Nhạc sỹ Văn Cao bị nhầm với Văn Chung trên website của Cục NTBD

(Dân trí) - Rất nhiều người đã vô cùng thắc mắc khi trong danh sách 2587 ca khúc được cấp phép phổ biến trên website của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) không có bất kỳ sáng tác nào gắn với tên tuổi của nhạc sỹ Văn Cao.

Trong khi đó, có 7 ca khúc từng gắn với tên tuổi của nhạc sỹ Văn Cao gồm: Buồn tàn thu, Chiều buồn trên bến Bạch Đằng, Cung đàn xưa, Đàn chim Việt, Suối mơ, Thiên thai, Trương Chi lại chú thích là “Quyết định cấp phép theo thông báo số 01, ngày 15/10/1989” với tên tác giả là nhạc sĩ Văn Chung.

7 bài hát của nhạc sỹ Văn Cao bị ghi nhầm thành Văn Chung trên websitre của Cục NTBD. Ảnh chụp từ màn hình.
7 bài hát của nhạc sỹ Văn Cao bị ghi nhầm thành Văn Chung trên websitre của Cục NTBD. Ảnh chụp từ màn hình.

Trong khi đó, website của Bộ VHTT&DL danh mục “Các bài hát, bản nhạc sáng tác trước năm 1975 của tác giả phía Nam và của tác giả là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác được phép phổ biến” có 7 ca khúc kể trên và được ghi đúng tên tác giả là nhạc sĩ Văn Cao. Ngoài ra, trên website của Bộ VHTT&DL còn có bài hát "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" của nhạc sĩ Văn Cao được cấp phép phổ biến, trong khi ca khúc này không có tên trên website của Cục NTBD.

Hoạ sỹ Văn Thao - con trai trưởng của nhạc sỹ Văn Cao cho rằng, đó là sự nhầm lẫn đáng tiếc. Ông cho rằng, gia đình đã uỷ quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vì thế ông mong Trung tâm sẽ có ý kiến với Cục NTBD để điều chỉnh lại sự nhầm lẫn này. Bản thân ông chỉ mong muốn rằng, những ca khúc mà cha ông đã để lại cho nền âm nhạc được trân trọng đúng giá trị và gìn giữ nguyên bản cho thế hệ sau.

9 ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác trên website của Bộ VHTT&DL. Ảnh chụp lại màn hình.
9 ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác trên website của Bộ VHTT&DL. Ảnh chụp lại màn hình.

Liên quan đến sự việc này, trong cuộc họp báo chiều 12/4 tại Bộ VHTT&DL, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, việc lệnh nhau giữa danh sách ca khúc được phổ biến trên website của Bộ VHTT&DL và Cục NTBD là do lỗi kỹ thuật và sẽ cho thống nhất quy chuẩn ngay trong tuần tới.

Về phía Cục NTBD, ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng cho rằng, sở dĩ có sự vênh nhau giữa danh mục các bài hát được cấp phép trên website của Bộ VHTT&DL với Cục NTBD là do website của Cục dung lượng nhỏ hơn website của Bộ nên khi cập nhật bị lỗi, không được đầy đủ. Cục NTBD sẽ sớm thiết kế lại nội dung để khắc phục sự cố này.

Hà Tùng Long