Lắng đọng Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Giao thông Vận tải

(Dân trí) - 21 tiết mục của đêm Chung kết lắng đọng cảm xúc bao gồm hát, múa, diễn kịch với các chủ đề: ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu với ngành Giao thông Vận tải. Nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu.

Tối ngày 16/8, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô Hà Nội đã diễn ra đêm Chung kết Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Giao thông vận tải Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Chào mừng 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải (28/8/1945 - 28/8/2015); Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng; các Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Ngọc Đông; Nguyễn Văn Công; Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt; Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng… cùng tham dự Hội diễn.

img20150816214927119-aae8a
Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công – Trưởng ban Tổ chức Hội diễn khẳng định: "Hội diễn nhằm phát huy, đẩy mạnh, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trong công nhân viên lao động ngành giao thông vận tải, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; cổ vũ, động viên cán bộ công nhân viên chức lao động phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, vượt qua những khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành năm 2015,…"

 

img20150816214928712-d32a8
Đại diện các đơn vị dự thi nhận cờ và kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức.

 

Hội diễn đã diễn ra trong suốt hơn một tháng, được chia làm 2 vòng. Trải qua vòng sơ khảo được tổ chức tại 03 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Ban Tổ chức đã chọn được 21 tiết mục hay nhất, ấn tượng nhất vào đêm thi Chung kết. 

21 tiết mục của đêm Chung kết lắng đọng cảm xúc bao gồm hát, múa, diễn kịch với các chủ đề: ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu với ngành Giao thông Vận tải. Nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu như Hợp ca “Những con đường bất tử” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” của Tổng cục Đường sắt Việt Nam hay Liên khúc Bác Hồ, Đảng vinh quang,…

Hội thi đã khép lại với những phần thi ấn tượng và Ban Tổ chức đã trao 5 Huy chương Vàng; 10 Huy chương Bạc và 6 Giấy khen cho các tiết mục dự thi.

Cụ thể, 5 Huy chương Vàng được trao cho các tác phẩm: Mái đình làng biển (Trường cao đẳng nghề GTVT TW 1); Con đường mơ ước (Công đoàn GTVT VN); Hợp ca Vươn khơi (Đại học Hàng hải VN); Liên khúc Ký ức những con đường (Cienco1); Múa: Hạt thóc tình quê (Tổng công ty Quản lý bay VN).

 

bt-70dd5
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trao Huy chương Vàng tới 5 tiết mục xuất sắc nhất.

 

10 Huy chương Bạc được trao cho các tiết mục: múa Nét Việt (Tổng Công ty Cảng HKVN); Tốp ca: Nhớ ơn Hồ Chí Minh (Vietnam Airlines); Trên đỉnh Trường Sơn ta hát (Vinalines); Màn hát múa Nhớ về Truông Bồn; Tốp ca Cánh mặt trời (Học viện Hàng không VN); Đơn ca Tổ quốc gọi tên mình (Tổng công ty ĐSVN); Liên khúc: Bác Hồ, Đảng vinh quang; Hoà tấu Nhạc cụ dân tộc (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh); Tốp ca: Từ Làng Sen (Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam).

6 Giấy khen được trao cho các tiết mục: Trên đôi cánh tương lai và tiết mục Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Tổng Công ty Cảng HKVN); Tiếng hát bên sông (Cienco5); Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng (Ciencon1); Hợp ca Những con đường bất tử (Tổng cục ĐBVN); Kịch: Lần đầu tôi bay (Cảng Hàng không QT Đà Nẵng).

Dưới đây là những hình ảnh từ Hội diễn

 

image (1).jpg
image (6).jpg

Phương Nhung