Những bức ảnh “tự sướng” đầu tiên của con người

(Dân trí) - Không phải tới thế kỷ 21 con người mới biết chụp ảnh “tự sướng”.

Thực tế, ngay từ khi nhiếp ảnh mới bắt đầu hình thành, những nhiếp ảnh gia đầu tiên của loài người đã biết dùng máy ảnh để tự mình lưu giữ lại hình ảnh chân dung của bản thân.

Những bức ảnh “tự sướng” đầu tiên của con người

Bức hình chân dung tự chụp của Robert Cornelius (1809-1893) - một người đi tiên phong trong việc phát minh và hoàn thiện phương pháp chụp ảnh. Bức ảnh này là bức đầu tiên được thực hiện bằng phép chụp hình đage ở Mỹ. Đây thậm chí còn là bức ảnh chân dung tự chụp đầu tiên trong lịch sử nhiếp ảnh.

Những bức ảnh “tự sướng” đầu tiên của con người

Nhà văn người Anh Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) cũng đồng thời là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Ông tự chụp hình chân dung mình với máy ảnh cá nhân.

Những bức ảnh “tự sướng” đầu tiên của con người

Một bức ảnh cổ được lưu giữ trong viện bảo tàng cho thấy nhiếp ảnh gia người Mỹ Alfred Stieglitz tự chụp hình chân dung khá chuyên nghiệp hồi năm 1907.

Những bức ảnh “tự sướng” đầu tiên của con người

Nhiếp ảnh gia người Đức Ilse Bing tự chụp hình chân dung bản thân phản chiếu trong những tấm gương hồi năm 1931.

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Ngoại trưởng thứ 65 của Hoa Kỳ - ông Colin Powell (76 tuổi) - đăng bức hình này lên trang cá nhân vào ngày 13/3/2014 vừa qua với lời bình đi kèm - “Một ngày ngồi lục lại ảnh cũ, hóa ra ta đã chụp ảnh tự sướng từ 60 năm trước khi giới trẻ thịnh hành mốt này”.

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Bức ảnh từng được đem bán đấu giá cho thấy phu nhân Tổng thống Mỹ Kennedy - bà Jacqueline Kennedy (giữa) - là một “phó nháy” rất chuyên nghiệp. Bà đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh với hình phản chiếu trong gương từ lâu. Trong bức hình này còn có Tổng thống John F. Kennedy (phải) và người em dâu - Ethel Kennedy (trái).

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Bìa tạp chí Life là một bức ảnh tự chụp của thiếu tá người Mỹ David G. Simons khi anh bay lên không trung trong một khí cầu thử nghiệm có tên Manhigh II vào ngày 2/9/1957. Với khí cầu này, Simons đã đạt tới độ cao 30.942 m so với mặt đất, lập kỷ lục mới thời bấy giờ và trở thành người đạt được độ cao lớn nhất khi bay bằng khí cầu.

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Phi hành gia người Mỹ Buzz Aldrin trong một bức hình tự chụp hồi năm 1966 khi đang thực hiện sứ mạng du hành ngoài vũ trụ Gemini XII.

Đạo diễn người Mỹ Gordon Parks trong một bức hình “tự sướng” thực hiện năm 1948.

Nam ca sĩ người Anh, cựu thành viên ban nhạc The Beatles - Ringo Starr - đã sử dụng bức ảnh chân dung tự chụp hồi thập niên 1960 để làm bìa cuốn sách ảnh “Photograph” của ông.

Bức ảnh do họa sĩ người Mỹ Andy Warhol thực hiện năm 1979 bằng máy ảnh cá nhân.

Bức ảnh do họa sĩ người Mỹ Andy Warhol thực hiện năm 1979 bằng máy ảnh cá nhân.

Bích Ngọc
Theo ABC