Nam chính “50 sắc thái” đổi đời nhờ phim

(Dân trí) - Nam chính của loạt phim “50 sắc thái” - Jamie Dornan - khẳng định rằng anh không hề quan tâm tới những lời chê bai chỉ trích mà giới phê bình dành cho phim, đơn giản bởi “50 sắc thái” đã thay đổi cuộc đời anh một cách ngoạn mục.

Nam diễn viên Jamie Dornan
Nam diễn viên Jamie Dornan

Với phần 1 “50 sắc thái - Xám” (2015), giới phê bình đã thể hiện rõ sự không thiện cảm đối với loạt phim được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết khiêu dâm ăn khách tại nhiều nước trên thế giới. Bất kể điều này, phần 1 vẫn thu về doanh số 571 triệu USD, dù chỉ được đầu tư vỏn vẹn 40 triệu USD.

Phần 2 này cũng đang tiếp tục phải đón nhận những búa rìu bình luận từ giới phê bình, dù phản hồi từ truyền thông và công chúng khá tích cực, khi các thông tin về phim và dàn diễn viên của phim liên tục xuất hiện trên các mặt báo, ngoài ra, với kinh phí đầu tư 55 triệu USD, hiện tại, sau một tuần công chiếu, phim đã thu về 163 triệu USD.

Nam chính “50 sắc thái” đổi đời nhờ phim - 2

Điều này đã khiến người ta tò mò không biết tâm sự của người trong cuộc ra sao, rằng hai diễn viên ngôi sao “hot” nhất màn bạc thời điểm hiện tại - Jamie Dornan và Dakota Johnson - đang cảm thấy thế nào khi rơi vào cảnh “buồn vui lẫn lộn” như vậy.

Đối với nam chính người Ireland - Jamie Dornan, 34 tuổi, anh khẳng định ngay rằng những gì mà giới phê bình nói về phim cũng như vai diễn của anh chẳng hề “mảy may” khiến anh bận lòng, bởi việc được đảm nhận vai Christian Grey đã đem lại cho anh nhiều “cái được” hơn là “cái mất”.

“Mọi người có quyền đưa ra ý kiến của họ, có nhiều người không thích bộ phim, nhưng như các bạn đã thấy, phần 1 thu về doanh số rất lý tưởng, người ta cũng có nhiều chỉ trích hướng vào tôi, vào bạn diễn Dakota, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm. Vai diễn đã thay đổi cuộc đời tôi, chưa bao giờ có nhiều người biết đến tôi như vậy”, Jamie Dornan thẳng thắn chia sẻ.

Trước đây, Jamie với ngoại hình lý tưởng đã từng là người mẫu nam cho nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng và cũng đã có một số vai diễn trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh, dù vậy, anh không gây được tiếng vang.

Nam chính “50 sắc thái” đổi đời nhờ phim - 3

Jamie chia sẻ: “Chính nhờ vai diễn này mà nhiều cánh cửa đang được mở ra cho tôi, để tôi thực sự có những cơ hội lớn hơn trong nền công nghiệp làm phim và cả nền công nghiệp thời trang. Hãy trung thực nhìn nhận rằng việc được tham gia vào bộ phim ăn khách này đã thúc đẩy rất nhiều cho sự nghiệp của tôi”.

“Sau khi xuất hiện trong vai Christian Grey, tôi đã nhận được nhiều lời mời diễn xuất, các vai diễn dành cho tôi đã được thăng hạng. Tôi sẽ không thể nào nhận được những lời mời mà tôi luôn khát khao đó, nếu như tôi không xuất hiện trong 50 sắc thái”.

Nam chính “50 sắc thái” đổi đời nhờ phim - 4

Jamie đã chia sẻ rất thẳng thắn về các khía cạnh thực tế mà loạt phim “50 sắc thái” đưa lại cho anh. Nam diễn viên cũng cho biết rằng anh là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, là chỗ dựa cho vợ anh - Amelia Warner (34 tuổi) và hai cô con gái nhỏ - Dulcie 2 tuổi và Elva 1 tuổi.

Trả lời một số câu hỏi xoáy vào tin đồn rằng cuộc hôn nhân của anh đã gặp phải sóng gió khi vợ anh quá sốc trước loạt phim và những cảnh nóng mà chồng thực hiện, nên đã bị trầm cảm và phải điều trị tâm lý, Jamie không khẳng định cũng không phủ nhận, anh chỉ chia sẻ rằng - là một người chồng, anh luôn dành mọi sự quan tâm, hỗ trợ lớn nhất cho vợ.

Anh đã tạo điều kiện để vợ có thể đến phim trường vài lần khi anh đang có cảnh quay ghi hình, dù vậy, Jamie cho biết vợ anh sẽ không xem loạt phim “50 sắc thái”.

Jamie Dornan và vợ
Jamie Dornan và vợ

Đối với sự nghiệp, dường như “50 sắc thái” chỉ mang lại cho Jamie Dornan “cái được”, nhưng khi đề cập tới khía cạnh gia đình, Jamie bắt đầu bớt đi sự tự tin: “Khi công chúng càng quan tâm đến bạn bao nhiêu, sẽ càng có khả năng xuất hiện những con người kinh khủng bấy nhiều. Có những người nói những điều kinh khủng về đời sống riêng của gia đình tôi”.

Thực tế, Jamie Dornan chỉ được đảm nhận vai Christian Grey ở thời điểm 5 tuần trước khi phim bấm máy do nam diễn viên người Anh Charlie Hunnam (36 tuổi) bỏ vai.

