của Marilyn, đã lưu lại những câu chữ của cô, đã ghi lại sắc vóc của cô và để cô tiếp tục tỏa sáng ngay cả khi đã qua đời nhiều thập kỷ.

Món quà mà Marilyn để lại cho công chúng là những bộ phim và hàng ngàn bức ảnh đẹp mà cho tới hôm nay, chúng ta vẫn đang tiếp tục chiêm ngưỡng.

Marilyn Monroe hát mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ John Kennedy

Bích Ngọc
Theo Daily Mail