Lá cờ rộng 500m² tung bay trong cầu truyền hình “Lá cờ Độc lập”

“Lá cờ độc lập" là một chương trình nghệ thuật được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ: văn học, âm nhạc.., đan xen giữa hiện tại và quá khứ.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 30/8, tại 2 điểm cầu là Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) và cột cờ Thủ Ngữ (TP HCM), Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lá cờ độc lập”.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, các nhân hứng lịch sử từng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 cùng hàng ngàn vạn đoàn viên, thanh niên hai thành phố.

“Lá cờ độc lập" là một chương trình nghệ thuật được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ: văn học, âm nhạc, điện ảnh..., đan xen giữa hiện tại và quá khứ, khoảnh khắc khi đất nước Việt Nam được tái sinh.

Chương trình là hành trình trở về với những thăng trầm của Lá cờ độc lập đầy tự hào và gặp gỡ những con người trải qua những thời điểm thay đổi vĩ đại của lịch sử dân tộc.

Trong suốt chương trình, khán giả còn được lắng nghe nhiều câu chuyện về những ngày tháng khởi nghĩa lịch sử, về những kỷ vật thiêng liêng qua những câu chuyện, ký ức của các nhân chứng lịch sử từ tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 và tham gia Lễ Quốc khánh 70 năm trước, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn niềm kiêu hãnh, tính tự cường, tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người dân Việt Nam.

Đại cảnh về lễ truyền cờ độc lập được thực hiện công phu với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay hàng nghìn học sinh, sinh viên ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, một lá cờ rộng 500m² nặng 37kg được các bạn trẻ chuyển từ Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, đi qua nhiều tuyến phố Thủ đô và tới sân khấu Hoàng thành Thăng Long.

Tại đây, lá cờ được thả từ cổng Đoan môn của Hoàng thành Thăng Long xuống lễ đài để làm Lễ chuyền cờ. Sau đó, lá cờ được lần lượt chuyền qua tay các đại biểu, các đào viên thanh niên, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đấu tranh bất khuất vì nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Theo VOV