LHP Hàn Quốc đưa phim Hàn rầm rộ đến Hà Nội

(Dân trí)- Đồng đội, Cậu học trò nổi loạn, Hoàng đế giả mạo, và đặc biệt Sói- những bộ phim lãng mạn, ăn khách của Hàn Quốc sẽ đổ bộ đến Hà Nội tại LHP Hàn Quốc từ 6-8/12.

Hàn Quốc và Việt Nam là hai nước có nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử. Đặc biệt những bộ phim của xứ sở kim chi được khán giả Việt Nam vô cùng yêu thích từ những năm 1997-1998. Tiếp nối thành công của nhiều Liên hoan trước, các tác phẩm điện ảnh được giới thiệu lần này gồm : Đồng đội (As one), Cậu học trò nổi loạn (Punch), Sói (A werewolf boy), Hoàng đế giả mạo (Masquerade) và Khủng long Jumbagi (Jumbagi). Liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 06-08/12.

Hoàng đế giả mạo hứa hẹn nhiều bất ngờ cho khán giả Việt

"Hoàng đế giả mạo" hứa hẹn nhiều bất ngờ cho khán giả Việt

Đồng đội với dàn diễn viên trẻ thu hút người xem
"Đồng đội" với dàn diễn viên trẻ thu hút người xem

Trong seri các phim được công chiếu bộ phim lịch sử Hoàng đế giả mạo lấy bối cảnh triều đại Joseon với vị hoàng tử Gwang-hae được người dân vô cùng yêu mến và kính phục sẽ được chọn để mở màn tại Đà Nẵng và Hà Nội. Bộ phim với hơn 10 triệu lượt người xem khi lần đầu ra mắt tại Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả Việt những cảm nhận sâu sắc . Đặc biệt hơn nữa khi đạo diễn Choo Chang-min và nhà sản xuất phim Won Dong Yeon của Hoàng đế giả mạo sẽ tham dự buổi tọa đàm với các đồng nghiệp Việt Nam nhằm trao đổi các kinh nghiệm phát triển ngành điện ảnh của mỗi nước vào lúc 14h30 ngày 7/12 tại khách sạn Sofitel

.
Hòa mình với những giây phút thoải mái và những trận cười sảng khoái với Cậu học trò nổi loạn

Hòa mình với những giây phút thoải mái và những trận cười sảng khoái với "Cậu học trò nổi loạn"

Ngoài ra Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ dành một món quà bất ngờ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các nhà tình thương quanh Hà Nội đến thưởng thức bộ phim hoạt hình mới mang tên Khủng long Jumbagi.

Bộ phim

Bộ phim “Khủng long Jumbagi” sẽ là món quà cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn

Ông Park Nark Jong- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc chia sẻ: “Mặc dù hiện nay mức sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, trẻ em bây giờ có thể xem các bộ phim hoạt hình nổi tiếng rất dễ dàng qua truyền hình nhưng ở đâu đó vẫn có những em nhỏ không có điều kiện tiếp cận với những điều tưởng chừng đơn giản đó. Do vậy, Liên hoan phim Hàn Quốc lần này hy vọng sẽ góp phần giúp những khán giả nhí đặc biệt này có cơ hội tận hưởng điều nhỏ bé đó qua phim hoạt hình Hàn Quốc”.

 
Phạm Oanh