Lễ đón Bằng di tích quốc gia và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

(Dân trí) - Tối 1/10, lễ đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và khai mạc lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2012 đã diễn ra tưng bừng. Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu về vùng đất linh thiêng.

Hàng nghìn vị đại biểu, nhân dân và du khách tề tựu về vùng đất thiêng trong buổi lễ.
Hàng nghìn vị đại biểu, nhân dân và du khách tề tựu về vùng đất thiêng trong buổi lễ.

Để đón mừng sự kiện có ý nghĩa quang trọng với vùng đất “địa linh nhân kiệt” Côn Sơn - Kiếp Bạc, bến sông Lục Đầu và đê sông Thương đã được trang hoang rực rỡ cờ hoa, lung linh ánh đèn cùng với tháp cầu an và hàng nghìn hoa đăng tái hiện lại không khí của một thời hào hùng mang đậm hào khí Đông A trong lịch sử dân tộc.

Sân khấu với những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng gồm cuốn chiếu thư đặt chính diện. Hai bên là thanh gươm và bút nghiên với đôi câu đối “Vạn Kiếp thanh phong thuỷ nhiễu hoa hoàn trùng pháo địa/ Côn Sơn Minh Nguyệt nhân khang, vật thịnh hiển linh tài” vừa thể hiện được tinh thần thượng võ vừa khẳng định tài mưu lược và lòng nhân nghĩa của dân tộc qua hàng nghìn năm dựng và giữ nước.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Bùi Thanh Quyến - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương  khẳng định những giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa, tài nguyên thiên nhiên của khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, nơi gắn bó mật thiết với cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi và nhiều danh nhân khác của dân tộc như: Trần Nguyên Đán, Chu Văn An, Pháp Loa, Huyền Quang...

Diễn văn cũng khẳng định việc Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương. Vùng đất thiêng này sẽ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp nguyên khí của tỉnh Hải Dương nói riêng và đất nước nói chung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hải Dương. Phó Thủ tướng khẳng định: “Hôm nay, tại địa điểm Vạn Kiếp nổi danh lịch sử, nhân dịp khai mạc Lễ hội truyền thống tri ân Anh hùng dân tộc - Thiên tài quân sự Trần Hưng Đạo và Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, chúng ta hân hoan đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Phó Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc cho Đảng bộ và nhân dân Hải Dương.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước ta đối với những nỗ lực, những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, làm khởi sắc diện mạo xứ Đông - một trong tứ trấn ngàn năm văn hiến của kinh thành Thăng Long - Hà Nội.

Sự kiện văn hóa hôm nay còn có ý nghĩa to lớn nhằm tôn vinh khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, một địa danh lịch sử gắn với nhiều di tích, di vật quý báu, phản ảnh sinh động nhiều chiến công oai hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho quyết tâm kế thừa, nối nghiệp và tôn vinh cha ông ta; thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân trong thời đại mới”.

Buổi lễ kết thúc với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt là màn thả 5000 ngọn đèn hoa đăng trên sông Lục Đầu cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới như nhắn nhủ thế hệ hôm nay phải biết bảo tồn, phát huy truyền thống, tinh hoa của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Thế Cường