Akira Phan, Kim Loan đối diện với bạo bệnh

(Dân trí) - Thời gian qua, người yêu nhạc chưa hết bàng hoàng khi biết tin thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường bị ung thư trực tràng thì mới đây lại hay tin giọng ca “sư tử” Kim Loan và ca sỹ trẻ Akira Phan đối diện với bạo bệnh.

Trong khi Kim Loan bị bệnh viện trả về vì không thể cứu chữa được thì Akira Phan lại có nguy cơ bị tháo bỏ khớp gối, tàn tật suốt đời.

“Sư tử” Kim Loan bị viện trả về

Đan Trang - con gái lớn của giọng ca Kim Loan chia sẻ với Dân trí rằng, vào trung tuần tháng 11 vừa qua mẹ cô cảm thấy sức khỏe có phần suy yếu. Những biểu hiện bệnh lý ban đầu là chân tay bị phù nề, bụng phình to bất thường, hay nôn ói, khó thở… Gia đình đã lập tức đưa Kim Loan vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) làm các thủ tục xét nghiệm để chẩn đoán bệnh. Kết quả, bác sỹ phát hiện Kim Loan bị rất nhiều chứng bệnh như: sỏi thận, tiểu đường, sơ gan mãn tính có dấu hiệu ung thư…

Hình ảnh sư tử Kim Loan những ngày nằm trên giường bệnh.
Hình ảnh "sư tử" Kim Loan những ngày nằm trên giường bệnh.

Sau gần 2 tuần nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy tình hình sức khỏe của giọng ca Kim Loan vẫn không có tiến triển là mấy.

“Bệnh viện Chợ Rẫy nói là không thể chữa cho mẹ tôi được vì mẹ bị 7 loại bệnh khác nhau dồn lại, trong đó nặng nhất là tiểu đường với gan. Thấy tình hình không khả quan nên gia đình xin xuất viện để tìm cách điều trị cho mẹ tôi bởi hiện tại nguồn kinh phí để điều trị bệnh cho mẹ tôi cũng đã cạn kiệt. Lúc mẹ xuất viện, cậu tôi có tìm được một vị bác sĩ tư đã từng điều trị thành công nhiều ca bệnh như mẹ tôi nên gia đình lại tiếp tục đưa mẹ tôi đến đây.

Kim Đan - con gái của Kim Loan đang hết sức lo lắng cho bệnh tình của mẹ.
Kim Đan - con gái của Kim Loan đang hết sức lo lắng cho bệnh tình của mẹ.

Từ ngày điều trị theo phác đồ của bác sỹ này ngày nào mẹ cũng truyền thuốc và tiêm một lần, mỗi lần như thế hết khoảng 11 triệu. Kinh phí cao nhưng gia đình vẫn phải cố vì chỉ có bác sỹ đó là cứu được thôi. Bây giờ mỗi ngày mẹ tôi phải đo máu, huyết áp và nồng độ đường liên tục…”, Đan Trang ngẹn ngào kể.

Theo con gái út của giọng ca Đan Trang thì những ngày nằm trên giường bệnh tinh thần của Kim Loan khá suy sụp. Cô chỉ nằm im chịu đau và rất ít khi trò chuyện với người thân. Thời điểm hiện tại “sư tử” Kim Loan đã được đưa về Bình Thuận để chồng con chăm sóc và truyền thuốc mỗi ngày.

Akira Phan có nguy cơ chỉ còn một chân

Đại diện truyện thông của nam ca sỹ này cho biết, cách đây không lâu, Akira Phan bị chấn thương ở chân khi quay MV “Tập quên người xa lạ” với nữ ca sỹ Ngô Khả Tú. Ngay sau đó, nam ca sỹ này đã phải tiến hành phẫu thuật nối lại dây chằng vì bị rách dây chằng đầu gối. Ca phẫu thuật vừa mới được 4 ngày thì nam ca sỹ này nằng nặc đòi đi Thanh Hóa diễn cho một đám cưới vì đã lỡ nhận lời cô dâu chú rể.

Akiara Phan dù rất đau đớn nhưng sẵn sàng cười thật tươi khi được đi diễn.
Akiara Phan dù rất đau đớn nhưng sẵn sàng cười thật tươi khi được đi diễn.

Trong quá trình biểu diễn, do quên mất mình đang bị thương nên Akiara đã bỏ cả xe lăn, bỏ cả nạng lên sân khấu hát và còn nhún nhảy theo điệu nhạc tới hát 7 bài hát khiến vết thương chưa kịp lành đã bật máu và đau nhức trở lại. Thêm vào đó, khi về TP. HCM, thay vì về nhà an dưỡng thì nam ca sỹ giấu nhem đau đớn tham gia talkshow “Sao và xe” cho đài HTV cho đến khi không chịu nổi nữa mới “thú nhận” với người nhà.

Kết quả là ngay tối hôm đó Akiara đã bị vết thương hành hạ khiến gia đình phải cho nhập viện ngay rạng sáng. Sau khi chụp chiếu bác sỹ phát hiện chỗ nối dây chằng vừa được phẫu thuật đã bị đứt trở lại, kèm theo đó vết thương bị nhiễm trùng khá nặng. Với tình trạng này, các bác sỹ tiên lượng khả năng phải tháo bỏ khớp gối nếu can thiệp phẫu thuật không thành công. Akira Phan đã bị sốt cao và khá sốc với kết quả này.

Theo đại diện truyền thông của Akiara Phan thì gia đình nam ca sỹ đang rất lo lắng trước nguy cơ tàn phế suốt đời của anh vì anh là con trai duy nhất trong gia đình. Những ngày nằm trên giường bệnh Akira cũng không nói chuyện nhiều.


Dù chịu đau đớn nhưng nam ca sỹ vẫn luôn lạc quan.

Dù chịu đau đớn nhưng nam ca sỹ vẫn luôn lạc quan.

Cách đây vài hôm, Akira đã bớt sốt, đã ăn được cháo và bớt đau đớn hơn. Tuy nhiên, theo đại diện truyền thông của nam ca sỹ này thì thuốc men thời điểm này chỉ có thể giúp Akira tạm thời chặn đứng cơn đau chứ không thể giải quyết dứt điểm vấn đề vết thương. Vào ngày 6/12 tới nam ca sỹ này sẽ tiến hành phẫu thuật lần 2 nhưng xem ra lần phẫu thuật này sẽ khá khó khăn vì phải giải quyết nhiều vấn đề. Riêng Akira thì cứ đòi về, chưa chịu phẫu thuật ngay vì đã nhận kín show đến 5/12, không thể thất hứa. Anh chia sẻ với người quản lý của mình: “Ít ra nếu phải tháo khớp thì còn giữ lại chân phải lành lặn thêm ít lâu nữa mà đi gặp khán giả”.

Akira Phan tâm sự rằng, chưa bao giờ anh cảm thấy đi đứng khó khăn như bây giờ. Với 1 người năng động và thích bay nhảy như anh thì cảm giác đi lại khó khăn rất khó chịu. Anh cầu mong sẽ sớm được bình phục để còn được cống hiến tiếp tục phục vụ cho khán giả. Anh hứa nếu được đi diễn trở lại anh sẽ ngồi xe lăn, không đứng nữa và cứ được đi hát thì dù có đau đớn kiểu nào anh cũng sẽ vượt qua được hết.

Hà Tùng Long