Nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt vòng chung kết giải ảnh Smithsonian

(Dân trí) - Những bức ảnh lọt vào vòng chung kết giải ảnh Smithsonian Photo Contest lần thứ 14 (Mỹ) đã vừa được công bố. Đặc biệt, ở hạng mục ảnh Du lịch, tác phẩm của tay máy người Việt - Bình Dương - đã lọt vào top 10.

Giải ảnh Smithsonian được tổ chức thường niên, là một giải thưởng nhiếp ảnh uy tín hàng đầu của Mỹ. Ban tổ chức Smithsonian Photo Contest đã vừa chọn lọc ra được 70 bức ảnh đẹp nhất ở 7 hạng mục tại mùa giải năm nay, bao gồm: Thế giới tự nhiên, Du lịch, Du lịch sinh thái bền vững, Con người, Ảnh chỉnh sửa, Ảnh điện thoại, và Trải nghiệm Mỹ.

Để tìm ra được 70 bức ảnh xuất sắc nhất này, ban tổ chức đã chấm thi hơn 48.000 bức ảnh gửi về bởi các nhiếp ảnh gia đến từ 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, ở hạng mục ảnh Du lịch, tác phẩm của tay máy người Việt - Bình Dương - đã lọt vào vòng chung kết.

Nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt vòng chung kết giải ảnh Smithsonian - 1

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Bình Dương có tiêu đề “Firewalking” (tạm dịch: Chạy qua lửa), ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy qua đống than hồng tại một lễ hội địa phương tổ chức ở tỉnh Hà Giang. Giới thiệu về khoảnh khắc nhiếp ảnh của mình, Bình Dương cho biết: “Người dân tộc Pà Thẻn thực hiện nghi thức này để cầu mong an khang, thịnh vượng trong năm mới”.

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm cùng lọt vào vòng chung kết ở hạng mục ảnh Du lịch với bức “Firewalking” của Bình Dương:

Bức “Munnar”, tác giả Mustafa AbdulHadi (Bahrain), chụp tại Munnar, Ấn Độ.
Bức “Munnar”, tác giả Mustafa AbdulHadi (Bahrain), chụp tại Munnar, Ấn Độ.

Bức “Lighting the Old Man” (Thắp sáng đỉnh Old Man), tác giả Garry Ridsdale (Anh), chụp tại đảo Skye, Scotland.
Bức “Lighting the Old Man” (Thắp sáng đỉnh Old Man), tác giả Garry Ridsdale (Anh), chụp tại đảo Skye, Scotland.

Bức “All Souls Day” (Ngày lễ các linh hồn), tác giả Md. Khalid Rayhan Shawon (Bangladesh), chụp tại Dhaka, Bangladesh.
Bức “All Souls' Day” (Ngày lễ các linh hồn), tác giả Md. Khalid Rayhan Shawon (Bangladesh), chụp tại Dhaka, Bangladesh.

Bức “Morning Call” (Tiếng gọi ban mai), tác giả Gunarto Gunawan (Indonesia), chụp tại tỉnh Đông Java, Indonesia.
Bức “Morning Call” (Tiếng gọi ban mai), tác giả Gunarto Gunawan (Indonesia), chụp tại tỉnh Đông Java, Indonesia.

Bức “Cádiz Streets” (Những con phố thành Cádiz), tác giả Aya Okawa (Mỹ), chụp tại thành phố Cádiz, Tây Ban Nha.
Bức “Cádiz Streets” (Những con phố thành Cádiz), tác giả Aya Okawa (Mỹ), chụp tại thành phố Cádiz, Tây Ban Nha.

Bức “Take Me Away, Deer!” (Hãy đưa ta đi, hươu!), tác giả Kamil Nureev (Nga), chụp tại vùng Okrug, Nga.
Bức “Take Me Away, Deer!” (Hãy đưa ta đi, hươu!), tác giả Kamil Nureev (Nga), chụp tại vùng Okrug, Nga.

Bức “Individual Communication” (Giao tiếp cá nhân), tác giả Peter Nutkins (Anh), chụp tại London, Anh.
Bức “Individual Communication” (Giao tiếp cá nhân), tác giả Peter Nutkins (Anh), chụp tại London, Anh.

Bức “Ramadan Prayers” (Những lời cầu nguyện Ramadan), tác giả Pradeep Raja (Singapore), chụp tại Jakarta, Indonesia.
Bức “Ramadan Prayers” (Những lời cầu nguyện Ramadan), tác giả Pradeep Raja (Singapore), chụp tại Jakarta, Indonesia.

Bức “Beautiful But Fading Light” (Ánh sáng đẹp mờ dần), tác giả Yuen Hung Neoh (Singapore), chụp tại Larung Gar, Trung Quốc.
Bức “Beautiful But Fading Light” (Ánh sáng đẹp mờ dần), tác giả Yuen Hung Neoh (Singapore), chụp tại Larung Gar, Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng một số tác phẩm ảnh lọt vào vòng chung kết ở những hạng mục tranh giải khác:

Bức “Surreal” (Siêu thực) ở hạng mục ảnh Điện thoại, của tác giả Alina Rudya (Đức), chụp một góc lễ hội Burning Man tổ chức ở sa mạc Black Rock, bang Nevada, Mỹ.
Bức “Surreal” (Siêu thực) ở hạng mục ảnh Điện thoại, của tác giả Alina Rudya (Đức), chụp một góc lễ hội Burning Man tổ chức ở sa mạc Black Rock, bang Nevada, Mỹ.

