Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: “Nghệ thuật khao khát chờ doanh nhân chắp cánh”

“Nghệ sĩ giỏi được doanh nhân “chắp cánh” nghệ thuật bằng niềm tin và điều kiện làm việc tốt nhất thì nhất định mối “lương duyên” ấy sẽ thăng hoa. Chắc hẳn những đứa con tinh thần được sinh ra sẽ là những tác phẩm có giá trị văn hóa cao”.

Tại buổi ra mắt giới thiệu triển lãm Trại điêu khắc Flamingo Đại Lải không ít người nhận ra nghệ sĩ Đào Anh Khánh với trang phục không giống ai. Anh nổi bật giữa đám đông, mặc kệ những ánh mắt nhòm ngó vẫn mải mê ngắm nghĩa, xuýt xoa những tác phẩm điêu khắc đương đại của 15 nhà điêu khắc (NĐK) trẻ đang được giới thiệu tại không gian trải dài của Resort này.

Vốn nổi tiếng “quái tính” trong làng nghệ thuật, Đào Anh Khánh đã từng tự tổ chức nhiều live- show đình đám, tốn kém, nên anh khá kiệm lời khen đối với những chương trình nghệ thuật trong nước. Đào Anh Khánh phân bua: Không phải vì kênh kiệu, mà bởi người như anh không thể dối lòng, cất lên những lời có cánh mỹ miều khi sự thật không phải như thế.

 

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: “Nghệ thuật khao khát chờ doanh nhân chắp cánh” - 1

Riêng lần này, trước những tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, Đào Anh Khánh không tiếc lời khen ngợi sự phóng khoáng và chất riêng không thể lẫn của mỗi người. Mỗi tác phẩm đều thể hiện rõ khuynh hướng hiện đại, rất mạnh mẽ. Tất cả đều được tính toán sắp đặt ở không gian rất hoàn hảo và phù hợp nên càng phô diễn được hồn cách riêng của mình.

Đậm chất nghệ sĩ nhưng cũng là người tỉnh táo với bài toán “cơm áo, gạo tiền” Đào Anh Khánh thẳng thắn khen ngợi sự đầu tư bạo tay của chủ đầu tư: “Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nghệ thuật nhiều lúc phải chiều theo ý tưởng của những ông chủ giàu có sẵn sàng vung tiền. Nói thật, tôi đã từng đến những nơi, chỉ cần nhìn biểu tượng ở cổng vào đã hiểu chủ nhân là ai, trình độ đến đâu, câu chuyện gì đang diễn ra bên trong. Riêng lần này, tôi cảm nhận rõ sự “nuông chiều” và tin tưởng tuyệt đối của của chủ đầu tư đối với mỗi ý tưởng…”- ánh mắt anh lấp lánh niềm vui.

 

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: “Nghệ thuật khao khát chờ doanh nhân chắp cánh” - 2
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh bên tác phẩm "Vũ" của NĐK trẻ Lập Phương

Sự thật không thể phủ nhận là hiện nay giới nghệ sĩ cả nước nói chung và nghệ sĩ miền Bắc nói riêng rất “khát” nguồn đầu tư. Rất nhiều nghệ sĩ thực sự có năng lực và tâm huyết, đặc biệt trong lĩnh vực điêu khắc. Tuy nhiên, họ luôn thiếu môi trường và điều kiện để bộc lộ năng lực và tài năng của mình. Những người có khả năng dựng các tác phẩm quy mô lớn vẫn khó kiếm việc. Nếu may mắn thì ký được hợp đồng dựng các công trình do nhà nước làm chủ đầu tư, tức là các tác phẩm có tính định hướng, cổ động. Làm các dạng tác phẩm này nghệ sĩ có thù lao, nhưng không cần sáng tạo. Số đông còn lại “lực bất tòng tâm”, bởi dù có ý tưởng hay thì họ cũng khó tìm được nhà tài trợ hoặc tìm được nguồn kinh phí để hiện thực hóa đứa con tinh thần của mình.

Lập Phương- Nghệ sĩ nữ duy nhất tham dự Trại sáng tác lần này, với tác phẩm Vũ (Chất liệu: Sắt sơn mầu, cao 7m, dài chân 15m, nặng hơn 6 tấn) dường như vẫn lâng lâng với những cảm xúc khó tả. Chị kể, khi đối diện với tác phẩm đã dựng xong trên một quả đồi, chị đã khóc nức nở. Lập Phương không còn chưa dám tin tác phẩm khó nhằn ấy đã được hoàn thành mĩ mãn tron thời gian ngắn kỷ lục, với sự hỗ trợ tối đa của ban tổ chức và nhóm thợ rất chuyên nghiệp. Hơn thế, một nghệ sĩ trẻ như chị rất ít khi dám mơ được hoàn toàn tự do bay bổng với ý tưởng của mình. Bởi theo lý thuyết, khi đầu tư vào nghệ thuật các nhà kinh doanh sẽ tìm đến những nghệ sĩ nổi tiếng – nơi đảm độ thành công lớn hơn.

Tác phẩm Nụ Mầm - NĐK Trần Văn An
Tác phẩm Nụ Mầm - NĐK Trần Văn An

Tuy nhiên, kết quả đã chứng minh, khi nghệ sĩ có tài được doanh nhân “chắp cánh” nghệ thuật bằng niềm tin và điều kiện làm việc tốt nhất thì mối “lương duyên” ấy đã thăng hoa. Những đứa con tình thần được sinh đều là những tác phẩm có giá trị văn hóa cao.

Khởi nguồn của mối “lương duyên” giữa nghệ sĩ và doanh nhân chính là chương trình nghệ thuật Art in the forest (AITF)- Dự án thuộc Flamingo Đại Lải Resort. Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, chủ nhiệm chương trình cho biết: “Đây là một dự án rất đặc biệt, đã được ấp ủ từ nhiều năm trước và chính thức được khởi động từ năm 2015. AITF đưa ra tiêu chí sáng tạo không giới hạn về ý tưởng tác phẩm, với mong muốn mở nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện mình và thông qua đó, nghệ thuật đương đại sẽ đến được gần hơn với công chúng”.

Cũng theo ông Nguyên, trên thực tế, trong các loại hình nghệ thuật, điêu khắc đương đại Việt Nam còn gặp rất nhiều thách thức, khó khăn trong việc tìm không gian sống và thị trường cho mình. Bởi sự thành công của các tác phẩm điêu khắc ngoài giá trị tự thân rất cần sự kết nối không gian, cảnh quan.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: “Nghệ thuật khao khát chờ doanh nhân chắp cánh” - 4

Trong khi đó, Flamingo Đại Lải Resort sở hữu không gian cảnh quan lớn. Sự kết hợp giữa những tác phẩm nghệ thuật đương đại được thực hiện và sắp đặt một cách công phu tại đây đã tạo nên không gian văn hóa- nghệ thuật chưa từng có tại bất cứ khu nghĩ dưỡng cao cấp nào.

Đại diện lãnh đạo của Flamingo Đại Lải Resort thì khẳng định mục tiêu, nơi đây sẽ còn tiếp tục đầu tư, phát triển và lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật của các tác giả trẻ có tư duy mới lạ, sáng tạo. Người đứng đầu của doanh nghiệp này không dấu diếm “tham vọng”, những tác phẩm nghệ thuật đẹp sẽ là diện mạo mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam với các khuynh hướng thẩm mỹ đa dạng.

P.T