“Nam Quốc Sơn Hà” sẽ là biểu trưng của festival Bắc Ninh 2014

(Dân trí) - Festival Bắc Ninh năm 2014 sẽ được tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 13/3 đến 17/3/2014, với biểu trưng là cuốn thư in bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”…

Festival Bắc Ninh năm 2014 sẽ được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh và các huyện: Gia Bình, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn.

“Nam Quốc Sơn Hà” sẽ là biểu trưng của festival Bắc Ninh 2014

Festival Bắc Ninh năm 2014 sẽ được tổ chức trong 05 ngày, từ thứ năm ngày 13/3/2014 đến thứ hai ngày 17/3/2014, (tức từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 02 năm Giáp Ngọ).

Biểu trưng của năm 2014 là Bức Cuốn thư trang trí đôi Rồng, nền hoa văn thời Lý, in bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” viết bằng Tiếng Việt.

Festival Bắc Ninh 2014 sẽ có các hoạt động chính như: Lễ dâng hương tại Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn; Trưng bày, giới thiệu ấn phẩm Báo chí Bắc Ninh và “Hội thi Sinh vật cảnh xuân 2014”; Hội Trại thanh niên, chủ đề “Vang mãi truyền thống hào hùng”; Khai mạc Festival Bắc Ninh năm 2014 và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VII; Bế mạc Festival Bắc Ninh năm 2014 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật diễn xướng dân gian tiêu biểu khu vực miền Bắc.

Bên cạnh đó, một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: Trưng bày, Triển lãm, Hội chợ, tổ chức các Tour du lịch miễn phí, quảng bá du lịch... sẽ được diễn ra tại khu Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan, trục đường Lý Thái Tổ, khu vực Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và các điểm di tích lịch sử văn hóa, làng nghề tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì Festival Bắc Ninh 2014 được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này thực hiện.

Trước đó, Festival Bắc Ninh 2010đã được tổ chức nhằm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và chào mừng sự kiện Dân ca quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Dự kiến, với sự kiện này Bắc Ninh sẽ chi hơn 17 tỷ đồng, trong đó 70% là nguồn ngân sách, phần còn lại thực hiện xã hội hóa.

Minh Phan