1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nghệ sĩ biểu diễn không cần thẻ hành nghề

(Dân trí) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định bỏ dự thảo “Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang” cho các nghệ sĩ ở Việt Nam.

Để siết chặt việc quản lý trong hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang cũng như giảm tải những hình ảnh “sốc, sex, phản cảm” của nghệ sĩ, một vấn đề cấp thiết được đặt ra là cần phải có thẻ hành nghề.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã nhiều lần muốn ban hành quy định bắt buộc các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ở Việt Nam phải có thẻ hành nghề mới được biểu diễn.

Ca sĩ Hương Tràm từng bị phản ứng vì ăn mặc chưa phù hợp trên sân khấu
Ca sĩ Hương Tràm từng bị phản ứng vì ăn mặc chưa phù hợp trên sân khấu

Ngày 1/1/2016, bản dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đã được đưa lên trang thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến đóng góp.

Theo bản dự thảo, những người tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật (trình diễn ca, múa, nhạc, sân khấu…) và trình diễn thời trang tự do hoặc làm việc tại các đơn vị nghệ thuật nhà nước đều cần phải có thẻ hành nghề, nếu muốn biểu diễn được trả thù lao hoặc nhận các quyền lợi vật chất khác. Dự thảo thông tư cũng quy định các đối tượng vi phạm những quy định của cơ quan chức năng đưa ra, sẽ bị thu hồi thẻ hành nghề biểu diễn từ 1 tháng đến 24 tháng.

Nếu thông tư được ban hành, dự kiến khoảng 10 ngàn thẻ hành nghề sẽ được cấp.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại ra quyết định bỏ dự thảo “Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang”. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ.

Lý do bỏ dự thảo trên được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên lý giải rằng: Trong Nghị định 15 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu, được Thủ tướng Chính phủ ký thông qua ngày 15/3/2016 không đề cập đến nội dung cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho nghệ sĩ.

Ca sĩ Sơn Tùng gặp không ít thị phi trên con đường âm nhạc
Ca sĩ Sơn Tùng gặp không ít thị phi trên con đường âm nhạc

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Đình Tân- Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải thích thêm về việc này: “Trước hàng loạt hiện tượng không tài năng, chuyên môn, tự khoác danh ca sĩ đi biểu diễn. Trong khi đó nhiều nghệ sĩ chân chính khác cần được khẳng định tôn vinh lại chưa được nhìn nhận đúng vị thế. Nhiều người đã đề nghị cần phải có giấy phép- thẻ hành nghề để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn trong lĩnh vực biểu diễn. Tuy nhiên, nhiều thành viên Chính phủ cho rằng việc quy định cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho nghệ sĩ thực chất là giấy phép con, không phù hợp với xu hướng đơn giản các thủ tục hành chính. Bất cứ văn bản pháp luật nào ra đời đều phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phải được đa số mọi người ủng hộ.”

Tuy nhiên, ông Phan Đình Tân cũng cho hay, quy định cấp thẻ hành nghề biểu diễn đã thật sự bị bãi bỏ hay chưa vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ bởi theo ông, sắp tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ soạn dự thảo Luật nghệ thuật biểu diễn trình Quốc hội thông qua. Khi đó, Bộ sẽ lại trưng cầu lấy ý kiến của nghệ sĩ và công chúng.

Theo ý kiến cá nhân thì ông Phan Đình Tân cho rằng việc cấp thẻ hành nghề sẽ giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực biểu diễn. Nếu không cấp thẻ thì trường hợp như Lệ Rơi cũng có thể đi hát, giao lưu với tư cách...ca sĩ.

Nguyễn Hằng