Liên hoan múa rồng và nhảy tập thể lập kỷ lục tại Hà Nội

(Dân trí)- Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan múa rồng với qui mô lớn và nhảy tập thể lập kỷ lục Việt Nam “Hãy cùng hát vang” với sự tham gia của hàng vạn người vào hai ngày cuối tuần 6-7/10 tại quảng trường trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2012), Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Nội chính thức công bố phương án tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi mang tính chất cộng đồng đó là Liên hoan múa rồng và chương trình vì cộng đồng Hãy cùng hát vang.
 
Liên hoan múa rồng năm nay hứa hẹn quy mô hoành tráng

Liên hoan múa rồng năm nay hứa hẹn quy mô hoành tráng

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Trưởng Ban tổ chức cho biết, liên hoan múa rồng năm nay diễn ra từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 ngày 6/10 tại khu vực quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đây là năm thứ ba, liên hoan múa rồng tổ chức nhưng là lần đầu tiên kể từ khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, vì thế số lượng các đội tham gia đông đảo hơn và quy mô hơn những lần tổ chức trước đó. Theo ông Nguyễn Khắc Lợi, sẽ có hơn 29 đội rồng với hơn 50 đầu rồng tham gia tranh tài. Đặc biệt có một đầu rồng lớn được 100 người điều khiển, múa rồng.

“Ở các tỉnh, thành khác cũng có múa rồng, nhưng liên hoan múa rồng tại Hà Nội là đặc sản riêng của Thủ đô. Chúng tôi cố gắng từ giờ sẽ tổ chức thường niên để tạo một sự kiện có tính đặc trưng của Hà Nội”, ông Nguyễn Khắc Lợi nói. Ông cũng cho biết, sau liên hoan, trao giải- 29 đội rồng sẽ chia làm 5 hướng tiến về nội thành, sau đó mới trở về địa phương.

Cũng tại buổi họp báo chiều ngày 4/10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Lợi công bố sau sự kiện liên hoan múa rồng 2012, ngày 7/10 cũng tại khu vực quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ là chương trình nghệ thuật vì cộng đồng, Hãy cùng hát vang. Sau 15 phút hát tập thể, mọi người sẽ cùng nắm tay nhau và nối nhau lại thành một hình tròn rộng lớn, cùng nhảy và hát trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp và đoàn kết. Theo ông Lợi, điệu nhảy cưỡi ngựa đang gây sốt toàn cầu Gangnam Style của ca sĩ Hàn Quốc-Psy cũng sẽ được nhảy trong chương trình này. Dù chỉ là vài động tác đơn giản nhưng cũng  thu hút gần 400 bạn trẻ tham gia…

Đây là hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa đã được lên ý tưởng từ lâu,  dự định tổ chức tại sân khấu đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhưng do số lượng người đăng ký quá đông, BTC đã lùi lại đến thời điểm này.
 
Chương trình vì cộng đồng Hãy cùng hát vang thu hút nhiều chú ý của các bạn trẻ

Chương trình vì cộng đồng "Hãy cùng hát vang" thu hút nhiều chú ý của các bạn trẻ
 
 
Cũng theo ông Nguyễn Khắc Lợi,  có ít nhất từ 3 đến 5 vạn người tham dự sự kiện vì cộng đồng sôi động này. Nếu số lượng người tham gia vượt lên so với các chương trình vì cộng đồng trước đó sẽ được công bố kỷ lục Việt Nam cho chương trình có số lượng người tham gia hát và nhảy tập thể vì hòa bình lớn nhất. Trước đó, BTC đã tổ chức hơn 20 hoạt động bên lề hoạt động này với sự tham gia nhiều nhóm trẻ đến từ các trường đại học của Hà Nội như nhảy hiphop, nhảy flashmob, khiêu vũ thể thao, bóng đá nghệ thuật, nghệ thuật hình tượng, trượt ván, biểu diễn xe đạp nghệ thuật, chạy tự do…

Cũng trong chương trình diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào chiều 7/10 tới, sẽ diễn ra chương trình ca nhạc với các ca khúc hướng về hoà bình với màn biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, các nhóm thiếu nhi, tốp ca... Họ sẽ cùng hát vang những ca khúc Việt Nam và quốc tế quen thuộc mang ý nghĩa gắn kết và chia sẻ vì hoà bình như Hãy sống vì hoà bình, Trái đất này là của chúng mình, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Nối vòng tay lớn, We are the world…

 
N.Hằng