Phim “hot” ngoài rạp:

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị

(Dân trí) - Lại thêm một dịp cuối tuần nữa, phim kinh dị đứng đầu bảng top 10 phim ăn khách. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vào mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị.

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 1

Trước thềm lễ hội Halloween, “Happy Death Day” (Sinh nhật chết chóc) đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua, thu về 26,5 triệu USD từ thị trường điện ảnh Bắc Mỹ. Đây là một chiến thắng nữa của dòng phim kinh dị trong năm 2017 này.

Bộ phim kinh phí thấp với chỉ 4,8 triệu USD đầu tư sản xuất và được dán nhãn “PG-13” (có một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi) kể câu chuyện về một nữ sinh viên nhớ lại một ngày mà tử thần dường như liên tiếp đùa cợt với cô, cho tới khi cô phát hiện ra danh tính kẻ muốn giết hại mình.

“Happy Death Day” nối tiếp thành công của những phim kinh dị kinh phí thấp được Universal và Blumhouse hợp tác sản xuất - phân phối thành công trong năm nay, như “Get Out” (Trốn thoát; kinh phí: 4,5 triệu USD; doanh thu: 253 triệu USD); hay “Split” (Tách biệt; kinh phí: 9 triệu USD; doanh thu: 278 triệu USD).

“Happy Death Day” chủ yếu hấp dẫn người xem điện ảnh trẻ tuổi (dưới 25). Ở thị trường quốc tế, phim thu về 5 triệu USD từ 11 thị trường nước ngoài. Hiện doanh thu toàn cầu của phim ở mức 31,5 triệu USD.

Trailer phim “Happy Death Day” (Sinh nhật chết chóc)

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 2

“Blade Runner 2049” (Tội phạm nhân bản 2049) sau tuần đầu thống trị phòng vé, giờ đã lui xuống vị trí á quân với chỉ 15,1 triệu USD thu về trong dịp cuối tuần thứ hai ra rạp. Hiện tại, doanh thu của phim tại thị trường quê nhà Bắc Mỹ đạt mức 60,6 triệu USD. Phim có kinh phí đầu tư 150 triệu USD, vì vậy, “Blade Runner 2049” vẫn còn một quãng đường dài phải đi.

Ở thị trường nước ngoài, phim thu về thêm được 29,3 triệu USD dịp cuối tuần qua, nâng tổng mức doanh thu từ thị trường quốc tế lên 98 triệu USD; đạt tổng doanh thu toàn cầu: 158,6 triệu USD. “Blade Runner 2049” sẽ bắt đầu ra rạp Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối tháng 10 này. Hiện phim đã được chiếu tại Hàn Quốc nhưng không tạo sức hút lớn.

Trailer phim “Blade Runner 2049” (Tội phạm nhân bản 2049)

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 3

Bộ phim hành động - giật gân hợp tác Anh - Trung “The Foreigner” (Kẻ ngoại tộc) đứng thứ 3 tại phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu 12,8 triệu USD. Đó là một khởi đầu vững chắc cho bộ phim có kinh phí sản xuất 35 triệu USD. Hiện giờ, phim đã thu về hơn 88 triệu USD từ phòng vé thế giới và đạt tổng doanh thu toàn cầu: 101,5 triệu USD.

Bộ phim hiện đang nhận được điểm A- trên trang chấm điểm cho phim CinemaScore. Tài tử Thành Long diễn xuất chính trong phim, ông vào vai một cựu quân nhân, nay đã giải ngũ. Người con gái của ông bị sát hại trong một vụ tấn công khủng bố. Người cha đau xót vì mất con dấn thân vào cuộc đấu trí, đấu sức với một nhân vật cấp cao (nam diễn viên Pierce Brosnan).

Quá khứ của người đàn ông này (vai diễn của Pierce Brosnan) nắm giữ những manh mối về danh tính của kẻ sát nhân.

Trailer phim “The Foreigner” (Kẻ ngoại tộc)

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 4

Bộ phim kinh dị bom tấn “It” (Gã hề ma quái) tụt xuống vị trí thứ 4 sau 6 tuần ra rạp, thu về thêm 6,1 triệu USD. Bộ phim kinh phí vừa (35 triệu USD đầu tư sản xuất) hiện đã thu được 630,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. “It” hiện đang nắm giữ kỷ lục là phim kinh dị có doanh thu lớn nhất mọi thời đại.

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 5

“The Mountain Between Us” (Ngọn núi giữa hai ta) với diễn xuất chính của Idris Elba và Kate Winslet thu về 5,7 triệu USD, nâng tổng mức doanh thu từ thị trường quê nhà Bắc Mỹ lên 20,5 triệu USD. Bộ phim không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ giới phê bình, trong khi đó, đây lại là một phim đề cao tính nghệ thuật.

Hiện, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của phim đạt 30,2 triệu USD, trong khi kinh phí đầu tư sản xuất là 35 triệu USD.

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 6

“American Made” (Lách luật kiểu Mỹ) với diễn xuất chính của tài tử Tom Cruise thu về 5,4 triệu USD sau dịp cuối tuần thứ 3 ra rạp. Phim bị xem là một nốt trầm trong sự nghiệp diễn xuất của Tom Cruise. Với kinh phí đầu tư 50 triệu USD, hiện phim đã thu được từ phòng vé toàn cầu hơn 112 triệu USD, trong đó có hơn 40 triệu USD đến từ phòng vé Bắc Mỹ.

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 7

“Kingsman: The Golden Circle” (Mật vụ Kingsman 2: Tổ chức Hoàng kim) đứng thứ 7, thu về 5,3 triệu USD. Phim có kinh phí đầu tư 104 triệu USD và hiện đã thu về từ phòng vé toàn cầu 286,5 triệu USD (trong đó gần 90 triệu USD đến từ phòng vé Bắc Mỹ).

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 8

“The LEGO Ninjago Movie” (Câu chuyện Lego: Ninja) sau 4 tuần ra rạp hiện đứng thứ 8 với 4,3 triệu USD thu về. Bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ đồ chơi Lego và các Ninja Nhật Bản. Phim không nhận được đánh giá cao như các phần phim Lego trước đây, với kinh phí đầu tư 70 triệu USD, hiện phim mới thu về từ phòng vé toàn cầu 97 triệu USD, vừa tạm thoát lỗ.

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 9

Bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi “My Little Pony: The Movie” (Pony bé nhỏ) dù mới ở tuần thứ 2 ra rạp nhưng đã tụt sâu xuống vị trí thứ 9, chỉ thu về thêm 4 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ.

Bộ phim hoạt hình kinh phí thấp với chi phí đầu tư vào khoảng 5-8 triệu USD hiện thu về hơn 26 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Đây là mức khả quan đối với một phim hoạt hình thiếu nhi, khi hiện giờ đã vào năm học và không có nhiều trẻ nhỏ đổ ra rạp xem phim.

Mùa Halloween, ra rạp chắc chắn phải xem phim kinh dị - 10

Đứng chót bảng là bộ phim tiểu sử “Victoria & Abdul” kể câu chuyện về Nữ hoàng Anh Victoria và người hầu cận của bà - Abdul. Bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp, hợp tác Anh - Mỹ, thu về thêm 3,1 triệu USD từ Bắc Mỹ, nâng tổng mức doanh thu toàn cầu lên 40,1 triệu USD.

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter/Box Office Mojo