Festival Nghề truyền thống Huế 2017:

Ngọc Hân, Thanh Tú khoe dáng trong đêm thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”

(Dân trí) - Tối 29/4, tại Quảng trường Bia Quốc Học đã diễn ra chương trình biểu diễn thời trang “ Hội tụ bản sắc Châu Á”. Trong đêm diễn, hoa hậu Ngọc Hân và á hậu Thanh Tú đã có dịp gặp gỡ và khoe dáng cùng nhau trên sân khấu, bên cạnh dòng Hương Giang thơ mộng.

Tại đêm diễn, các nhà thiết kế trong nước và quốc tế đã có dịp giới thiệu đến khán giả những bộ sưu tập đặc biệt và mang đậm chất dân tộc của mình. Điểm độc đáo là các nhà thiết kế đã sử dụng những chất liệu đặc trưng của đất nước mình để tạo nên các sản phẩm. Các nhà thiết kế Việt Nam phần lớn sử dụng chất liệu Zèng của dân tộc Tà Ôi, Thổ cẩm của dân tộc H’Rê, dân tộc H’Mông, Lụa tơ tằm,…

Trong đêm diễn thời trang, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu HHVN 2016 Thanh Tú đã có dịp được trình diễn các trang phục dệt may thủ công truyền thống. Ngọc Hân đã đến với Huế rất nhiều lần để tham dự sự kiện nên hoa hậu rất tự tin trên sàn diễn, thu hút khán giả bằng sự chuyên nghiệp và phối hợp ăn ý với các nghệ nhân làng nghề.

Trong khi đó, Á hậu Thanh Tú lần đầu đến với Festival nghề truyền thống Huế nhưng đã khiến khán giả trầm trồ với vẻ đẹp hiện đại cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp. Trong những trang phục mang đậm tính mới lạ và dân tộc, hai người đẹp đã khoe dáng, trình diễn một cách xuất sắc với một phong thái chuyên nghiệp.

Qua đêm diễn thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”, các nhà thiết kế đã đưa công chúng đến gần hơn với các sản phẩm dệt may thủ công của dân tộc và cũng góp phần thúc đẩy phát triển những làng nghề truyền thống của dân tộc.

Ngọc Hân sang trọng trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Viết Bảo
Ngọc Hân sang trọng trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Viết Bảo

Hoa hậu Việt Nam 2010 thân thiện cùng nghệ nhân trên sân khấu
Hoa hậu Việt Nam 2010 thân thiện cùng nghệ nhân trên sân khấu

Cá tính trong trang phục của nhà thiết kế Sakchira Wiengkao (Thái Lan)
Cá tính trong trang phục của nhà thiết kế Sakchira Wiengkao (Thái Lan)

Ngọc Hân cầm đồ gốm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Duy Nguyễn
Ngọc Hân cầm đồ gốm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Duy Nguyễn

Á hậu 2016 Thanh Tú lần đầu tiên tham gia Festival Nghề truyền thống Huế
Á hậu 2016 Thanh Tú lần đầu tiên tham gia Festival Nghề truyền thống Huế

Người đẹp lộng lẫy với chiếc váy trắng của nhà thiết kế Khánh Shyna
Người đẹp lộng lẫy với chiếc váy trắng của nhà thiết kế Khánh Shyna

Á hậu khoác trên mình trang phục của người phụ nữ H’Mông
Á hậu khoác trên mình trang phục của người phụ nữ H’Mông

Có 5 nhà thiết kế nước ngoài tham dự đêm thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”
Có 5 nhà thiết kế nước ngoài tham dự đêm thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”

Trang phục của nhà thiết kế Mohom Loikhamleng (Myanmar)
Trang phục của nhà thiết kế Mohom Loikhamleng (Myanmar)

Nét truyền thống Indonesia được tái hiện trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Milo Migliavacca
Nét truyền thống Indonesia được tái hiện trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Milo Migliavacca

Các nhà thiết kế Việt Nam sử dụng chất liệu Zèng của dân tộc Tà Ôi, Thổ cẩm của dân tộc H’Rê, dân tộc H’Mông...
Các nhà thiết kế Việt Nam sử dụng chất liệu Zèng của dân tộc Tà Ôi, Thổ cẩm của dân tộc H’Rê, dân tộc H’Mông...

Ngọc Hân, Thanh Tú khoe dáng trong đêm thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á” - 12

Trang phục thổ cẩm với ren lưới trong của nhà thiết kế Vũ Việt Hà
Trang phục thổ cẩm với ren lưới trong của nhà thiết kế Vũ Việt Hà

Nhà thiết kế Minh Hạnh mang đến Festival lần này trang phục trên chất liệu vải thổ cẩm dệt cườm của các dân tộc H’Re (Ba Tơ, Quảng Ngãi) và Lụa Đũi Nam Cao (Thái Bình)
Nhà thiết kế Minh Hạnh mang đến Festival lần này trang phục trên chất liệu vải thổ cẩm dệt cườm của các dân tộc H’Re (Ba Tơ, Quảng Ngãi) và Lụa Đũi Nam Cao (Thái Bình)

Ngọc Hân, Thanh Tú khoe dáng trong đêm thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”
Ngọc Hân, Thanh Tú khoe dáng trong đêm thời trang “Hội tụ bản sắc Châu Á”

Q.Nga – V.Dinh- Đ.Dương