1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Máy bay của “ông hoàng Rock & Roll” có giá 80 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiếc phi cơ cuối cùng của “ông hoàng nhạc Rock & Roll” Elvis Presley sẽ được đưa ra đấu giá trong ngày 27/5, sau khi nằm im lìm trong hơn 30 năm không một lần cất cánh.

Chiếc máy bay đã được cất giữ tại thành phố Roswell, bang New Mexico trong suốt hơn 30 năm qua. Chiếc máy bay cỡ nhỏ màu đỏ có tên Lockheed JetStarOne, hoàn tất năm 1962, được kỳ vọng đạt mức giá dao động trong khoảng từ 2-3,5 triệu USD (tương đương 45,5-79,5 tỷ đồng). Đây là một trong ba chiếc máy bay từng được Elvis Presley sở hữu lúc sinh thời.

Hai chiếc máy bay khác của Elvis Presley hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng Elvis Presley. Chiếc Lockheed JetStarOne này đặc biệt với Elvis Presley hơn cả bởi nó là chiếc máy bay đồng sở hữu giữa Elvis và cha của mình - ông Vernon Presley. Chiếc máy bay đã ghi dấu những chuyến bay và tình yêu đối với việc chinh phục bầu trời của hai cha con.

Chiếc máy bay cuối cùng từng thuộc sở hữu của “ông hoàng nhạc Rock & Roll” sẽ được đem đấu giá vào ngày 27/5 tới, sau khi nằm im lìm trong hơn 30 năm không một lần cất cánh.
Chiếc máy bay cuối cùng từng thuộc sở hữu của “ông hoàng nhạc Rock & Roll” sẽ được đem đấu giá vào ngày 27/5 tới, sau khi nằm im lìm trong hơn 30 năm không một lần cất cánh.
Buồng lái và hầu hết các bộ phận khác của chiếc máy bay chưa từng trải qua phục chế, vì vậy, đối với những ai có nhu cầu sưu tầm chiếc máy bay nguyên bản phục vụ trưng bày có thể yên tâm về mức độ “vẫn y nguyên” của chiếc phi cơ như thời kỳ Elvis còn sống.
Buồng lái và hầu hết các bộ phận khác của chiếc máy bay chưa từng trải qua phục chế, vì vậy, đối với những ai có nhu cầu sưu tầm chiếc máy bay nguyên bản phục vụ trưng bày có thể yên tâm về mức độ “vẫn y nguyên” của chiếc phi cơ như thời kỳ Elvis còn sống.
Sau khi mua chiếc máy bay này, Elvis Presley đã thay đổi gần như toàn bộ nội thất của máy bay sang tông màu vàng kim, kết hợp với chất liệu gỗ, ghế bọc nhung đỏ và thảm trải sàn máy bay cũng màu đỏ.
Sau khi mua chiếc máy bay này, Elvis Presley đã thay đổi gần như toàn bộ nội thất của máy bay sang tông màu vàng kim, kết hợp với chất liệu gỗ, ghế bọc nhung đỏ và thảm trải sàn máy bay cũng màu đỏ.
Chiếc máy bay này trước đây vốn thuộc về một nhà sưu tầm tư nhân, người này đã giữ chiếc máy bay trong bộ sưu tầm của mình ở tình trạng nguyên bản.
Chiếc máy bay này trước đây vốn thuộc về một nhà sưu tầm tư nhân, người này đã giữ chiếc máy bay trong bộ sưu tầm của mình ở tình trạng nguyên bản.
Chiếc máy bay có tên Lockheed JetStarOne, hoàn tất năm 1962, được kỳ vọng có mức giá dao động từ 2-3,5 triệu USD.
Chiếc máy bay có tên Lockheed JetStarOne, hoàn tất năm 1962, được kỳ vọng có mức giá dao động từ 2-3,5 triệu USD.
Chiếc máy bay này thuộc loại hiếm và là một trong 204 chiếc cùng loại được sản xuất trong quãng thời gian từ 1957-1978.
Chiếc máy bay này thuộc loại hiếm và là một trong 204 chiếc cùng loại được sản xuất trong quãng thời gian từ 1957-1978.
Chiếc máy bay được sở hữu bởi Elvis Presley (phải) và cha của nam ca sĩ - ông Vernon Presley (trái). Hai người cùng xuất hiện trong một bức ảnh chụp năm 1958.
Chiếc máy bay được sở hữu bởi Elvis Presley (phải) và cha của nam ca sĩ - ông Vernon Presley (trái). Hai người cùng xuất hiện trong một bức ảnh chụp năm 1958.

Elvis Presley thể hiện ca khúc "Love Me Tender" trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 1956

Bích Ngọc
Theo Daily Mail