Không gian văn hóa Italia giữa lòng Hà Nội

(Dân trí) - Không gian văn hóa mang tên “Casa Italia”(Trung tâm văn hóa và thương hiệu Ý) vừa đi vào hoạt động vào chiều 11/4 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam.

“Ngôi nhà Ý” được bày trí rất bắt mắt với các hình ảnh về nước Ý tại Việt Nam.

“Ngôi nhà Ý” được bày trí rất bắt mắt với các hình ảnh về nước Ý tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ “Năm Ý tại Việt Nam”, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam đã khai trương Trung tâm văn hóa và thương hiệu Ý (còn có tên gọi là Ngôi nhà Ý), tại số 18 – Lê Phụng Hiểu (Hà Nội). Như tên gọi, tại “Ngôi nhà Ý” trưng bày các sản phẩm, hiện vật …đặc trưng của người Ý.

Bước vào khuôn viên của Ngôi nhà Ý, người xem nhìn thấy ngay những chiếc xe Vespa (từ cổ và hiện đại), chính là phương tiện đặc trưng của người Ý trước kia, và đây được coi là “đại sứ” để quảng bá hình ảnh người Ý đến với bè bạn quốc tế.

Chiếc Vespa cổ được trưng bày bên trong “Ngôi nhà Ý”

Chiếc Vespa cổ được trưng bày bên trong “Ngôi nhà Ý”

Đại sứ Ý tại Việt Nam ông Lorenzo Angeloni hy vọng “Ngôi nhà Ý” là một địa chỉ nhằm giới thiệu văn hóa, ngôn ngữ, sản phẩm và phong cách Italia với công chúng Việt Nam. Tại đây sẽ còn được Đại sứ quán Italy và những người bạn của nước Ý sử dụng để tổ chức các sự kiện văn hóa hoặc các hoạt động của Italy tại Việt Nam (như họp báo, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu sản phẩm).

Tại "Ngôi nhà Ý", Trung tâm Dante Alighieri - nơi sẽ tổ chức các khóa học ngôn ngữ và văn hóa Ý cho người nước ngoài và Văn phòng Hợp tác Phát triển của Đại sứ quán cũng sẽ đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Đại sứ Lorenzo Angeloni cắt băng khánh thành ngôi nhà Ý.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Đại sứ Lorenzo Angeloni cắt băng khánh thành ngôi nhà Ý.

Bắt đầu lễ khai trương có trình chiếu bộ phim “Made in Italy”của Ý, hai tiết mục biểu diễn opera Italia và phần trình diễn ánh sáng và âm nhạc tạo nên điểm nhấn cho chương trình.

Phát biểu tại lễ khai trương “Ngôi nhà Ý”, Đại sứ cho biết thêm: “Ngôi nhà Ý được ra đời tại Việt Nam như một sự khai sinh, là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực và cùng chia sẻ giữa hai nước Việt Nam và Italia. Nó thể hiện sức sống cho một sáng kiến, một dự định và mở ra tiềm năng mới cho tương lai”.

Đại sứ Ý tại Việt Nam – ông Lorenzo Angeloni tại buổi lễ khai trương.

Đại sứ Ý tại Việt Nam – ông Lorenzo Angeloni tại buổi lễ khai trương.

Đến dự và cắt băng khánh thành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, phát biểu tại lễ Bộ trưởng cho rằng “những sự kiện giới thiệu văn hóa, đất nước, con người, thiết kế, ẩm thực Italy được tổ chức tại "Ngôi nhà Ý" sẽ góp phần kết nối những giá trị văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam và Italy, cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa hai quốc gia”.

 
Thiên Lam