Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

(Dân trí) - Cả thế giới sôi sục chụp ảnh “tự sướng” năm 2013. Bức ảnh Tổng thống Mỹ Obama chụp với Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đan Mạch tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã trở thành một trong những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013.

Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

Bức hình “tự sướng” đình đám nhất trong năm qua phải kể tới bức ảnh của “bộ ba quyền lực” - Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Sau đó, báo chí thế giới đã có hàng loạt bài viết hài hước về phản ứng của “những người trong cuộc”.

Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

Khoảnh khắc Giáo hoàng chụp ảnh lưu niệm với những thanh niên ghé thăm tòa thánh Vatican. Bức hình này sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội bởi đây là bức hình “tự sướng” đầu tiên trong lịch sử của một vị Giáo hoàng. Thời đại của “selfie” đã khiến nhiều nhân vật vốn gắn liền với hình ảnh nghiêm nghị trở nên gần gũi và cởi mở hơn đối với công chúng.

Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

Bức hình này đã gây ra hiệu ứng không mong muốn. Người phụ nữ xuất hiện trong ảnh là Emily Sheffield - em vợ của Thủ tướng Anh David Cameron. Bức ảnh được chụp vào buổi sáng chuẩn bị tiến hành lễ cưới của cô Emily Sheffield. Trong đó, ông Cameron xuất hiện ở phía hậu cảnh đang tranh thủ chợp mắt. Bức ảnh bị cho là nhạy cảm và có thể gây hiểu lầm. Sau đó, cô Sheffield đã bị dư luận chỉ trích.

Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

Một phóng viên ảnh đã ghi lại cảnh một phụ nữ chụp hình “tự sướng” với hậu cảnh là một người đang đe dọa tự tử trên cầu Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Người phụ nữ này sau đó đã bị lên án vì sự vô cảm. Hành động của cô thể hiện rõ nét nhất mặt trái của thời đại “selfie” khi người ta luôn muốn “show” cho người khác thấy mình ấn tượng như thế nào, đã có mặt ở đâu, đã làm những việc gì…

Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

Một nam sinh ở bang Florida, Mỹ tranh thủ chụp bức hình này khi cô giáo của anh bất ngờ chuyển dạ khi đang đứng lớp. Nam sinh này đã nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp hình. Thời đại của “selfie” chính là khi bất kể tình huống nào xảy ra, bạn đều ưu tiên việc chụp ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc quan trọng…

Những bức ảnh “tự sướng” nổi tiếng nhất năm 2013

Phóng viên Kelly Nash đang chụp hình “tự sướng” trong sân vận động Fenway Park, thành phố Boston, Mỹ thì một quả bóng chày bay lạc hướng, xoẹt qua gần sát với đầu cô. Nash đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc mạng sống của mình may mắn được bảo toàn chỉ trong gang tấc.

Phi hành gia Luca Parmitano tự chụp hình “selfie” ở ngoài vũ trụ.

Phi hành gia Luca Parmitano tự chụp hình “selfie” ở ngoài vũ trụ.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Sasha (trái) và Malia (phải) - hai cô con gái của Tổng thống Mỹ Barack Obama - chụp hình kỷ niệm tại buổi lễ nhậm chức của cha hồi tháng 1 năm nay.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai người đàn ông nước này vì tội nuôi giữ trái phép động vật quý hiếm. Tất cả là nhờ bức hình “selfie” của nữ ca sĩ Rihanna chụp hình với một con culi - loài động vật đang được Thái Lan hết sức bảo vệ - trong chuyến du lịch tới xứ sở Chùa Vàng.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Beyonce đã đem lại niềm vui bất ngờ cho một fan hâm mộ may mắn khi ghé mặt vào trong khuôn hình lúc cô gái này đang chụp hình “selfie” trong liveshow của nữ ca sĩ.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Hai nam diễn viên Tom Hanks và Steve Martin tranh thủ chụp hình ngay trên sân khấu của lễ trao giải Governors Awards 2013 - một giải thưởng uy tín của làng điện ảnh Mỹ.

Một cậu bé tranh thủ xin chụp hình với Hoàng tử Anh Charles khi ngài ghé thăm một nhà thờ.

Một tài khoản trên mạng xã hội có tên “Star Wars” bắt đầu được kích hoạt với bức hình đầu tiên là một bức “selfie” của nhân vật Darth Vader. Chỉ trong một ngày, bức hình đã nhận được số “like” kỷ lục - 23.000 lượt.

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Người dẫn chương trình truyền hình Anh - Peaches Geldof và con trai cùng xuất hiện trong một shot hình. Giờ đây, trang cá nhân của những người nổi tiếng cũng trở thành một “tờ báo” dành cho người hâm mộ. Đây chính là nơi mà fan sẽ được cập nhật thông tin nhanh nhất và trung thực nhất. Chính điều này đã đưa tới một cách làm báo “mì ăn liền”: ngồi tại chỗ, vào trang cá nhân của người nổi tiếng, lấy thông tin, ảnh và viết bài.

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Nam diễn viên người Úc Hugh Jackman (trái) chụp hình “selfie” sau khi anh được điều trị bệnh ung thư da. Nam diễn viên Joey Essex (phải) khoe ảnh chụp cùng chính trị gia người Anh Ed Miliband. Ở các nước phương Tây, mạng xã hội đã trở thành một kênh kết nối để các chính trị gia trở nên gần gũi hơn với người dân. Mỗi bức hình “tự sướng” của họ đều được dư luận quan tâm và đều trở thành đề tài “hot” trên mặt báo.

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Giờ đây, từng thay đổi nhỏ nhất của sao, người hâm mộ đều có thể cập nhật một cách nhanh chóng. Người mẫu Anh Cara Delevingne khoe một hình xăm mới trên ngón tay (trái) và nữ ca sĩ Madonna khoe niềng răng bằng vàng (phải).

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Nam ca sĩ Harry Styles của nhóm nhạc Anh One Direction đội tóc giả chụp hình với nữ diễn viên Sienna Miller.

Nữ ca sĩ người Anh Lily Allen chụp hình với chính trị gia nổi tiếng của nước này - Ed Miliband.

Một trong những nhân vật nổi tiếng gặp họa vì “selfie” trong năm qua là nam ca sĩ Justin Bieber. Bức ảnh nhạy cảm này sau khi được đăng tải lên mạng đã lan truyền nhanh chóng khiến hình ảnh Justin Bieber xấu đi vì nghi vấn qua đêm tại nhà thổ ở Brazil.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail