Hà Tĩnh:

Người dân nườm nượp đổ về các khu di tích ngày đầu năm

(Dân trí) - Những ngày đầu năm mới, hàng ngàn lượt khách đã nườm nượp kéo về các khu di tích, địa chỉ đỏ của Hà Tĩnh như Chùa Hương Tích, Ngã ba Đồng Lộc…để xin lộc, cầu bình an.

Mặc dù thời tiết những ngày đầu năm nắng nóng nhưng lượng khách thập phương đổ về các khu di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất đông.

Anh Nguyễn Xuân Hoàng (quê ở tỉnh Nghệ An), cho biết, sau những ngày sum vầy bên gia đình thì những ngày còn lại gia đình anh thường dành thời gian để đi đến các điểm chùa, di tích lịch sử để xin lộc, cầu bình an, sức khỏe cho gia đình và người thân.

Hàng nghìn lượt du khách đã về dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Hàng nghìn lượt du khách đã về dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Anh Hoàng cho biết: “Những năm trước gia đình tôi thường đi các địa điểm chùa ở Ninh Bình, năm này chúng tôi lại tới chùa Hương Tích và Ngã ba Đồng Lộc”.

“Dù bận rộn công việc, nhưng mỗi dịp Tết đến tôi thường dẫn các con đến các di tích tích sử để cho các thế hệ con cháu biết và ghi nhớ sự hi sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập của dân tộc”, anh Hoàng chia sẻ thêm.

Ông Đào Anh Tuân, Phó ban Quản lý khu Di tích Thanh niên xung phong Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, từ ngày 27/12 (Ất Mùi) đến nay, trung bình mỗi ngày có từ 5 đến 6 ngàn lượt khách đến dâng hương.

“Để phục vụ tốt cho hành khách đến dâng hương, tham quan, Ban quản lý chúng tôi luôn cắt cử nhân viên thường trực chăm lo cảnh quang môi trường, phòng chống cháy nổ, hướng dẫn du khách vào các địa điểm tham quan”, ông Tuân cho biết.

Còn tại Chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) những ngày đầu năm mới này, hàng ngày đã có hàng ngàn lượt du khách về lễ chùa, dâng hương xin lộc cầu bình an.

Người dân nườm nượp đổ về các khu di tích ngày đầu năm - 2
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách bằng đường sông khi lên chùa, năm nay, BQL đã huy động tăng thêm 3 thuyền, nâng lên tổng số 13 thuyền vận chuyển khách.
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách bằng đường sông khi lên chùa, năm nay, BQL đã huy động tăng thêm 3 thuyền, nâng lên tổng số 13 thuyền vận chuyển khách.

Ông Nguyễn Duy Vỵ ,Trưởng BQL Khu Du lịch chùa Hương Tích, cho biết, khai hội chùa Hương Tích năm nay chỉ tổ chức phần hội, không tổ chức lễ.

“Ngay trong ngày khai hội, Sở VHTTDL Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc đã tổ chức giải đấu vật toàn tỉnh. Ngoài ra, riêng huyện Can Lộc còn tổ chức giải thi kéo co, chọi gà”, ông Vỵ cho biết.

Đến thời điểm hiện nay đã có hơn 21 ngàn du khách thập phương về chùa Hương Tích hành hương. Trong đó, có những đoàn khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Nình Bình... .

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách bằng đường sông khi lên chùa, năm nay, BQL đã huy động tăng thêm 3 thuyền, nâng lên tổng số 13 thuyền vận chuyển khách.

BQL Khu di tích cũng đã niêm yết công khai giá vé vào cổng 20.000 đồng/lượt, giá vé đi thuyền 10.000 đồng/lượt, giá vé cáp treo 140.000 đồng/khứ hồi và 90.000 đồng/lượt.

Đồng thời để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Can Lộc đã thành lập một tổ chuyên trách gồm 14 chiến sỹ túc trực 24/24h suốt mùa lễ hội.

Xuân Sinh