Ngô Thanh Vân có mặt trong “Ngoạ hổ tàng long 2” là nhờ Charlie Nguyễn?

(Dân trí) - Ngay khi có thông tin Charlie Nguyễn (anh trai của Johny Trí Nguyễn) làm chỉ đạo võ thuật cảnh quay của cascadeur của "Ngoạ hổ tàng long 2" nhiều người đã nghĩ ngay tới việc chính đạo diễn gốc Việt này là người đã giới thiệu Ngô Thanh Vân với bộ phận casting phim.

“Ngoạ hổ tàng long 2” chính thức công chiếu tại Trung Quốc vào hôm 19/2 và ở Bắc Mỹ vào 26/2 vừa qua. Dù có nhiều ý kiến cho rằng, “Ngoạ hổ tàng long 2” không được như mong đợi nhưng bộ phim này vẫn đang dẫn đầu doanh thu tại một số rạp chiếu của Trung Quốc.

Đối với khán giả Việt Nam, thì sự xuất hiện của Charlie Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong bộ phim này chính là điều họ khá quan tâm.

Charlie Nguyễn bất ngờ làm đạo diễn hành động

Không ít người đã hết sức bất ngờ khi tên của đạo diễn “Dòng máu anh hùng” xuất hiện trên bảng chú thích “Ngoạ hổ tàng long 2” với vai trò “producer” (nhà sản xuất). Sở dĩ bất ngờ bởi trước đó mọi thông tin về việc Charlie Nguyễn chỉ đạo võ thuật cảnh quay của cascadeur hay còn gọi là đạo diễn hành động của bộ phim này đều được giấu kín.

Đạo diễn Viên Hoà Bình và Charlie Nguyễn.
Đạo diễn Viên Hoà Bình và Charlie Nguyễn.

Theo một số nguồn tin thì nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood là Harvey Weinstein đã đích thân mời mời Charlie Nguyễn làm chỉ đạo võ thuật cảnh quay của cascadeur vì ông từng có thiện cảm với “Dòng máu anh hùng” và “Bẫy rồng” do nam đạo diễn gốc Việt sản xuất.

Ngay khi có thông tin chính xác về việc Charlie Nguyễn làm chỉ đạo võ thuật cảnh quay của cascadeur của “Ngoạ hổ tàng long 2” đã có nhiều người chắp nối sự việc này với sự xuất hiện của “đả nữ” Ngô Thanh Vân với bộ phim. Nhiều người thiên về giả định, chính Charlie Nguyễn là cầu nối để Ngô Thanh Vân được góp mặt trong bộ phim “bom tấn” này.

Câu chuyện phát ra từ thành viên đoàn làm phim cho biết, trong những ngày đầu bấm máy, một diễn viên nữ đã bỏ vai và trong thời gian gấp gáp, phía êkíp tuyển chọn (casting) chạy tìm kiếm khắp nơi để tìm một diễn viên nữ châu Á thay thế. Lúc này, chính Charlie Nguyễn đã giới thiệu một số gương mặt diễn viên nữ của Việt Nam mà anh từng cộng tác.

Do không có thời gian chọn lựa, nên các gương mặt nữ ứng viên Việt Nam đều được tuyển chọn qua video clip. Chính Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ, thời điểm casting phim này là lúc cô đang chuẩn bị cho phim “Ngày nảy, ngày nay” nên không thể bay sang Mỹ để casting vai mà gửi video sang công ty quản lý của cô tại Mỹ và gửi nhiều lần mới đáp ứng được yêu cầu, sau đó cô được chọn.

Tên của Charlie Nguyễn được ghi rõ trong bảng chú thích của phim.
Tên của Charlie Nguyễn được ghi rõ trong bảng chú thích của phim.

Và vì thời gian quay phim “Ngọa hổ tàng long 2” tại New Zealand trùng với thời gian chuẩn bị và quay của “Ngày nảy ngày nay” tại Việt Nam nên cô phải tranh thủ và chia sẻ thời gian hai bên.

Đoàn phim yêu cầu các diễn viên tập trung tại New Zealand trong thời gian đóng phim nhưng với tôi thì phải hoàn tất công việc ở nhà rồi mới bay qua bên đó, tôi chỉ có 2 ngày tập luyện với cây thương, loại vũ khí tôi chưa từng sử dụng trước đó.

Ở Việt Nam có đóng với kiếm và súng, nhưng với thương rất nặng, có thể sát thương thật, việc cầm nó là một vấn đề rồi mà còn phải bay, đánh, giao đấu như thật và phải tập thật nhanh vì ngày hôm sau là đến cảnh quay của mình. Tôi bị đả thương từ tay tới mắt nhưng cũng thú vị vì có cơ hội thử nghiệm hành động mới này”, Ngô Thanh vân chia sẻ.

