Nghệ sĩ quốc tế lên tiếng đòi chấm dứt lễ hội ăn thịt chó ở Trung Quốc

(Dân trí) - Những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã cùng nhau thực hiện một video clip với lời khẩn cầu gửi tới người dân Trung Quốc hãy chấm dứt lễ hội ăn thịt chó được tổ chức thường niên ở nước này tại thị trấn Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như nữ ca sĩ Alesha Dixon, rapper Professor Green, hay nam ca sĩ Will Young đã vừa cùng nhau thực hiện một video clip với lời khẩn cầu gửi tới người dân Trung Quốc hãy chấm dứt lễ hội ăn thịt chó được tổ chức thường niên ở nước này tại thị trấn Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Lễ hội này sẽ diễn ra rầm rộ tại Ngọc Lâm vào tháng tới và khoảng 10.000 vật nuôi, bao gồm chó và mèo, sẽ bị giết thịt chỉ trong vòng vài ngày diễn ra lễ hội. Phần đông những vật nuôi này đều đã bị bắt trộm.

Nghệ sĩ quốc tế vận động chấm dứt lễ hội ăn thịt chó ở Trung Quốc

Nữ ca sĩ Alesha Dixon và hai chú chó Rosie và Prince cùng xuất hiện trong đoạn video clip kêu gọi chấm dứt lễ hội ăn thịt chó tổ chức thường niên ở Ngọc Lâm, Trung Quốc.
Nữ ca sĩ Alesha Dixon và hai chú chó Rosie và Prince cùng xuất hiện trong đoạn video clip kêu gọi chấm dứt lễ hội ăn thịt chó tổ chức thường niên ở Ngọc Lâm, Trung Quốc.
Giám khảo của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Anh (Britain’s Got Talent) và những chú cún cưng của cô cùng xuất hiện trong một video clip gửi thông điệp tới người dân ở Ngọc Lâm nói riêng và người dân Trung Quốc nói chung, rằng hãy chấm dứt việc buôn bán thịt chó.
Giám khảo của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Anh (Britain’s Got Talent) và những chú cún cưng của cô cùng xuất hiện trong một video clip gửi thông điệp tới người dân ở Ngọc Lâm nói riêng và người dân Trung Quốc nói chung, rằng hãy chấm dứt việc buôn bán thịt chó.

Những chú chó sau khi bị bắt trộm, nếu sống sót vượt qua được chuyến hành trình đi tới các cửa hàng buôn bán thịt chó ở Ngọc Lâm, thì rồi cũng đều phải chịu chung một số phận bi đát không kém, đó là bị xẻ thịt ngay trước mắt các đồng loại của mình, phục vụ cho các thực khách trong dịp lễ hội.

Nữ ca sĩ Alesha Dixon - thành viên ban giám khảo cuộc thi Britain’s Got Talent - đã xuất hiện cùng với hai chú chó Rosie và Prince của cô. Dixon đã dùng những lời lẽ thống thiết, kêu gọi chấm dứt cách hành xử dã man đối với “những người bạn bốn chân”, đồng thời, Dixon hy vọng lễ hội ăn thịt chó ở Ngọc Lâm sẽ sớm bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Nữ ca sĩ Dixon chia sẻ: “Nghĩ đến việc Prince và Rosie phải trải qua một việc kinh hoàng như vậy đã đủ khiến tôi tan nát trái tim”.

Cùng với rapper Professor Green và nam ca sĩ Will Young, bộ ba nghệ sĩ đã cùng xuất hiện bên những chú cún cưng thân thiết của họ để hưởng ứng chiến dịch kêu gọi chấm dứt lễ hội ăn thịt chó ở Ngọc Lâm.

Chiến dịch này hiện đang được tổ chức từ thiện quốc tế chuyên bảo vệ quyền lợi động vật Humane Society International tiến hành. Từ khóa mà tổ chức này đang lan truyền trên mạng xã hội là #StopYulin (tạm dịch: Ngưng lại, Ngọc Lâm).

Rapper Professor Green cùng với chú chó Arthur của anh xuất hiện trong đoạn video.
Rapper Professor Green cùng với chú chó Arthur của anh xuất hiện trong đoạn video.
Nam ca sĩ Will Young xuất hiện bên cún cưng của mình để kêu gọi chấm dứt lễ hội ăn thịt chó ở Ngọc Lâm, Trung Quốc - một lễ hội khiến hàng ngàn vật nuôi như chó và mèo bị giết thịt hằng năm.
Nam ca sĩ Will Young xuất hiện bên cún cưng của mình để kêu gọi chấm dứt lễ hội ăn thịt chó ở Ngọc Lâm, Trung Quốc - một lễ hội khiến hàng ngàn vật nuôi như chó và mèo bị giết thịt hằng năm.
Nữ ca sĩ Alesha Dixon đã đưa ra lời khẩn cầu đầy tâm trạng trong đoạn video.
Nữ ca sĩ Alesha Dixon đã đưa ra lời khẩn cầu đầy tâm trạng trong đoạn video.
Nam ca sĩ Will Young cũng thể hiện quan điểm của mình trước hoạt động buôn bán thịt chó - mèo. Rất nhiều chó - mèo bị giết thịt tại lễ hội ở Ngọc Lâm đã bị bắt trộm trước đó.
Nam ca sĩ Will Young cũng thể hiện quan điểm của mình trước hoạt động buôn bán thịt chó - mèo. Rất nhiều chó - mèo bị giết thịt tại lễ hội ở Ngọc Lâm đã bị bắt trộm trước đó.
Lễ hội ăn thịt chó thường niên được tổ chức ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc khiến 10.000 vật nuôi chó - mèo bị giết thịt chỉ trong vài ngày diễn ra lễ hội. Không chỉ người dân địa phương tham gia lễ hội mà cả người dân từ các vùng lân cận cũng tìm đến.
Lễ hội ăn thịt chó thường niên được tổ chức ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc khiến 10.000 vật nuôi chó - mèo bị giết thịt chỉ trong vài ngày diễn ra lễ hội. Không chỉ người dân địa phương tham gia lễ hội mà cả người dân từ các vùng lân cận cũng tìm đến.

