Nhớ Đại tướng qua những giai điệu hào hùng của Điện Biên lịch sử

(Dân trí)- Trong bộ phim tài liệu “Cuộc chiến giữa hổ và voi” của đạo diễn Pháp- Daniel Roussel, hình ảnh Tướng Giáp và câu chuyện về chiến dịch Điện Biên lịch sử không chỉ là huyền thoại với người Việt, còn là câu chuyện khó quên với chính người Pháp.

Nhớ Đại tướng qua những giai điệu hào hùng của Điện Biên lịch sử
 
Trong bộ phim tài liệu nổi tiếng “Cuộc chiến giữa hổ và voi” của đạo diễn người Pháp- Daniel Roussel, hình ảnh vị đại tướng huyền thoại của chiến dịch Điện Biên lịch sử hiện lên thật gần gũi, giản dị. Giữa cuộc sống đời thường, Tướng Giáp ung dung, giản dị- nhưng mỗi lời nói của ông đều rắn rỏi, mạnh mẽ với những ký ức hào hùng của một thời Điện Biên lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng, dân và quân Việt Nam với vũ khí thô sơ, với những chiếc xe thồ cũ kỹ đã chiến thắng quân đội hùng mạnh của Pháp trang bị quanh mình vũ khí tối tân. Những người lính áo vải kiên cường đã làm nên một Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Xem những thước phim của đạo diễn người Pháp- Daniel Roussel để nhìn thấy tầm vóc của cả dân tộc Việt qua hình ảnh giản dị của Tướng Giáp.

Cùng với quân, dân Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến chống lại những cường quốc quân sự như Pháp, Mỹ, đã đánh bại những vị tướng giỏi như Navarre (Pháp), McNamara (Mỹ)… Tướng Giáp trở thành “vị tướng của nhân dân” và là một trong những vị tướng giỏi nhất thế kỷ XX.

Mời độc giả cùng nghe lại giai điệu hào sảng của những ca khúc Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Giải phóng Điện Biên (Đỗ Nhuận) và những ca khúc viết về Tướng Giáp để cùng sống lại những ngày Điện Biên lịch sử, để cùng tưởng nhớ, và cùng nghiêng mình trước linh cữu Đại tướng.
 
Ca khúc "Hò kéo pháo"
 
Ca khúc Giải phóng Điện Biên
 

Ca khúc "Tướng quân Võ Nguyên Giáp"

Ca khúc Tướng quân Võ Nguyên Giáp được nhạc sĩ Bùi Hoàng Yến sáng tác vào năm 2010.

Sử dụng chất liệu nhạc mang âm hưởng dân ca Quảng Bình, quê hương của Đại tướng, sáng tác của Bùi Hoàng Yến thực sự gây ấn tượng mạnh với lời hát hào sảng, oai hùng: “Xứng danh người anh cả/ Trọn cuộc đời vì nước vì dân/ Xuôi về tuổi ấu thơ/ Ra đi từ An Xá quê hương ký ức xa mờ dòng Kiến Giang lững lờ/ Gia phong cha ông bất khuất anh hùng…

Võ Nguyên Giáp Tướng quân/ Tên người hai cuộc trường chinh/ Gắn theo nước mệnh nổi trôi/ Oai hùng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu/ Ngày thống nhất vang lừng năm châu....”

Qua chất giọng nam cao trong sáng, đầy nội lực của ca sĩ Huỳnh Lợi ca khúc truyền tải trọn vẹn nguồn gốc, khí chất, tính cách kiên định… của người anh hùng của dân tộc, Võ Nguyên Giáp.

“Tôi cảm phục đức độ và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ người Việt Nam mà cả thế giới cũng rất kính trọng ông. Khi tìm hiểu về ông, tôi thấy cuộc đời của Đại tướng cũng có nhiều chuyện buồn, nhiều thăng trầm”, nhạc sĩ từng chia sẻ nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc Tướng quân Võ Nguyên Giáp trên báo chí.
 
Tướng quân Võ Nguyên Giáp 

Ca khúc "Có một khu rừng như thế"

Đây là ca khúc nhạc sĩ Doãn Nho viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách đây 12 năm, lấy cảm hứng từ khu rừng ở Mường Phăng-  căn cứ sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trước khi sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Doãn Nho đã đọc cuốn sách Người thường gặp của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trong đó, Trần Đăng Khoa có viết về khu rừng Mường Phăng- nơi đây được bà con gọi là rừng Đại tướng.

Nhạc sĩ Doãn Nho từng chia sẻ: “Tôi may mắn vì vừa là một nghệ sĩ, vừa là một người lính nên đã có nhiều dịp được gặp Đại tướng. Từ lâu, tôi đã ấp ủ những ca từ: “Có một khu rừng như thế/ Tình chiến binh gắn bó keo sơn/ Ta kiêu hãnh gọi rừng Đại tướng/ Tấm gương xanh soi sáng giữa đời”.

Năm 2001, tác phẩm này của Doãn Nho được thể hiện dưới hình thức hợp xướng. Ngày 3/9 vừa rồi, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ca khúc này cũng được trình diễn mở màn đêm hòa nhạc Tổ quốc ta nhân Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 4.

Ca khúc Có một khu rừng như thế 

Ca khúc "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

"Tỏa sáng thế giới, nhân nghĩa toàn tài, ghi dấu ngàn đời, tướng tài Việt Nam. Bạc tóc đêm trắng, nghĩ cách đánh hay, nhân nghĩa tràn đầy, tấm lòng Đại tướng…", lời ca khúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp (lời Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Hữu Quý, nhạc Hoàng Anh Tú) vang lên tại chương trình Bài hát yêu thích ngày 6/10 khiến tất cả khán giả đều xúc động.

Trước đó, ca khúc này từng được trình diễn trong Chương trình nghệ thuật sân khấu “Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên" vào tháng /6/2011 tại Quảng Bình. Chương trình do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và trực tiếp Tổng đạo diễn dàn dựng trong suốt 20 ngày.   

Ca khúc "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" 
 
 
 
Nguyễn Hằng- Hiền Hương