Lý Nhã Kỳ đã tìm mọi cách “cứu” tổ bay khỏi án phạt

(Dân trí)- Liên quan đến vụ việc cả tổ bay trên chuyến bay VN 595 từ Hong Kong về TpHCM hôm 11/4 bị đình chỉ bay một tháng vì những bức ảnh chụp chung với Lý Nhã Kỳ, cựu đại sứ bày tỏ, cô rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngay sau khi Cục Hàng không ra quyết định xử phạt đối với cơ trưởng cùng tổ bay trên chuyến bay VN 595 từ Hong Kong về TpHCM hôm 11/4, cựu đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ cho biết, “Tôi rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra. Tôi đã có những động thái tích cực để mong tổ bay có thể trở lại công việc bình thường, tôi cũng đã có những buổi làm việc với hãng hàng không để nhận mọi trách nhiệm về mình, nhưng phía hãng hàng không có nói, tôi không có lỗi gì trong sự việc này. Dẫu sao, việc xảy ra cũng đã xảy ra, tôi mong dư luận không bình luận thêm, không suy diễn để sự việc đi quá xa so với bản chất thực sự của nó”.
 
Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cựu Đại sứ Du lịch rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra


Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cựu Đại sứ Du lịch rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra

Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cựu Đại sứ Du lịch rất lấy làm tiếc về sự việc đã xảy ra

Theo diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ, đã có nhiều ý kiến dư luận chỉ trích nặng nề về độ an toàn bay của chuyến bay, nhưng thực tế chưa hề có bất kỳ chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. “Sự việc xảy ra sẽ là bài học, là kinh nghiệm quý báu để các cơ trưởng, cơ phó cùng tổ bay hôm đó thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình sau này. Tôi tin rằng, họ là những người có trách nhiệm, có năng lực, và sẽ là những người có trách nhiệm hơn, làm tốt hơn nữa, sau sự việc đáng tiếc vừa qua”- Cựu Đại sứ Du lịch khẳng định.

Chia sẻ về mức án phạt đình chỉ bay một tháng đối với tổ bay, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô đã cố gắng nhận mọi trách nhiệm về mình để mong giảm án phạt cho tổ bay, nhưng kỷ luật vẫn là kỷ luật. “Bất kỳ ai trong đời cũng có thể mắc sai sót. Không ai có thể khẳng định mình không sai sót bao giờ, không sai lầm bao giờ. Điều quan trọng, sau sai sót, sau sai lầm, chúng ta có kinh nghiệm quý giá để làm tốt hơn nữa công việc của mình. Tôi rất mong tổ bay có thể sớm được trở lại với công việc của họ. Và tôi tin chắc chắn rằng, sau kinh nghiệm đã có, họ sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Mong dư luận đừng chỉ trích tổ bay. Cá nhân tôi cũng sẽ không để tái phạm những câu chuyện tương tự”.

Những ngày qua, dư luận xôn xao xung quanh sự việc tổ bay trên chuyến bay VN595 từ Hong Kong về TpHCM hôm 11/5 bị Thanh tra Cục Hàng không xử phạt sau khi xuất hiện những bức ảnh cơ trưởng, cơ phó tạo dáng chụp ảnh cùng cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ trên buồng lái khi máy bay đang ở độ cao ổn định.

 
Hiền Hương