Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần XVI diễn ra tại An Giang

(Dân trí) - Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XV - năm 2015 vừa tổ chức đêm bế mạc sau 4 ngày thi diễn sôi nổi tại tỉnh Cà Mau.

 

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần XV tổ chức tại Cà Mau. (Ảnh: CTTĐTCM)
Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" lần XV tổ chức tại Cà Mau. (Ảnh: CTTĐTCM)

Tại Liên hoan, các đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh ĐBSCL đã mang lại những tiết mục thi diễn đặc sắc với nhiều thể loại như ca múa, ca nhạc, ca cổ,…Nội dung các tiết mục xoay quanh ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa,…

Hơn 70 tiết mục đã được hàng trăm diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật các tỉnh trình diễn đã mang lại một không gian văn hóa đặc sắc cho người xem. Qua các tiết mục, các tỉnh, thành cũng đã quảng bá những hình ảnh đổi thay của các địa phương nói riêng, của khu vực ĐBSCL nói chung trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, bảo vệ đất nước.

Kết thúc Liên hoan lần thứ XV, Ban tổ chức đã trao 14 Huy chương Vàng và 27 Huy chương Bạc cho các tiết mục thi diễn xuất sắc nhất đến từ các đoàn nghệ thuật tham gia tại Liên hoan.

Cứ 2 năm một lần, Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” được tổ chức xoay vòng giữa các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Qua Liên hoan, các tỉnh, thành có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật quần chúng cũng như phục vụ nhu cầu giải trí của đông đảo người dân trong khu vực.

Song song đó, Liên hoan cũng là dịp để các địa phương tìm ra những gương mặt, giọng hát nổi bật, triển vọng, góp phần tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của đoàn nghệ thuật các tỉnh.

Theo dự kiến, Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI sẽ được tổ chức tại tỉnh An Giang vào năm 2017.

Huỳnh Hải