Nguyễn Thị Huyền gây kinh ngạc khi hát tiếng Anh như ca sĩ chuyên nghiệp

(Dân trí) - Hoa hậu Việt Nam 2004 đã khiến nhiều người thực sự kinh ngạc khi lần đầu khoe giọng hát đầy nội lực và cảm xúc trong đêm “Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam” diễn ra tại Tuần Châu - Quảng Ninh tối 18/8.

Đêm “Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam” với sự xuất hiện của nhiều Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp... cùng 43 thí sinh của vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh đã mang đến nhiều cảm xúc hết sức đặc biệt đối với người xem.

Các Hoa hậu nhận kỷ niệm chương từ ông Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC và bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng BTC.
Các Hoa hậu nhận kỷ niệm chương từ ông Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC và bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng BTC.

Nhiều người cho rằng, đây thực sự là đêm hội của những “nhan sắc hoàng kim” khi bất kỳ ai cũng lộng lẫy và tràn đầy sự tươi trẻ. Hoa hậu Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Nguyễn Thiên Nga, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thùy Dung… dù đã vắng bóng showbiz khá lâu nhưng vẫn gây chú ý đối với khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ của chương trình.

Tuy nhiên, một điều khiến nhiều người thắc mắc là trong số 14 Hoa hậu Việt Nam đăng quang trong 30 năm (ngoại trừ Hoa hậu Việt Nam 2000 - Phan Thu Ngân xin vắng mặt từ đầu vì không không thu xếp được công việc ở Mỹ để trở về tham dự sự kiện) thì vắng mặt tới sáu người.

Bà Phạm Kim Dung trả lời phỏng vấn của MC Đức Bảo và Quỳnh Hoa.
Bà Phạm Kim Dung trả lời phỏng vấn của MC Đức Bảo và Quỳnh Hoa.

Cụ thể, sáu Hoa hậu vắng mặt gồm: Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Nguyễn Thu Thuỷ, Mai Phương Thuý, Ðặng Thị Ngọc Hân, Ðặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vắng mặt.

Theo tìm hiểu, cả sáu người đã vắng mặt vào phút cuối vì bận việc đột xuất. Tuy vắng mặt nhưng hình ảnh của các Hoa hậu Việt Nam vẫn xuất hiện trong các clip giới thiệu tại chương trình.

Đỗ Mỹ Linh mở màn với ca khúc chủ đề của Hoa hậu Việt Nam.
Đỗ Mỹ Linh mở màn với ca khúc chủ đề của Hoa hậu Việt Nam.

Mở đầu chương trình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với ca khúc “Nhan sắc Việt Nam” cùng 43 thí sinh vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác tặng riêng cho Hoa hậu Việt Nam nhân dịp kỷ niệm dấu ấn 30 năm với nội dung xoay quanh những khoảnh khắc thăng hoa hạnh phúc, cảm xúc bồi hồi xúc động của thí sinh và tất cả những người tham gia thực hiện chương trình Hoa hậu Việt Nam.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 phát biểu: “30 năm, một cuộc thi hời hợt, không có mục đích sâu sắc, không có động cơ thực sự vì cái đẹp, vì cái lớn không thể nào kéo dài được đến như vậy, bởi nếu thế nó không thể có được cơ sở xã hội rộng lớn và sự ủng hộ vững chắc của đa số người dân cả nước.

Cho đến hôm nay, Hoa hậu Việt Nam, đúng như vị thế của tên gọi, vẫn là cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nhất, nghiêm túc nhất, được thừa nhận rộng rãi nhất”.

Hoa hậu Thiên Nga phảng phất nét u buồn khi thể hiện một ca khúc nhạc Trịnh.
Hoa hậu Thiên Nga phảng phất nét u buồn khi thể hiện một ca khúc nhạc Trịnh.

Tiếp theo phần mở màn của Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Thiên Nga trình bày ca khúc “Còn tuổi nào cho em” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hoa hậu Việt Nam 1996 đã trưng trổ được chất giọng trong trẻo, thanh cao và ngọt ngào của mình.

Với ca từ đầy hoài niệm và nét đẹp thoáng buồn, Thiên Nga đã mang đến một tiết mục giàu cảm xúc khiến khán giả không khỏi day dứt khi liên tưởng đến cuộc đời hồng nhan, bạc phận của cô. Năm 2015, chồng cô qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Suốt ba năm qua, cô và con trai luôn phải động viên nhau vượt qua mất mát.

Điều thú vị mà Hoa hậu Thiên Nga mang lại qua tiết mục “Còn tuổi nào cho em” chính là nỗi buồn từ những trải nghiệm. Đây là lời tâm sự của người đẹp hồng nhan sau những tháng năm thăng trầm với đủ mọi cung bậc “hỷ, nộ, ái, ố” của cuộc đời.

