Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi

(Dân trí) - Sáng ngày 17/4 (nhằm ngày 21/3 âm lịch), Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khai hội tháp bà Ponagar Nha Trang. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân các tỉnh Nam Trung Bộ đã đổ về khu tháp cổ để chuẩn bị các nghi thức lễ hội truyền thống.

Khai hội tháp bà Ponagar giữa lòng thành phố biển Nha Trang

Theo ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa, lễ hội tháp bà Ponagar là lễ hội dân gian truyền thống nhằm ca ngợi công đức cao đẹp của người “mẹ xứ sở” và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống yên bình, ấm no hạnh phúc.

“Lễ hội tháp bà năm nay được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thành kính, với nhiều nghi thức thuyền thống mang đậm giá trị văn hóa dân tộc. Thông qua lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh quê hương đất nước, con người Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Hoa cho biết.

Theo ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa, tháp bà Ponagar Nha Trang không chỉ là một địa điểm tham quan du lịch, văn hóa nổi tiếng của cả nước, mà còn là trung tâm văn hóa tính ngưỡng thờ mẫu Thiên Y A Na của khu vực Nam Trung Bộ. Lễ hội tháp bà Ponagar Nha Trang là cầu nối của quá trình giao lưu - vun đúc, đan xen và hòa nhập văn hóa giữa 2 dân tộc Việt - Chăm.

Với những giá trị tiêu biểu về văn hóa - lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, tháp bà Ponagar Nha Trang được công nhận là Di sản Văn hóa cấp quốc gia năm 1979; lễ hội tháp bà Ponagar là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia năm 2012.

Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi giữa lòng Nha Trang

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa, mỗi năm có từ 500.000-600.000 du khách nước ngoài đến đây viếng thăm. Hàng năm, khu tháp cổ cũng đón một lượng lớn người hành hương trong nước đến tham quan vào các ngày cuối tuần cũng các dịp lễ lớn của đất nước.

Thêm một số hình ảnh tại lễ hội tháp bà Ponagar Nha Trang năm 2017 được PV Dân trí thực hiện:

Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi - 1
Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi - 2
Mở đầu lễ hội là các tiết mục múa hát Chăm giới thiệu đến du khách thập phương
Mở đầu lễ hội là các tiết mục múa hát Chăm giới thiệu đến du khách thập phương
Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi - 4
Các đoàn đến từ các địa phương tiến lên khu tháp Chăm nghìn tuổi để hành hương
Các đoàn đến từ các địa phương tiến lên khu tháp Chăm nghìn tuổi để hành hương
Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi - 6
Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi - 7
Người đồng bào Chăm với các nghi lễ truyền thống tại lễ hội
Người đồng bào Chăm với các nghi lễ truyền thống tại lễ hội
Nha Trang: Độc đáo lễ hội ở khu tháp Chăm nghìn tuổi - 9
Lễ hội tháp bà Ponagar Nha Trang là lễ hội lớn nhất ở Nha Trang hàng năm, thu hút hàng chục nghìn người về hành hương
Lễ hội tháp bà Ponagar Nha Trang là lễ hội lớn nhất ở Nha Trang hàng năm, thu hút hàng chục nghìn người về hành hương

Viết Hảo