Việc anh được nhận vai Christian là cả một sự bất ngờ đối với những người quen biết: “Có nhiều người không hài lòng khi họ biết tôi sẽ đóng vai Christian Grey. Nhưng tôi hiểu rằng mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người”.

Nam chính “50 sắc thái” đổi đời nhờ phim - 6

Trước khi đến với loạt phim “50 sắc thái”, với những chuyến ghi hình ở nước ngoài, những buổi công chiếu phim hoành tráng tại các thành phố lớn, Jamie Dornan vốn có một cuộc sống khá tĩnh lặng:

“Con gái lớn của tôi đã đi học nhà trẻ, và tôi vẫn thường đưa đón cháu đi học, đôi khi cũng có những ánh mắt lạ kỳ nhìn tôi, nhưng tôi không bao giờ hiểu thực sự đằng sau ánh mắt đó là gì. Trước đây, tôi chỉ là một ông bố bình thường, sở hữu một thân hình vạm vỡ trong mắt những người hàng xóm”.

“Gia đình tôi thích cuộc sống tĩnh lặng. Nơi chúng tôi sống là miền quê, mở cửa ra chỉ thấy toàn cừu. Mỗi khi phải tham gia những buổi công chiếu phim tại các thành phố lớn, phải dùng bữa tối tại các sự kiện và chứng kiến sự hò reo hưng phấn của fan, tôi cảm thấy mình là một con người hoàn toàn khác và thực sự tôi cảm thấy khá điên rồ”.

“Nhưng sẽ chỉ có khoảng 10 đêm kiểu như vậy trong một năm. Tất cả quãng thời gian còn lại, đa số tôi sẽ chỉ nhìn thấy cừu quanh nhà. Cuộc sống của tôi sau khi xuất hiện trong ‘50 sắc thái’ thay đổi nhiều, nhưng những nền tảng của tôi sẽ không thay đổi, đó là gia đình, bạn bè thân thiết. Chính họ mới là những yếu tố tạo nên tôi của ngày hôm nay”.

​Những bí mật của phim “50 sắc thái - Đen”:

Jamie Dornan khốn khổ vì… cạo râu: Trong phần 2 này, nhân vật Christian Grey sẽ có làn da rám nắng hơn, rắn rỏi, cơ bắp săn chắc hơn và có phần “lôi thôi”, cẩu thả hơn về trang phục so với phần 1. Để vào vai Christian, trước mỗi ngày quay, Jamie đều phải cạo râu, anh chia sẻ: “Việc phải cạo râu mỗi ngày rất khốn khổ. Tôi thường cảm thấy chống chếnh khi râu bị cạo nhẵn nhụi”.

Nữ tác giả E.L. James luôn có mặt trên phim trường: Nữ tác giả của loạt tiểu thuyết nguyên gốc “50 sắc thái” - E.L. James - đã “siết chặt” sự kiểm soát của bà đối với việc chuyển thể tác phẩm lên màn ảnh. Thực tế, trong phần 1 của loạt phim, nữ tác giả E.L. James đã có nhiều tranh cãi kịch liệt về cách xây dựng kịch bản với nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson, điều này đã khiến đạo diễn của phần 2 và phần 3 bị thay đổi, chuyển sang cho James Foley dàn dựng.

Có một “gián điệp” trên phim trường: Một fan cuồng của loạt phim đã thuê một thám tử “trà trộn” vào trong đoàn làm phim, giả vờ là một trợ lý y tế của đoàn. Ban đầu, người này quả thực đã trà trộn rất giỏi nhưng rồi khi trong đoàn có một số người tiến lại trò chuyện với người phụ nữ, họ nhận thấy có điều gì đó khác lạ và sau cùng, đoàn đã phát hiện ra rằng người nhân viên y tế này thực ra không hề thuộc biên chế của đoàn, thực ra cô ta là một “gián điệp”.

Vợ của nam chính Jamie Dornan đích thân ghé thăm trường quay: Vợ của nam chính Jamie Dornan - cô Amelia Warner - đã nhiều lần đến thăm chồng trên phim trường bất kể việc anh thường phải đóng cảnh nóng với bạn diễn Dakota Johnson. Có những lúc Jamie vừa đóng cảnh gần gũi với Dakota xong, cảnh quay vừa cắt, anh đã lại tiến về phía vợ. Đó hẳn là một trải nghiệm khó tả cho những người trong cuộc. Điều may mắn là bạn diễn Dakota cũng khá thân thiện với cả hai vợ chồng Jamie.

Cảnh nóng được quay riêng: Không khó đoán, các cảnh nóng của “50 sắc thái” được quay trong phim trường kín, giới hạn số người có mặt, thường ở những cảnh này chỉ có hai diễn viên chính - Jamie và Dakota - cùng với đạo diễn. Thậm chí quay phim cũng không có mặt để tránh làm hai diễn viên thấy ngượng nghịu bởi sự hiện diện “chình ình” của chiếc máy quay. Trong những cảnh này, máy quay sẽ được gắn trên một cánh tay cần cẩu dài và được điều khiển từ xa.

Chồng của nữ tác giả E.L. James chính là biên kịch của phim: Ở phần 2 và phần 3, biên kịch của phim là Niall Leonard, chính là chồng của nữ tác giả E.L. James. Kịch bản do Leonard thực hiện được cho là để làm hài lòng nữ tác giả E.L. James, người thường xuyên có mặt trên phim trường và đã tranh cãi không ít với nữ đạo diễn của phần 1 - Sam Taylor-Johnson về vấn đề kịch bản.

Trailer phim "'Fifty Shade Darker" (50 sắc thái đen)

Bích Ngọc
Theo Mirror