Nguyễn Thị Huyền gây kinh ngạc khi hát tiếng Anh như ca sĩ chuyên nghiệp - 5
Hà Kiều Anh gây ấn tượng với bài hát về Yêu cái đèn cù.
Hà Kiều Anh gây ấn tượng với bài hát về "Yêu cái đèn cù".

Không thua kém đàn em, Hoa hậu Việt Nam 1990 - Hà Kiều Anh cũng gây ngạc nhiên với giọng ca trong veo và khả năng vũ đạo điêu luyện khi thể hiện ca khúc “Yêu cái đèn cù”.

Trên nền nhạc “Một thoáng quê hương” với giọng hát của Tố My và Tố Ny, 43 người đẹp đã đồng diễn màn trình diễn áo dài. Với những sắc màu tươi trẻ, nền nhã, các thí sinh vòng chung kết toàn quốc lại một lần nữa thể hiện nét duyên dáng của mình. Những bước đi uyển chuyển cùng thần thái rạng rỡ tất cả đã tạo nên tổng thể tiết mục biểu diễn “mãn nhãn” gửi đến khán giả.

Đêm Gala đã trở nên tươi trẻ, năng động... hơn trong phần đồng diễn bikini trên nền nhạc “Mắt nai Cha cha cha” do nhóm The Wings trình bày. 3 thí sinh là ứng viên sáng giá của danh hiệu Người đẹp Thể thao – Hoa hậu Việt Nam cũng được BTC công bố ngay sau đó.

3 ứng viên nặng ký của danh hiệu Người đẹp Thể thao.
3 ứng viên nặng ký của danh hiệu Người đẹp Thể thao.

Ba người đẹp gồm: Lê Thị Hà Thu Chiêu (116), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (031) và Bùi Phương Nga (486). Danh hiệu Người đẹp Thể thao sẽ được công bố trong đêm chung kết toàn quốc vào ngày 16/9.

Trong số các tiết mục, Nguyễn Thị Huyền đã thực sự tạo nên cảm xúc mãnh liệt khi thể hiện ca khúc “Million Years Ago” với chất giọng đầy nội lực và kỹ thuật.

Bản thân Hoa hậu Việt Nam 2004 từng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Anh nên khi trình bày ca khúc này cô hết sức tự tin. Lời bài hát cũng là lời tự sự về ký ức thanh xuân, những kỷ niệm vui buồn của thời tuổi trẻ của mỗi người. Nhiều người nhận xét, Nguyễn Thị Huyền có phong thái biểu diễn và giọng hát không thua kém gì một ca sĩ chuyên nghiệp.

Nguyễn Thị Huyền gây kinh ngạc khi hát tiếng Anh như ca sĩ chuyên nghiệp - 8
Nguyễn Thị Huyền thể hiện ca khúc tiếng Anh bằng chất giọng đầy nội lực và cảm xúc.
Nguyễn Thị Huyền thể hiện ca khúc tiếng Anh bằng chất giọng đầy nội lực và cảm xúc.

Đặc biệt, Hoa hậu gốc Hải Phòng cũng diện bộ đầm xanh Navy đẹp tựa một “nữ hoàng” trên sân khấu khiến khán giả ngẩn ngơ về nhan sắc và lặng yên để thưởng thức trọn vẹn tiết mục.

Kết thúc chương trình ba Hoa hậu Bích Phương, Thiên Nga, Mai Phương đã cùng nhau thể hiện ca khúc về thời thanh xuân rực rỡ. Hoa hậu Bùi Bích Phương, Thiên Nga, Mai Phương đã có một tiết mục trình diễn ấn tượng và giàu cảm xúc. Mỗi người với chất giọng riêng nhưng lại cùng một tâm thế khi thể hiện bài hát “Rực rỡ tháng năm”.

Nguyễn Thị Huyền gây kinh ngạc khi hát tiếng Anh như ca sĩ chuyên nghiệp - 10
Nguyễn Thị Huyền gây kinh ngạc khi hát tiếng Anh như ca sĩ chuyên nghiệp - 11
Các thí sinh trình diễn áo dạ hội và áo dài trên nền nhạc do các đàn chị thể hiện.
Các thí sinh trình diễn áo dạ hội và áo dài trên nền nhạc do các đàn chị thể hiện.

Trong đêm Gala kỷ niệm dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam, các Hoa hậu Việt Nam đã cùng nhau cùng sống lại những phút giây tỏa sáng nhất của thời thanh xuân. Và những hình ảnh đó có lẽ sẽ theo họ đến suốt cả cuộc đời.

Hà Tùng Long