1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Mới lạ “Góc khuất” của Lê Khắc Cường

(Dân trí) – Một triển lãm điêu khắc cá nhân đặc biệt về kích thước cũng như ứng dụng công nghệ hiện đại lần đầu tiên được triển lãm ở Việt Nam, do họa sĩ Lê Khắc Cường tổ chức.

Chiều ngày 2/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, khai mạc triển lãm mỹ thuật mang tên “Góc khuất” của họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Khắc Cường. Đây là một triển lãm điêu khắc cá nhân đặc biệt về kích thước và ứng dụng công nghệ hiện đại lần đầu tiên ở Việt Nam (điêu khắc composit và dùng sơn tĩnh điện, rất tốn kém về kinh phí nhưng cho tác phẩm độ bền đẹp cao).
 
Tác phẩm mang tính nghệ thuật cao

Tác phẩm mang tính nghệ thuật cao

Với 4 tác phẩm mô phỏng hình đầu Ngựa được chế tác tinh sảo,cả 4 điêu khắc này đã mang đến nhiều suy tưởng thú vị cho độc giả. Họa sĩ Lê Khắc Cường cho biết: “ các tác phẩm của tôi không mang nặng tính thông điệp, mà chủ yếu cho độc giả cảm nhận, các tác phẩm này nói nên tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao”.

Theo họa sĩ Lê Khắc Cường, anh phải mất 6 tháng liên tiếp lao động cật lực mới hoàn thành 4 tác phẩm độc đáo này. Các tác phẩm này được ra đời tiếp nối khi anh thực hiện các tác phẩm trước của mình.
 
Tác phẩm mang lại cảm nhận riêng cho độc giả

Tác phẩm mang lại cảm nhận riêng cho độc giả

Bốn tác phẩm  Đầu Ngựa hoành tráng trong triển lãm Góc khuất được trưng bày trong khu triển lãm của Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam như tôn thêm vẻ độc đáo cho các tác phẩm của Lê Khắc Cường

Lê Khắc Cường là người từng được giới mỹ thuật đánh giá cao với triển lãm Từ trong góc khuất 7 năm trước đây. Góc khuất là triển lãm cá nhân lần thứ hai của anh. Với 17 năm tham gia làm nghệ thuật, Lê Khắc Cường đã có quá trình sáng tác hội họa và điêu khắc cùng niềm đam mê, học hỏi không ngừng và khả năng sáng tạo độc đáo.

                                                                                                                         Thiên Lam