Những bài hát nổi tiếng thế giới “tưng bừng” ở các lễ cưới Việt Nam (I)

(Dân trí) - Đó là những bài hát vẫn đang vang lên tưng bừng trong những chiếc taxi, tại những lễ cưới, trong những buổi liên hoan, các sự kiện tập thể… ở Việt Nam từ suốt hàng thập kỷ nay.

Có lẽ, nhiều người trong số chúng ta sẽ nhớ ra ngay, đó là những bài hát của nhóm nhạc Đức- Boney M. 

Âm nhạc của Boney M bắt tai, vui vẻ, khiến người nghe ngay lập tức cảm thấy một sự hưng phấn và muốn nhún nhảy, đung đưa theo điệu nhạc.

Giờ đây, sau 4 thập kỷ, những ca khúc gắn liền với Boney M vẫn vang lên ở khắp nơi, vẫn không hề lạc điệu, dù những nhạc phẩm ấy khiến người nghe ngay lập tức cảm thấy một sự hoài niệm. Boney M là ban nhạc sở hữu những bài hát “không tuổi”.

Ban nhạc Boney M

Ban nhạc Boney M

Boney M có 4 thành viên gồm 3 nữ ca sĩ - Liz Mitchell (người Jamaica), Marcia Barrett, Maizie Williams đến từ hòn đảo Montserrat thuộc vùng biển Caribbe, thành viên nam duy nhất Bobby Farrell đến từ đảo Aruba cũng thuộc vùng biển Caribbe. Ban nhạc được thành lập năm 1976 và đạt danh tiếng đỉnh cao trong “thời đại của nhạc disco” từ 1977-1979.

Boney M đã từng có một thời kỳ hoàng kim đỉnh cao, khi đó ban nhạc 4 thành viên đã vươn tới đẳng cấp quốc tế với những nhạc phẩm được yêu thích ở nhiều quốc gia và châu lục, bất kể sự khác biệt về ngôn ngữ, màu da.


Ở Việt Nam, cho tới tận hôm nay, Boney M vẫn rất được yêu thích, âm nhạc của Boney M vẫn vang lên, đem lại niềm vui và sự phấn khích cho người nghe, nhưng có lẽ nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi biết Boney M cũng rất được yêu thích ở nước Nga xa xôi cho tới tận hôm nay.

Thị trường âm nhạc của Nga khá khác biệt so với nhiều nước Châu Âu khác. Cho tới hôm nay, những nhạc phẩm của Boney M vẫn còn rất được ưa chuộng ở Nga, đặc biệt là tại những vùng nông thôn, nơi nhịp sống diễn ra chậm rãi và người ta luôn có xu hướng gắn bó với những gì bền sâu.

Ban nhạc Boney M


Dù ban nhạc Boney M đã không còn tồn tại nữa nhưng kể từ sau sự ra đi của thành viên Bobby Farrell hồi năm 2010, ba thành viên nữ còn lại của Boney M lại bắt đầu những chuyến lưu diễn. Họ đã đến biểu diễn trên khắp nước Nga, hát lại những ca khúc nổi tiếng một thời của nhóm.

Năm 2010, khi thành viên Bobby Farrell qua đời, đã có những sự trùng hợp đặc biệt đối với một trong những bản hit đình đám nhất của nhóm - nhạc phẩm “Rasputin”, viết về một nhân vật lịch sử ẩn chứa nhiều điều bí ẩn của Nga - Grigori Rasputin.

Bobby Farrell - thành viên nam duy nhất của ban nhạc Boney M - đã qua đời ở tuổi 61 tại thành phố St Petersburg vào ngày 30/12/2010, đây cũng chính là ngày và nơi mà Rasputin (1869-1916) đã qua đời. Nhân vật Rasputin đã bước vào nhạc phẩm cùng tên của Boney M hồi năm 1978 và trở thành một trong những nhạc phẩm thành công nhất của nhóm.


Nếu Boney M đã không còn được nhắc tới nhiều trong thị trường âm nhạc phương Tây thì có một nhạc phẩm của họ mà vào mỗi dịp Giáng sinh, nhiều người phương Tây vẫn thường nghe thấy vang lên trong các cửa hiệu, đó là “Mary’s Boy Child - Oh My Lord” - nhạc phẩm từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc mùa Giáng sinh năm 1978.

“Mary’s Boy Child - Oh My Lord” cũng là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại ở Anh. Cho tới tận hôm nay, những giai điệu ngân vang vui vẻ của “Mary’s Boy Child - Oh My Lord” vẫn tiếp tục vang lên mỗi khi mùa Giáng sinh đến.


Ban nhạc Boney M được thành lập bởi ca sĩ - nhạc sĩ người Đức Frank Farian - người cũng vốn là ông bầu của ban nhạc Đức nổi tiếng hồi thập niên 1980-1990 Milli Vanilli. Milli Vanilli là ban nhạc từng gây sốc, gây tranh cãi nhiều nhất khi thực hiện một cú lừa “hoàn hảo” trong lịch sử âm nhạc.

Thực tế, các thành viên trong ban nhạc Milli Vanilli chưa từng hát bất cứ một nhạc phẩm nào làm nên tên tuổi của nhóm. Các đĩa hát của nhóm được những ca sĩ vô danh khác thể hiện, khi biểu diễn trên sân khấu, họ hoàn toàn hát nhép.

Điều này có chút trùng hợp ở trường hợp của Boney M khi ông bầu Frank Farian từng thú nhận rằng thành viên nam duy nhất của Boney M - Bobby Farrell thực tế đã không góp giọng trong các bản thu âm của nhóm, chính Frank Farian đã thể hiện phần giọng nam mỗi khi Boney M thu âm, chỉ khi ban nhạc biểu diễn trực tiếp, Bobby Farrell mới thực sự góp giọng.

Ban nhạc Boney M

Các thành viên Maizie Williams, Bobby Farrell, Marscia Barrett và Liz Mitchell ở Moscow, Nga hồi năm 1981.

Ban nhạc Boney M tan rã năm 1986, tròn một thập niên sau khi ban nhạc được thành lập. Tuy vậy, những dư âm ảnh hưởng của Boney M vẫn còn tồn tại cho tới hôm nay, nhiều ca sĩ phương Tây vẫn tiếp tục tìm thấy cảm hứng từ các nhạc phẩm đình đám của Boney M một thuở.

Và ở Việt Nam, cho đến hôm nay, nhiều nhạc phẩm của Boney M vẫn rộn ràng, tưng bừng vang lên ở các lễ cưới, những buổi liên hoan, những sự kiện tập thể. Giai điệu của mỗi ca khúc ấy không chỉ mang đến cho người nghe sự vui vẻ, hưng phấn, mà còn mang trong ấy biết bao hoài niệm, ký ức về một thời ấu thơ đã qua.

Cùng nghe lại những nhạc phẩm đình đám của Boney M:




Bích Ngọc
Tổng hợp