Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 thổi bùng "Lửa trong sen"

(Dân trí) - Tối qua (1/12) tại nhà hát Hòa Bình đã diễn ra lễ khai mạc chính thức của Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 19, mở đầu cho tuần lễ phim với hàng loạt các sự kiện, giao lưu với các đoàn phim và các buổi công chiếu phim miễn phí dành cho người dân.

LHP Việt Nam lần thứ 19 với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Dân tộc, Nhân văn, Sáng tạo, Hội nhập” đã được đặt một kỳ vọng mới cho nền điện ảnh nước nhà, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như sự phát triển và hội nhập không ngừng của những nhà làm phim trong nước.

Không gian sân khấu Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19
Không gian sân khấu Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19

Lễ khai mạc được diễn ra trang trọng và hoành tráng với những tiết mục được dàn dựng công phu. Với chủ đề “Lửa trong sen” mong muốn khắc họa quá trình ra đời, phát triển của điện ảnh Việt Nam trong chiến tranh và 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ, các nhà sản xuất, phát hành có dịp trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam phát triển.

Sự kiện thảm đỏ và hình ảnh đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

 

Điểm nhấn của LHP là sự kết hợp của nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc, đó là hình tượng chính của sân khấu khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 19 này.

Vân Trang cũng là diễn viên trẻ nhất đảm nhận vai trò ban giám khảo của mục phim truyện, chia sẻ về vai trò khá mới mẻ này, Vân Trang cho biết: “Tôi cũng là người gắn bó với phim ảnh 7, 8 năm nay thì ít nhiều phim điện ảnh hay truyền hình cũng rất gắn bó với mình, xem đoàn phim như người nhà của mình. Với những công việc đã trải qua tôi cảm nhận được họ đã làm điều đó như thế nào trong suốt quá trình làm phim và họ đã cực khổ như thế nào để có được những thước phim hay. Tôi tin rằng với sự cảm nhận của mình thì tôi sẽ rất công tâm trong vai trò giám khảo chấm phim dựa trên những tiêu chí của ban tổ chức trong liên hoan phim Việt Nam lần này”.
Vân Trang cũng là diễn viên trẻ nhất đảm nhận vai trò ban giám khảo của mục phim truyện, chia sẻ về vai trò khá mới mẻ này, Vân Trang cho biết: “Tôi cũng là người gắn bó với phim ảnh 7, 8 năm nay thì ít nhiều phim điện ảnh hay truyền hình cũng rất gắn bó với mình, xem đoàn phim như người nhà của mình. Với những công việc đã trải qua tôi cảm nhận được họ đã làm điều đó như thế nào trong suốt quá trình làm phim và họ đã cực khổ như thế nào để có được những thước phim hay. Tôi tin rằng với sự cảm nhận của mình thì tôi sẽ rất công tâm trong vai trò giám khảo chấm phim dựa trên những tiêu chí của ban tổ chức trong liên hoan phim Việt Nam lần này”.

Năm nay LHP được tổ chức chu đáo với nhiều sự kiện đi trước đó là tuần lễ đồng hành và chấm giải tại Hà Nội, Đà Nẵng. Nhiều sự kiện liên quan đã tạo nên hiệu ứng cho khán giả cho chương trình liên hoan năm nay.

Đêm khai mạc có sự tham gia biểu diễn của: NSND Quang Thọ, NSƯT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Mỹ Linh, Thanh Lam, Hà Anh Tuấn, Nhật Thủy...

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Duy lịch phát biểu: “Liên hoan phim Việt Nam là sự kiện Quốc gia, được công chúng yêu điện ảnh trông đợi nhiều nhất. Các giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc được trao là nguồn động viên, khích lệ các nghệ sĩ có thêm động lực, sức mạnh, tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng. Góp phần bổi dưỡng nhân cách, thẩm mỹ cho khán giả.”
Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Duy lịch phát biểu: “Liên hoan phim Việt Nam là sự kiện Quốc gia, được công chúng yêu điện ảnh trông đợi nhiều nhất. Các giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc được trao là nguồn động viên, khích lệ các nghệ sĩ có thêm động lực, sức mạnh, tiếp tục sáng tạo thêm nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng. Góp phần bổi dưỡng nhân cách, thẩm mỹ cho khán giả.”

Tại LHP lần thứ 19 này, có 125 phim thuộc tám thể loại, trong đó có 20 phim điện ảnh (Nhà tiên tri, Thầu Chín ở Xiêm, Đường xuyên rừng, Sống cùng lịch sử, Người trở về, Những đứa con của làng, Trên đỉnh bình yên, Mỹ nhân, Nước 2030, Dịu dàng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Đập cánh giữa không trung, Bước khẽ đến hạnh phúc, Lạc giới, Quyên, Hương Ga, Cuộc đời của Yến, Trúng số, Chàng trai năm ấy, Scandal - Hào quang trở lại); sáu phim video, sáu phim tài liệu nhựa, 27 phim tài liệu video, 10 phim khoa học, 23 phim hoạt hình, 15 phim điện ảnh chương trình toàn cảnh, 18 phim tài liệu video chương trình toàn cảnh tham gia tranh giải. Các phim tham gia dự thi sẽ được trình chiếu miễn phí tại các cụm rạp ở TP Hồ Chí Minh.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 thổi bùng "Lửa trong sen" - 4

Ban Giám khảo LHP gồm: đạo diễn - NSƯT Vũ Xuân Hưng (Chủ tịch), đạo diễn - diễn viên NSƯT Lê Cung Bắc, đạo diễn - NSƯT Đặng Tất Bình, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh, nhạc sĩ Phú Quang, nhà quay phim - NSƯT Vũ Đức Tùng, họa sĩ Lã Quý Tùng, nữ diễn viên Nguyễn Ngọc Thùy Trang.

Ngoài việc trình chiếu phim, liên hoan lần này còn có nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm trong suốt tuần lễ diễn ra LHP sẽ mang lại cho khán giả và các nhà làm phim những thông tin cũng như tạo thêm sự gần gũi giữa khán giả và các nghệ sĩ, đoàn phim.

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình lúc 20 giờ ngày 5/12.

Băng Châu

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 thổi bùng "Lửa trong sen" - 5