Như vậy, giả định cho rằng chính Charlie Nguyễn là người đã giới thiệu Ngô Thanh Vân cho đoàn làm phim là hoàn toàn có thật.

Vai phản diện chỉ xuất hiện trong vài giây

Khi “Ngoạ hổ tàng long 2” vừa tung trailer đã có không ít người tò mò về vai diễn của Ngô Thanh Vân trong bộ phim này. Trước đó, “đả nữ” làng điện ảnh khiêm tốn tiết lộ rằng vai của mình nho nhỏ, là vai phụ và có thể xuất hiện vài phút trên phim. Và mặc dù là vai phụ nhưng hình ảnh của Ngô Thanh Vân lại được xuất hiện trên poster của phim khiến cho nhiều người đặt kỳ vọng rất lớn vào vai diễn của cô.

Bản thân Ngô Thanh Vân cũng không ngờ là hình ảnh của cô lại được đặt trên poster của phim. “Tôi rất bất ngờ về hình ảnh của mình được xuất hiện trên poster chính thức của phim. Tôi nghĩ đó là một sự ưu ái rất lớn của nhà sản xuất đối với thị trường Việt Nam. Trước đó, tôi không hề được thông báo chuyện này vì vai của tôi rất nhỏ”, Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Hình ảnh của Ngô Thanh Vân được đặt trên poster khiến bản thân cô cũng khá bất ngờ.
Hình ảnh của Ngô Thanh Vân được đặt trên poster khiến bản thân cô cũng khá bất ngờ.

Trong “Ngoạ hổ tàng lòng 2”, vai của Ngô Thanh Vân là vai nữ sát thủ Mantis trong tuyến nhân vật phản diện. Mantis trong phim là thủ hạ của ông trùm Hades Dai. Mantis xuất hiện khá trễ trong trận chiến cuối cùng nhưng vừa xuất hiện cô đã lập tức đoạt mạng. Có thể nói, dù chỉ xuất hiện với một thời lượng rất ngắn nhưng “đả nữ” họ Ngô vẫn có những màn biểu diễn công phu thâm hậu để hạ sát nhiều cao thủ bên phe chính đạo. Tất nhiên, vì ngắn nên ngoài những cảnh giao đấu đẹp mắt thì vai Mantis không có diễn biến nội tâm. Được biết, vai Mantis của Ngô Thanh Vân là một vai diễn được thêm vào chứ không có trong kịch bản gốc.

Cảnh có sự xuất hiện của Ngô Thanh vân trong phim.
Cảnh có sự xuất hiện của Ngô Thanh vân trong phim.

Chia sẻ về vai diễn này, Ngô Thanh Vân cho rằng, cô chưa bao giờ nói xem vai của mình lớn lao mà chỉ là một vai phù hợp. Vai này tuy không nhiều đất diễn nhưng cũng là công sức cô bỏ ra trong hai tháng trời vì khi tham gia bộ phim, cô phải bay đi và về nhiều lần giữa Việt Nam và New Zealand trong suốt hai tháng. Điều quan trọng là cô tham gia phim với tâm thế học hỏi về sản xuất là chính. Và điều cô nhận được nhiều nhất đó là học được rất nhiều về cách diễn xuất và làm một diễn viên chuyên nghiệp.

Vai Mantis của Ngô Thanh Vân xuất hiện khá muộn trong phim.
Vai Mantis của Ngô Thanh Vân xuất hiện khá muộn trong phim.

Câu chuyện trong phần 2 của “Ngoạ hổ tàng long” diễn ra vào 18 năm sau ngày Lý Mộ Bạch qua đời, Du Tú Liên (do Dương Tử Quỳnh đóng) trở về Bắc Kinh thăm gia đình Tề lão gia. Lúc này Tề lão đã qua đời, còn thanh Mệnh kiếm do con ông canh giữ. Ông trùm Hades Dai (do Jason Scott Lee đóng) nhân cơ hội này đánh cắp thanh kiếm để xưng bá thiên hạ. Du Tú Liên kêu gọi quần hào giúp đỡ bảo vệ bảo kiếm. Trong số những hiệp khách tìm đến có Silent Wolf (do Chân Tử Đan đóng) - người tình cũ của Du Tú Liên, cùng một nữ hiệp trẻ bí ẩn (do Natasha Liu Bordizzo đóng).

Clip tổng hợp các cảnh của Ngô Thanh vân trong "Ngoạ hổ tàng long":

Ngô Thanh Vân trong "Ngoạ hổ tàng long 2".

Hà Tùng Long