Bức “Look Me in the Eye” (Nhìn vào mắt tôi) ở hạng mục Thế giới Tự nhiên, của tác giả Prelena Soma Owen (Nam Phi), ghi lại cảnh một đàn voi đi ra bờ sông Chobe (Botswana) uống nước vào buổi chiều. Vòi của một chú voi đã vô tình tạo thành khuôn hình hoàn hảo quanh mắt của một chú voi khác.
Bức “Look Me in the Eye” (Nhìn vào mắt tôi) ở hạng mục Thế giới Tự nhiên, của tác giả Prelena Soma Owen (Nam Phi), ghi lại cảnh một đàn voi đi ra bờ sông Chobe (Botswana) uống nước vào buổi chiều. Vòi của một chú voi đã vô tình tạo thành khuôn hình hoàn hảo quanh mắt của một chú voi khác.

Bức “TV School” (Trường học trong chiếc TV) ở hạng mục Con người, do nhiếp ảnh gia Alisson Gontijo (Brazil) chụp tại Aracuai, Brazil. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi xem chương trình xóa mù chữ qua truyền hình, TV đã có tác động rất lớn tới đời sống của những con người sống ở các miền quê xa xôi, hẻo lánh tại Brazil.
Bức “TV School” (Trường học trong chiếc TV) ở hạng mục Con người, do nhiếp ảnh gia Alisson Gontijo (Brazil) chụp tại Aracuai, Brazil. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi xem chương trình xóa mù chữ qua truyền hình, TV đã có tác động rất lớn tới đời sống của những con người sống ở các miền quê xa xôi, hẻo lánh tại Brazil.

Bức “Shearing of the Beasts” (Quái thú nổi giận) ở hạng mục Thế giới Tự nhiên, của tay máy Javier Arcenillas (Tây Ban Nha), chụp tại Sabucedo, Tây Ban Nha.
Bức “Shearing of the Beasts” (Quái thú nổi giận) ở hạng mục Thế giới Tự nhiên, của tay máy Javier Arcenillas (Tây Ban Nha), chụp tại Sabucedo, Tây Ban Nha.

Bức “The Bear Odd Couple” (Cặp gấu lẻ đôi) thuộc hạng mục ảnh Chỉnh sửa, của tác giả Alfonso Dominguez (Tây Ban Nha), chụp tại Laguna De Duero, Tây Ban Nha trong dịp đến thăm công viên sinh thái Cabárceno. Tư thế quay đầu của hai chú gấu khiến tác giả hình dung rằng chúng đang… giận nhau.
Bức “The Bear Odd Couple” (Cặp gấu lẻ đôi) thuộc hạng mục ảnh Chỉnh sửa, của tác giả Alfonso Dominguez (Tây Ban Nha), chụp tại Laguna De Duero, Tây Ban Nha trong dịp đến thăm công viên sinh thái Cabárceno. Tư thế quay đầu của hai chú gấu khiến tác giả hình dung rằng chúng đang… giận nhau.

Bức ảnh “Break Time” (Giờ nghỉ) ở hạng mục Con người, của tác giả Sharon Castellanos (Peru), chụp tại Lima, Peru. Bức ảnh chụp lại giờ nghỉ của một gánh hát bên lề một festival kịch nghệ đường phố.
Bức ảnh “Break Time” (Giờ nghỉ) ở hạng mục Con người, của tác giả Sharon Castellanos (Peru), chụp tại Lima, Peru. Bức ảnh chụp lại giờ nghỉ của một gánh hát bên lề một festival kịch nghệ đường phố.

Bức “Improvisation” (Ngẫu hứng) ở hạng mục ảnh Chỉnh sửa, của tác giả Jim Mneymneh (Canada), chụp tại Montreal, Canada, ghi lại hình ảnh một nữ vũ công đang luyện tập.
Bức “Improvisation” (Ngẫu hứng) ở hạng mục ảnh Chỉnh sửa, của tác giả Jim Mneymneh (Canada), chụp tại Montreal, Canada, ghi lại hình ảnh một nữ vũ công đang luyện tập.

Bức “Snow Geese at Bosque del Apache” (Ngỗng tuyết ở khu bảo tồn Bosque del Apache), ảnh của Lee Levin-Friend (Mỹ), chụp tại bang New Mexico, Mỹ, tranh giải ở hạng mục ảnh Chỉnh sửa.
Bức “Snow Geese at Bosque del Apache” (Ngỗng tuyết ở khu bảo tồn Bosque del Apache), ảnh của Lee Levin-Friend (Mỹ), chụp tại bang New Mexico, Mỹ, tranh giải ở hạng mục ảnh Chỉnh sửa.

Ban tổ chức giải ảnh Smithsonian sẽ trao một giải duy nhất ở mỗi hạng mục và một giải thưởng lớn (Grand Prize) cho bức ảnh được đánh giá là xuất sắc nhất toàn giải ảnh. Những người yêu nhiếp ảnh có thể vào trang web chính thức của giải ảnh để bình chọn. Sẽ có một bức ảnh đoạt giải “Lựa chọn của độc giả”. Thời gian bình chọn kéo dài tới 27/3.

Bích Ngọc
Theo Smithsonian