Nhiếp ảnh gia Việt Nam được khen ngợi tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế

(Dân trí) - Một ông cụ người Việt khéo léo dắt chiếc xe đạp chất đầy những chiếc giỏ nan là một trong những bức ảnh ấn tượng rất được khen ngợi tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế danh tiếng - Nhiếp ảnh gia Du lịch của Năm 2015 (TPOTY).

Năm nay, nhiếp ảnh gia người Hà Lan - Marsel van Oosten - đã giành giải thưởng lớn nhất của cuộc thi - giải Nhiếp ảnh gia Du lịch của Năm 2015, chiến thắng các tay máy khác đến từ 110 quốc gia.

Nhiếp ảnh gia người Việt Nam - Lý Hoàng Long - một tay máy đã khá quen thuộc tại các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, tuy không giành chiến thắng nhưng bức ảnh của tay máy này đã rất được khen ngợi ở hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện”.

Bức ảnh của Lý Hoàng Long là một trong 7 bức ảnh đã được cân nhắc ở vòng trao giải và dù không giành giải nhưng tác phẩm này vẫn được giới thiệu với người yêu nhiếp ảnh là một tác phẩm “được đề cập đặc biệt” (Special Mention).

Các thành viên trong ban giám khảo của cuộc thi đến từ nhiều quốc gia và rất đa dạng về thành phần, gồm có các nhà thám hiểm, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia…

Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Đề cập đặc biệt - Lý Hoàng Long (Việt Nam): Bức ảnh được chụp ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hưng Yên.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Đề cập đặc biệt - Lý Hoàng Long (Việt Nam): Bức ảnh được chụp ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hưng Yên.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Đề cập đặc biệt - Sue O’Connell (Anh): Những trẻ em sống trong một tu viện ở Yangon, Myanmar.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Đề cập đặc biệt - Sue O’Connell (Anh): Những trẻ em sống trong một tu viện ở Yangon, Myanmar.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Giải nhì - Timothy Allen (Anh): Hôn lễ của một cô dâu người Kazakh sống trong vùng núi Altai ở miền tây Mông Cổ.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Giải nhì - Timothy Allen (Anh): Hôn lễ của một cô dâu người Kazakh sống trong vùng núi Altai ở miền tây Mông Cổ.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Giải nhất - Mitchell Kanashkevich (Úc): Người đàn ông đứng nghỉ sau khi cày xong một thửa ruộng ở Maramures, Romania.
Hạng mục “Gương mặt, Con người, Đối diện” - Giải nhất - Mitchell Kanashkevich (Úc): Người đàn ông đứng nghỉ sau khi cày xong một thửa ruộng ở Maramures, Romania.
Giải thưởng lớn - Nhiếp ảnh gia Du lịch của Năm 2015 - Marsel van Oosten (Hà Lan): Bức ảnh được chụp ở bang Louisiana, Mỹ, ghi lại cảnh một người đàn ông đang chèo xuồng kayak đi giữa những cây bách khổng lồ trong một buổi sáng mờ sương ở một vùng đầm lầy.
Giải thưởng lớn - Nhiếp ảnh gia Du lịch của Năm 2015 - Marsel van Oosten (Hà Lan): Bức ảnh được chụp ở bang Louisiana, Mỹ, ghi lại cảnh một người đàn ông đang chèo xuồng kayak đi giữa những cây bách khổng lồ trong một buổi sáng mờ sương ở một vùng đầm lầy.
Giải thưởng lớn - Nhiếp ảnh gia Du lịch của Năm 2015 - Marsel van Oosten (Hà Lan): Tay máy người Hà Lan còn được khen ngợi vì những bức ảnh chụp một con bồ nông đang “khám phá” ống kính máy ảnh với chiếc mỏ của nó. Ảnh chụp ở vịnh Walvis, Namibia.
Giải thưởng lớn - Nhiếp ảnh gia Du lịch của Năm 2015 - Marsel van Oosten (Hà Lan): Tay máy người Hà Lan còn được khen ngợi vì những bức ảnh chụp một con bồ nông đang “khám phá” ống kính máy ảnh với chiếc mỏ của nó. Ảnh chụp ở vịnh Walvis, Namibia.
Nhiếp ảnh gia Du lịch Trẻ của Năm 2015 - Chase Guttman (Mỹ), 18 tuổi: Tộc trưởng của bộ lạc Basuto ở Lesotho và những người đàn ông chăn cừu.
Nhiếp ảnh gia Du lịch Trẻ của Năm 2015 - Chase Guttman (Mỹ), 18 tuổi: Tộc trưởng của bộ lạc Basuto ở Lesotho và những người đàn ông chăn cừu.
Nhiếp ảnh gia Du lịch Trẻ của Năm 2015 (tuổi từ 15-18) - Spencer Cox (Mỹ), 18 tuổi: Bãi biển Jökulsárlón, Iceland.
Nhiếp ảnh gia Du lịch Trẻ của Năm 2015 (tuổi từ 15-18) - Spencer Cox (Mỹ), 18 tuổi: Bãi biển Jökulsárlón, Iceland.
Nhiếp ảnh gia Du lịch Trẻ của Năm 2015 (từ 14 tuổi trở xuống) - Michael Theodric (Indonesia), 13 tuổi: Đảo Boen San Bio ở Tangerang, Indonesia. Cảnh múa rồng trong dịp lễ Rằm tháng 7.
Nhiếp ảnh gia Du lịch Trẻ của Năm 2015 (từ 14 tuổi trở xuống) - Michael Theodric (Indonesia), 13 tuổi: Đảo Boen San Bio ở Tangerang, Indonesia. Cảnh múa rồng trong dịp lễ Rằm tháng 7.
Hạng mục “Thiên nhiên & Môi trường - Bộ ảnh Thế giới Tự nhiên” - Giải nhất - James Morgan (Anh): Một thợ săn đang túm lấy đầu của một con sói vừa bị bắn hạ ở Yakutia, Nga.
Hạng mục “Thiên nhiên & Môi trường - Bộ ảnh Thế giới Tự nhiên” - Giải nhất - James Morgan (Anh): Một thợ săn đang túm lấy đầu của một con sói vừa bị bắn hạ ở Yakutia, Nga.
Hạng mục “Thiên nhiên & Môi trường - Bộ ảnh Thế giới Tự nhiên” - Giải nhì - Francisco Mingorance (Tây Ban Nha): Những màu sắc của con sông Río Tinto, ở Huelva, Andalucía, Tây Ban Nha.
Hạng mục “Thiên nhiên & Môi trường - Bộ ảnh Thế giới Tự nhiên” - Giải nhì - Francisco Mingorance (Tây Ban Nha): Những màu sắc của con sông Río Tinto, ở Huelva, Andalucía, Tây Ban Nha.
Hạng mục “Thiên nhiên & Môi trường - Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh” - Giải nhất - Alessandra Meniconzi (Thụy Sĩ).
Hạng mục “Thiên nhiên & Môi trường - Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh” - Giải nhất - Alessandra Meniconzi (Thụy Sĩ).
Hạng mục “Ảnh đơn sắc - Bộ ảnh Du lịch Sáng tạo” - Giải nhất - Xia Xuejun (Trung Quốc): Lai dắt tàu thuyền ở Hồ Bắc, Trung Quốc.
Hạng mục “Ảnh đơn sắc - Bộ ảnh Du lịch Sáng tạo” - Giải nhất - Xia Xuejun (Trung Quốc): Lai dắt tàu thuyền ở Hồ Bắc, Trung Quốc.
Hạng mục “Ảnh đơn sắc - Bộ ảnh Du lịch Sáng tạo” - Giải nhì - Philip Lee Harvey (Anh): Một chú sư tử biển ở quần đảo Galapagos, Ecuador.
Hạng mục “Ảnh đơn sắc - Bộ ảnh Du lịch Sáng tạo” - Giải nhì - Philip Lee Harvey (Anh): Một chú sư tử biển ở quần đảo Galapagos, Ecuador.
Hạng mục “Ảnh đơn sắc - Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh” - Giải nhất - Timothy Allen (Anh): Bãi rác thải Kibarani ở Mombasa, Kenya.
Hạng mục “Ảnh đơn sắc - Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh” - Giải nhất - Timothy Allen (Anh): Bãi rác thải Kibarani ở Mombasa, Kenya.
Hạng mục “Khoảnh khắc Ánh sáng” - Giải nhất - Uli Kunz (Đức): Một người đàn ông trong một đường hầm tại quần đảo Heligoland, Đức.
Hạng mục “Khoảnh khắc Ánh sáng” - Giải nhất - Uli Kunz (Đức): Một người đàn ông trong một đường hầm tại quần đảo Heligoland, Đức.
Hạng mục “Màu sắc Thế giới” - Giải nhất - Larry Louie (Canada).
Hạng mục “Màu sắc Thế giới” - Giải nhất - Larry Louie (Canada).
Hạng mục “Nước” - Giải nhất - Jasper Doest (Hà Lan): Cảnh phun nước trên một bãi rác thải để làm loãng nồng độ axit sinh ra trong quá trình phân hủy ở Marchena, Andalusia, Tây Ban Nha.
Hạng mục “Nước” - Giải nhất - Jasper Doest (Hà Lan): Cảnh phun nước trên một bãi rác thải để làm loãng nồng độ axit sinh ra trong quá trình phân hủy ở Marchena, Andalusia, Tây Ban Nha.
Hạng mục “Nước” - Giải nhì - Stephan Fürnrohr (Đức): Một con sóng lớn ở vịnh Disko, Greenland.
Hạng mục “Nước” - Giải nhì - Stephan Fürnrohr (Đức): Một con sóng lớn ở vịnh Disko, Greenland.
Hạng mục “Bộ ảnh Tài năng Mới - Văn hóa Đường phố” - Giải nhất - Zhu Jingyi (Trung Quốc): Một thợ rèn ở Giang Tô, Trung Quốc.
Hạng mục “Bộ ảnh Tài năng Mới - Văn hóa Đường phố” - Giải nhất - Zhu Jingyi (Trung Quốc): Một thợ rèn ở Giang Tô, Trung Quốc.
Hạng mục “Ảnh chụp bằng điện thoại” - Giải nhất - Edgard de Bono (Ý): Người dân ở thành phố Benin, Nigeria.
Hạng mục “Ảnh chụp bằng điện thoại” - Giải nhất - Edgard de Bono (Ý): Người dân ở thành phố Benin, Nigeria.
Hạng mục “Ảnh chụp bằng điện thoại” - Giải nhì - Junjie Zeng (Trung Quốc): Ảnh chụp tầng mái của trung tâm y tế Max Planck, Dresden, Đức.
Hạng mục “Ảnh chụp bằng điện thoại” - Giải nhì - Junjie Zeng (Trung Quốc): Ảnh chụp tầng mái của trung tâm y tế Max Planck, Dresden, Đức.

Bích Ngọc
Theo TPOTY