Người đẹp Đà thành hội tụ trong đêm tiệc của MC miền Trung

(Dân trí) - Hoa khôi Diệu Ngọc, Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2016 - Kiều Vỹ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Xuân Trang, Hoa khôi Đà Nẵng - Như Thủy... cùng nhiều nhan sắc Đà thành đến chung vui trong đêm tiệc cuối năm của Câu lạc bộ MC (người dẫn chương trình) miền Trung vừa diễn ra ở Đà Nẵng..

4 nhan sắc đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng: Hoa khôi Diệu Ngọc, Top 10 HHVN 2014 - Xuân Trang, Hoa khôi Đà Nẵng - Như Thủy, Người đẹp áo dài - Top 10 HHVN 2016 - Kiều Vỹ hội tụ trong đêm tiệc cuối năm của giới MC miền Trung vừa diễn ra ở Đà Nẵng
4 nhan sắc đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng: Hoa khôi Diệu Ngọc, Top 10 HHVN 2014 - Xuân Trang, Hoa khôi Đà Nẵng - Như Thủy, Người đẹp áo dài - Top 10 HHVN 2016 - Kiều Vỹ hội tụ trong đêm tiệc cuối năm của giới MC miền Trung vừa diễn ra ở Đà Nẵng

Đêm tiệc của CLB MC miền Trung diễn ra tối 17/1 cũng đã vinh danh 4 gương mặt MC ở Đà Nẵng được yêu thích và có triển vọng nhất năm 2016 do khán giả bình chọn thông qua mạng xã hội như MC Phạm Thủy Tiên, MC Bảo Long, MC Xuân Trường và MC Thanh Tình.

Người đẹp Đà thành hội tụ trong đêm tiệc của MC miền Trung - 2

Hoa khôi Diệu Ngọc xướng tên và trao cup lưu niệm cho các MC trẻ ở Đà Nẵng được khán giả yêu thích bình chọn qua mạng xã hội của CLB MC Miền Trung

Người đẹp Đà thành hội tụ trong đêm tiệc của MC miền Trung - 3

Người đẹp áo dài Kiều Vỹ (bìa phải) và Hoa khôi Đà Nẵng Như Thủy (bìa trái) xướng tên và trao cup cho các MC triển vọng ở Đà Nẵng
Người đẹp áo dài Kiều Vỹ (bìa phải) và Hoa khôi Đà Nẵng Như Thủy (bìa trái) xướng tên và trao cup cho các MC triển vọng ở Đà Nẵng

Tham dự đêm tiệc của giới MC miền Trung, Hoa khôi Diệu Ngọc - người đẹp Đà thành vừa đại diện Việt Nam đi thi Miss World năm nay chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung, nên Diệu Ngọc rất hiểu ở miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng, để sống được với niềm đam mê nghệ thuật của mình, anh chị em nghệ sĩ nói chung và các MC nói riêng gặp nhiều khó khăn hơn vì đất diễn để tỏa sáng với niềm đam mê của mình thực sự rất khiêm tốn so với hai thành phố lớn ở hai đầu đất nước. Do đó, dù ở nơi đâu, Diệu Ngọc vẫn luôn ủng hộ anh chị em nghệ sĩ, nhất là các bạn trẻ theo đuổi đam mê nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật dẫn trương trình. Vì vậy mà cho dù cuối năm có nhiều công việc tất bật, Ngọc vẫn thu xếp về với anh chị em trong giới MC ở Đà Nẵng.

Hoa khôi Diệu Ngọc gác mọi công việc tất bật cuối năm về chung vui và ủng hộ các MC ở quê nhà Đà Nẵng
Hoa khôi Diệu Ngọc gác mọi công việc tất bật cuối năm về chung vui và ủng hộ các MC ở quê nhà Đà Nẵng

Hoa khôi Đà Nẵng - Như Thủy trổ tài ca hát trong chương trình
Hoa khôi Đà Nẵng - Như Thủy trổ tài ca hát trong chương trình

Dàn người mẫu, nhan sắc Đà thành tham gia phần trình diễn thời trang áo dài trong chương trình
Dàn người mẫu, nhan sắc Đà thành tham gia phần trình diễn thời trang áo dài trong chương trình

Dịp này, nhiều MC cùng bày tỏ tâm sự rằng nghề dẫn chương trình, được đứng trên sân khấu nói trước bao nhiêu người là niềm vui được sống với đam mê của mình, mà cũng là chấp nhận trăm bề khó của cái nghề làm dâu trăm họ này. Nữ MC Phạm Thủy Tiên - cô gái dẫn chương trình ở Đà Nẵng được khán giả bình chọn là nữ MC Đà thành được yêu thích nhất qua mạng xã hội chia sẻ rằng Tiên vốn là một cô gái nhút nhát, song quá đam mê nghề dẫn chương trình, và được các đàn anh đàn chị trong nghề động viên, chỉ bày tận tình nên Tiên đã vượt qua tính nhút nhát, thậm chí là sự tự ti của bản thân mình để “mạnh mẽ lên, tự tin lên” mới theo được cái nghề mà Tiên trót mê. Còn nam MC Xuân Trường lại mong khán giả, bạn bè, đồng nghiệp “nếu có thương thì tìm nhiều cái sai của mình để chê, để chỉ bày cho mình ngày càng trưởng thành sau những vấp váp chẳng may gặp phải trong nghề”.

Chương trình là cơ hội cho các MC miền Trung giao lưu, học hỏi lẫn nhau
Chương trình là cơ hội cho các MC miền Trung giao lưu, học hỏi lẫn nhau

Trao đổi với PV Dân trí, MC Lệ Chi - MC từng dẫn chương trình cho HTV đã bỏ miền đất hứa ở phương nam để về quê lập nghiệp cũng có chia sẻ giống như Hoa khôi Diệu Ngọc rằng đúng là rất khó khăn cho anh chị em MC ở miền Trung để sống được và sống tốt với cái nghề và cũng là cái nghiệp của mình, dù thật sự rằng không ít tài năng được đông đảo khán giả yêu mến và công nhận. Từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng gần với quê nhà Quảng Nam nhiều năm nay, Lệ Chi đã tìm cách kết nối với các MC nổi tiếng trong nước để có dịp là tạo cơ hội cho các MC ở Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung được giao lưu, học hỏi các đàn anh, đàn chị trong nghề, được truyền lửa đam mê và được giữ niềm tin rằng mình có thể bền bỉ theo nghề.

Khánh Hiền