“Tôi khiếp sợ trước lễ hội ăn thịt chó Ngọc Lâm, vì vậy, tôi rất tự hào được ủng hộ tổ chức Humane Society International trong chiến dịch #StopYulin, những mong chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó ở nơi này. Làm sao người ta có thể coi việc giết thịt hàng ngàn vật nuôi như chó và mèo là một lễ hội được chứ, thật nằm ngoài sức tưởng tượng” - nữ ca sĩ Dixon chia sẻ.

“Rất nhiều vật nuôi bị giết thịt tại Ngọc Lâm là những vật nuôi bị bắt trộm, chúng chắc chắn phải rất hoảng sợ, chủ nhân của chúng chắc chắn cũng rất đau buồn khi biết trước số phận bi đát đang chờ đợi thú cưng của mình” - Alesha Dixon cảm thán.

Rapper Professor Green bình luận: “Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của những người đối xử độc ác với vật nuôi, tôi rất ngưỡng mộ những gì tổ chức Humane Society International đang làm tại Trung Quốc nhằm ngăn chặn hoạt động buôi bán thịt chó và giải cứu những vật nuôi bất hạnh đang nằm chờ chết. Quá dễ để chúng ta ngoảnh mặt đi và nói đó là sự khác biệt của văn hóa”.

Một cửa hàng bán thịt chó trong chợ ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Thực tế, thịt chó được bán quanh năm ở đây, nhưng vào mùa lễ hội, mức tiêu thụ tăng đột biến.
Một cửa hàng bán thịt chó trong chợ ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Thực tế, thịt chó được bán quanh năm ở đây, nhưng vào mùa lễ hội, mức tiêu thụ tăng đột biến.
Vật nuôi bị giết thịt một cách rùng rợn ngay trước sự quan sát của những đồng loại còn đang bị nhốt trong lồng, chờ tới lượt bị đưa ra xẻ thịt.
Vật nuôi bị giết thịt một cách rùng rợn ngay trước sự quan sát của những đồng loại còn đang bị nhốt trong lồng, chờ tới lượt bị đưa ra xẻ thịt.
Những vật nuôi nằm chờ chết trong lồng chật hẹp.
Những vật nuôi nằm chờ chết trong lồng chật hẹp.
Những chú chó nằm chờ chết theo đúng nghĩa đen.
Những chú chó nằm chờ chết theo đúng nghĩa đen.
Rất nhiều vật nuôi bị giết thịt ở Ngọc Lâm là do bị bắt trộm.
Rất nhiều vật nuôi bị giết thịt ở Ngọc Lâm là do bị bắt trộm.
Mặc dù thói quen ăn thịt chó vẫn còn tồn tại ở một số nước Đông Á nhưng việc này đang ngày càng giảm bớt. Trong ảnh là những người thuộc tổ chức bảo vệ động vật ở Trung Quốc đang giải cứu những chú chó khỏi những chiếc xe tải chở lậu tới Ngọc Lâm.
Mặc dù thói quen ăn thịt chó vẫn còn tồn tại ở một số nước Đông Á nhưng việc này đang ngày càng giảm bớt. Trong ảnh là những người thuộc tổ chức bảo vệ động vật ở Trung Quốc đang giải cứu những chú chó khỏi những chiếc xe tải chở lậu tới Ngọc Lâm.

Mỗi khi ngày hạ chí 22/6 đến gần, lễ hội ăn thịt chó - mèo ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc lại diễn ra rầm rộ. Dù về quy định, lễ hội ăn thịt chó - mèo ở Ngọc Lâm đã bị cấm, nhưng hiện tại nếu đột nhập vào các lò giết mổ bất hợp pháp, người ta sẽ vẫn thấy cảnh chó, mèo bị nuôi nhốt khốn khổ và sau đó bị giết hại ghê rợn.

Dù hiện tại nhà chức trách Trung Quốc đã cấm việc ăn thịt chó - mèo nhưng đây vẫn là một thói quen khó bỏ của một bộ phận người dân Trung Quốc. Người Trung Quốc tin rằng ăn thịt chó giúp giải xui còn ăn thịt mèo giúp lấy hên. Quan niệm này không chỉ tồn tại ở Ngọc Lâm mà còn có cả ở nhiều thành phố khác của các tỉnh Chiết Giang, Quảng Tây, Quảng Đông.

Bích Ngọc
Theo Express