Nhà hát bị khủng bố của Paris mở cửa trở lại

(Dân trí) - Sau nhiều ngày gặp khó khăn trong việc mời các nghệ sĩ tên tuổi trở lại biểu diễn tại nhà hát Bataclan, do nhiều nghệ sĩ lo ngại trước gánh nặng cảm xúc khi biểu diễn tại nơi đây, cuối cùng, đã có một nghệ sĩ nhận lời.

Rocker người Anh - Sting - sẽ là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn mở màn tại nhà hát Bataclan của Paris, Pháp vào ngày 12/11 tới đây. Nơi đây từng chứng kiến thảm kịch khủng bố khiến nhiều người vô tội thiệt mạng.

Sự kiện đêm nhạc ngày 12/11 tại nhà hát Bataclan diễn ra vào đúng thời điểm tưởng niệm một năm ngày 90 con người vô tội bị sát hại trong một cuộc xả súng đẫm máu. Họ từng bước ra khỏi nhà để được góp mặt trong một đêm nhạc, nhưng rồi vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về bên gia đình, người thân được nữa.

Rocker người Anh - Sting (65 tuổi) - cho biết ông đã ngay lập tức đồng ý nhận lời thực hiện buổi biểu diễn mang đầy trách nhiệm này, như một cách để tưởng nhớ những con người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra cách đây một năm, cũng là để được trân trọng giá trị cuộc sống và thưởng thức âm nhạc cùng khán giả tại nhà hát có lịch sử lâu đời của Paris.

Sự kiện này ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng giữa bối cảnh nhà hát đang loay hoay tìm cách thu hút những nghệ sĩ tên tuổi đến biểu diễn tại đây kể từ sau sự việc bi kịch xảy ra trong đêm nhạc của nhóm nhạc rock đến từ nước Mỹ - Eagles of Death Metal - vào đêm 13/11 năm ngoái.

Tất cả số tiền bán vé thu về từ buổi biểu diễn của rocker Sting sẽ được quyên góp cho hai quỹ từ thiện hỗ trợ các nạn nhân của các vụ khủng bố xảy ra tại Paris.

Rocker Sting sẽ là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, Pháp vào ngày 12/11 tới đây, đúng vào thời điểm một năm sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại nhà hát khiến 90 người vô tội thiệt mạng.
Rocker Sting sẽ là nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, Pháp vào ngày 12/11 tới đây, đúng vào thời điểm một năm sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại nhà hát khiến 90 người vô tội thiệt mạng.

Sự ưng thuận của Sting là một sự thúc đẩy lớn cho quá trình hoạt động trở lại của nhà hát giữa bối cảnh họ đang gặp khó khăn trong việc thu hút các nghệ sĩ tên tuổi đồng ý biểu diễn tại đây. Phần lớn các nghệ sĩ từ chối lời mời của nhà hát là bởi họ sợ những gánh nặng tâm lý đè lên sự kiện, khiến cả nghệ sĩ và khán giả cùng cảm thấy bối rối.
Sự ưng thuận của Sting là một sự thúc đẩy lớn cho quá trình hoạt động trở lại của nhà hát giữa bối cảnh họ đang gặp khó khăn trong việc thu hút các nghệ sĩ tên tuổi đồng ý biểu diễn tại đây. Phần lớn các nghệ sĩ từ chối lời mời của nhà hát là bởi họ sợ những gánh nặng tâm lý đè lên sự kiện, khiến cả nghệ sĩ và khán giả cùng cảm thấy bối rối.

Thành viên Jesse Hughes của ban nhạc rock Eagles of Death Metal đứng bên khu vực đặt hoa tưởng niệm phía trước nhà hát Bataclan. Eagles of Death Metal là ban nhạc biểu diễn trong đêm bi kịch xảy ra trong nhà hát cách đây gần một năm.
Thành viên Jesse Hughes của ban nhạc rock Eagles of Death Metal đứng bên khu vực đặt hoa tưởng niệm phía trước nhà hát Bataclan. Eagles of Death Metal là ban nhạc biểu diễn trong đêm bi kịch xảy ra trong nhà hát cách đây gần một năm.

Rocker Sting đã nhận lời mời biểu diễn tại nhà hát Bataclan dù trước đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã từ chối vì lo ngại trước gánh nặng tâm lý. Sting chia sẻ: “Bằng việc nhận lời biểu diễn tại đây, tôi hy vọng sẽ có thể bày tỏ sự tôn kính trang nghiêm dành cho quá khứ cũng như khẳng định tinh thần bất diệt của sự sống. Với những người đã nằm xuống, chúng ta sẽ không quên họ”.
Rocker Sting đã nhận lời mời biểu diễn tại nhà hát Bataclan dù trước đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đã từ chối vì lo ngại trước gánh nặng tâm lý. Sting chia sẻ: “Bằng việc nhận lời biểu diễn tại đây, tôi hy vọng sẽ có thể bày tỏ sự tôn kính trang nghiêm dành cho quá khứ cũng như khẳng định tinh thần bất diệt của sự sống. Với những người đã nằm xuống, chúng ta sẽ không quên họ”.

Sau Sting, đã có nhiều nghệ sĩ khác nhận lời biểu diễn tại nhà hát, trong đó có rocker người Anh Peter Doherty (ảnh), nam ca sĩ người Senegal - Youssou NDour, và nữ ca sĩ người Anh Marianne Faithfull.
Sau Sting, đã có nhiều nghệ sĩ khác nhận lời biểu diễn tại nhà hát, trong đó có rocker người Anh Peter Doherty (ảnh), nam ca sĩ người Senegal - Youssou N'Dour, và nữ ca sĩ người Anh Marianne Faithfull.

Hồi tháng 2 năm nay, thành viên Jesse Hughes của nhóm nhạc Eagles of Death Metal đã từng quay trở lại biểu diễn ở Paris trong đêm nhạc đặc biệt dành riêng cho những khán giả là những người đã sống sót sau vụ tấn công khủng bố.
Hồi tháng 2 năm nay, thành viên Jesse Hughes của nhóm nhạc Eagles of Death Metal đã từng quay trở lại biểu diễn ở Paris trong đêm nhạc đặc biệt dành riêng cho những khán giả là những người đã sống sót sau vụ tấn công khủng bố.

Nhà hát Bataclan đã là một trong những địa điểm bị tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp đêm ngày 13/11/2015.

Sting - Desert Rose

Bích Ngọc
Theo Daily Mail