1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Huế:

Ngai vàng triều Nguyễn đã về lại điện Thái Hòa

(Dân trí) - Chiếc ngai vàng vua triều Nguyễn đã được đưa về vị trí cũ ở giữa điện Thái Hòa vào chiều 9/8, sau thời gian di dời đi nơi khác để tu sửa cấp thiết ngôi điện.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo, sau một thời gian tiến hành tu sửa cấp thiết tại điện Thái Hòa, chiều ngày 9/8, Trung tâm đã đưa ngai vua triều Nguyễn về lại vị trí cũ, phục hồi không gian trưng bày nội thất điện Thái Hòa để phục vụ du khách.

Chiếc ngai vàng đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa về đặt tại vị trí cũ giữa điện Thái Hòa sau gần 20 ngày tu sửa ngôi điện (ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)
Chiếc ngai vàng đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa về đặt tại vị trí cũ giữa điện Thái Hòa sau gần 20 ngày tu sửa ngôi điện (ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Trước đó từ ngày 21/7, do điện Thái Hòa được tu sửa cấp thiết và khắc phục một số hư hỏng nên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tạm thời di chuyển ngai vàng vua triều Nguyễn đến nơi an toàn.

Việc sửa chữa trong điện Thái Hòa gần 20 ngày gồm xử lý chống dột cho ngôi điện này; sửa chữa nhỏ chiếc bửu tán che ngai vàng vua Nguyễn phía trên.

Chiếc bửu tán đẹp lộng lẫy nằm phía trên ngai vàng sát nóc điện Thái Hòa (ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cung cấp)
Chiếc bửu tán đẹp lộng lẫy nằm phía trên ngai vàng sát nóc điện Thái Hòa (ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cung cấp)

Chiếc ngai vàng được đặt giữa điện Thái Hòa dưới thời Nguyễn từ 1802 đến 1945. Ngai vàng được xem là “linh hồn” của triều đại phong kiến cuối cùng tại Việt Nam đóng kinh đô ở Huế, đã từng chứng kiến bao thăng trầm của ngôi vị Thiên tử trong lễ đăng quang, lễ Đại triều, lễ Vạn thọ (sinh nhật nhà vua), tiếp kiến các sứ thần ngoại giao…

Ngai vàng vào năm 2015 đã vinh dự được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam.

Đại Dương