Nhiều hoạt động “Những ngày Văn hóa Ucraina tại Việt Nam”

(Dân trí) - Chương trình biều diễn sẽ gồm những ca khúc, điệu múa đặc sắc của Ucraina dưới sự trình diễn của dàn nhạc dân tộc Hàn lâm Quốc gia Ucraina, dàn hợp xướng nhạc dân tộc Hàn lâm quốc gia mang tên G.Veryovka cùng nhiều nghệ sĩ công huân, nghệ sĩ nhân dân của Ucraina.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật phối hợp tổ chức chương trình Những ngày Văn hóa Ucraina tại Việt Nam năm 2012 tại 3 địa điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Ucraina giai đoạn 2010 – 2012.

Chương trình biều diễn sẽ gồm những ca khúc, điệu múa đặc sắc của Ucraina dưới sự trình diễn của dàn nhạc dân tộc Hàn lâm Quốc gia Ucraina, dàn hợp xướng nhạc dân tộc Hàn lâm quốc gia mang tên G.Veryovka cùng nhiều nghệ sĩ công huân, nghệ sĩ nhân dân của Ucraina.
 
Nhiều hoạt động diễn ra trong Những ngày văn hóa Ucuraina tại Việt Nam 2012

Nhiều hoạt động diễn ra trong "Những ngày văn hóa Ucraina tại Việt Nam" 2012

Những ngày Văn hóa Ucraina tại Việt Nam sẽ diễn ra tại 3 địa điểm: Khai mạc Những ngày Văn hóa Ucraina tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 9/11/2012. Chương trình diễn ra tại cung Văn hóa Lao Động Việt Nhật tỉnh Quảng Ninh vào tối ngày 11/11/2012. Và chương trình diễn ra tại nhà Hát Lớn Hà Nội vào tối ngày 13/11/2012.

Dàn nhạc dân tộc Hàn lâm Quốc gia Ucraina được thành lập năm 1969. Tham gia biểu diễn trong các buổi hòa nhạc còn có các đoàn nghệ thuật độc đáo bao gồm các nghệ sĩ chơi sáo, đàn banđura, vĩ cầm, kèn zozulka. Dàn nhạc trình diễn các tác phẩm của các nhạc sĩ cổ điển Ucraina và thế giới như D. Bortniansky, A.Vedel, S. Hulak-Artemovsky, M. Lysenko, M. Glinka, M. Leontovych, A. Dvorak, Johannes Brahms và của các nhạc sĩ đương đại. Hiện nay, dàn nhạc dân tộc hàn lâm Quốc gia Ucraina là tập thể nghệ thuật hàng đầu của Ucraina….

Dàn hợp xướng nhạc dân tộc Hàn lâm quốc gia mang tên G.Veryovka đã mang đến cho công chúng những ca phẩm – lịch sử, những ca phẩm - bi ca, những ca phẩm giàu cảm xúc. Hoạt động của dàn hợp xướng gắn liền với việc hình thành nên một tập thể, tạo nên truyền thống sáng tác và nghệ thuật, mà những truyền thống này là sự kết hợp nhuần nhuyễn của ca khúc dân ca với phong cách trình diễn hiện đại và sự điêu luyện bậc thầy…

 
N.Hằng