Lập Kỷ lục Guinness Thế giới với 51 lần phẫu thuật thẩm mỹ

(Dân trí) - Với 51 lần phẫu thuật thẩm mỹ, người đàn ông này đang đứng trước cơ hội được xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu “Người trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhất”.

Người đàn ông có khát khao trở thành “búp bê Ken” của nước Anh - Rodrigo Alves, 33 tuổi - hiện tại đang có nhiều khả năng đoạt Kỷ lục Guinness Thế giới khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 51 với mục đích đạt được làn da “mềm mịn như da em bé”.

Rodrigo Alves là một nhân vật được truyền thông và công chúng Anh biết đến chủ yếu bởi một sở thích lạ đời, đó là liên tục phẫu thuật thẩm mỹ, cốt làm sao để càng giống thần tượng của anh - búp bê Ken - càng tốt. Rodrigo đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và liên tục được đề cập trên mặt báo những năm gần đây.

Dù vậy, thực tế, anh đã bắt đầu thay đổi diện mạo gương mặt và hình thể của mình từ năm 17 tuổi. Sinh sống tại London (Anh), Rodrigo đã chi gần 400.000 bảng Anh (gần 11,5 tỷ đồng) cho việc phẫu thuật thẩm mỹ và kể từ đó đến nay, người ta vẫn thường gọi anh là “búp bê sống”.

Sau rất nhiều lần chỉnh sửa diện mạo, mới đây, Rodrigo lại cảm thấy không hài lòng về làn da chưa mịn màng như ý.
Sau rất nhiều lần chỉnh sửa diện mạo, mới đây, Rodrigo lại cảm thấy không hài lòng về làn da chưa mịn màng như ý.

Rodrigo không ngần ngại tiến hành ngay một cuộc chỉnh sửa nhan sắc mới hồi đầu tuần qua để có được làn da như ý.
Rodrigo không ngần ngại tiến hành ngay một cuộc chỉnh sửa nhan sắc mới hồi đầu tuần qua để có được làn da như ý.

Vậy là Rodrigo đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 51 và đang đứng trước tiềm năng lớn được ghi tên trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu - người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất từng thấy.
Vậy là Rodrigo đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 51 và đang đứng trước tiềm năng lớn được ghi tên trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu - người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất từng thấy.

Trước đó, hồi tháng 1, đại diện của ủy ban xét duyệt Kỷ lục Guinness Thế giới đã chủ động liên hệ với Rodrigo để mời anh nộp hồ sơ ứng cử cho danh hiệu “Người trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhất”.

Người đàn ông gốc Brazil này cho biết: “Tôi đã vừa trải qua một trong những cuộc phẫu thuật đáng chờ đợi nhất cuộc đời mình, đó là cuộc phẫu thuật duy nhất tính tới thời điểm này tôi thực hiện với da mặt của tôi để có được một làn da trắng sứ”.

“Về phần cá nhân mình, tôi thích tên danh hiệu sẽ là ‘người thay đổi diện mạo ngoạn mục nhất’, bởi phẫu thuật thẩm mỹ đã thực sự giúp tôi trở thành một con người khác, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi trở nên nổi tiếng”.

“Tôi trông không giống như ảnh trong hộ chiếu nữa, mỗi khi đặt chân tới một đất nước, tôi đều mất nhiều thời gian ở khu vực an ninh bởi tôi trông không giống như người trong ảnh”.

Cuộc phẫu thuật thứ 51 của Rodrigo sẽ đưa lại cho anh làn da “trắng sứ”.
Cuộc phẫu thuật thứ 51 của Rodrigo sẽ đưa lại cho anh làn da “trắng sứ”.

Rodrigo đã liên tục thực hiện những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo bản thân với mong muốn được đẹp như búp bê Ken. Trước đây, anh thường tự ti về diện mạo của mình, khi bước vào tuổi trưởng thành, Ken đã không ngừng phẫu thuật với hy vọng trở thành con người đẹp nhất mà mình có thể đạt tới.
Rodrigo đã liên tục thực hiện những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo bản thân với mong muốn được đẹp như búp bê Ken. Trước đây, anh thường tự ti về diện mạo của mình, khi bước vào tuổi trưởng thành, Ken đã không ngừng phẫu thuật với hy vọng trở thành con người đẹp nhất mà mình có thể đạt tới.

Kể từ khi được truyền thông nhắc tới với biệt danh “búp bê sống”, Rodrigo liên tục được mời xuất hiện tại các chương trình, sự kiện.
Kể từ khi được truyền thông nhắc tới với biệt danh “búp bê sống”, Rodrigo liên tục được mời xuất hiện tại các chương trình, sự kiện.

Nỗi sợ lớn nhất trong Rodrigo chính là tuổi già: “Tôi sợ già đi bởi tôi bắt đầu việc chỉnh sửa diện mạo quá muộn. Phải tới tuổi 22, tôi mới bắt đầu thực sự đổi thay, vì vậy, tôi chỉ mong tuổi trẻ của mình kéo dài hơn, thực tế tôi chưa bao giờ già đi và qua mỗi năm, tôi lại thấy mình trông đẹp hơn năm trước”.

Đối với những ý kiến chỉ trích cho rằng Rodrigo “điên rồ” và “nghiện thẩm mỹ”, anh khẳng định rằng thẩm mỹ không có gì xấu và nó đã đưa đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời anh: “Đối với bản thân, tôi coi đây là một sự đầu tư cho chính mình, diện mạo mới của tôi mở ra cho tôi những cánh cửa sự nghiệp”.

“Trước đây, tôi là tiếp viên hàng không, giờ đây, tôi là người nổi tiếng, xuất hiện trên báo, trên truyền hình, tôi được mọi người nhận ra trên phố, tất cả là nhờ những nỗ lực của tôi, ý chí của tôi, sức mạnh của tôi để thay đổi chính mình. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Ở một chừng mực nào đó, tôi cũng là người nổi tiếng”.

“Mỗi khi tôi đi xem hát, thợ săn ảnh chạy theo tôi. Tôi cũng thường nhận được lời mời xuất hiện trên TV. Những điều đó quá tuyệt vời. Tôi không bị rối loạn tâm lý gì cả. Tôi chỉ cảm thấy hình hài vốn có của mình không đẹp, tâm hồn tôi phù hợp với cơ thể mới này hơn”.

Rodrigo trở nên nổi tiếng tại Anh vì sở thích đặc biệt. Anh thường được mời chụp hình, xuất hiện tại các sự kiện, và ghi hình cho nhiều chương trình giải trí.
Rodrigo trở nên nổi tiếng tại Anh vì sở thích đặc biệt. Anh thường được mời chụp hình, xuất hiện tại các sự kiện, và ghi hình cho nhiều chương trình giải trí.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail