Khán giả xếp hàng dài đến rạp xem phim Ý

(Dân trí) - Buổi chiếu lúc 4h chiều ngày 24/7 trong khuôn khổ tuần phim Ý tại Việt Nam đông kín khán giả. Rất đông khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng dài trước phòng chiếu để đợi đến lượt vào rạp đón xem bộ phim tâm lý “So far so good” (Đến giờ vẫn ổn) của điện ảnh Ý.

Tuần phim Ý tại Việt Nam lần này thu hút khán giả một cách bất ngờ. Hầu hết các buổi chiếu đều rất đông khán giả. Khán giả xếp hàng dài vào rạp, khán giả ngồi chật phòng chiếu trong mỗi buổi chiếu, đây được xem là một “hiện tượng” của một tuần phim nước ngoài được giới thiệu tại Việt Nam.

Điện ảnh Ý mang đến Việt Nam lần này 11 bộ phim tiêu biểu (đã từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh) như: Hãy thắt dây an toàn, Những linh hồn u tối, Đến giờ vẫn ổn, Bữa tối, Chiếc ghế hạnh phúc, Kỳ quan, Chúng tôi và Giulia, Bỏ cuộc nếu tôi muốn…. Mỗi bộ phim là một câu chuyện, một lát cắt, một góc nhìn về cuộc sống, về con người, và cách nhìn nhận thế giới của người Ý.

Khán giả xếp hàng trước buổi chiếu phim Ý
Khán giả xếp hàng trước buổi chiếu phim Ý

 

Tại buổi chiếu lúc 4h chiều qua, 24/7, bộ phim tâm lý “So far so good” (Đến giờ vẫn ổn) kể về một quãng thời gian sau khi tốt nghiệp của một nhóm sinh viên 5 người (3 nam, 2 nữ). Họ đã cùng nhau chia sẻ quãng thời gian ấy với tất cả sự “điên rồ” của tuổi trẻ. Ở đó, có những sai lầm chết người, ở đó có những cuộc vui tới bến, ở đó có cả những băn khoăn trước nhiều sự lựa chọn khi cuộc đời mới mở ra…

“So far so good” được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu chất liệu thực tế. Bộ phim giống như đã “cài đặt” camera trước cuộc sống của 5 sinh viên và để cuộc sống, sự điên rồ, sự bối rối, sự hoang mang của họ tự kể câu chuyện của mình.

Xem “So far so good” có thể cảm nhận được quãng thời gian có tính bước ngoặt trong cuộc đời của 5 bạn trẻ. “Bước ngoặt” ấy cho phép họ làm đủ những chuyện “điên rồ”, ngẫu hứng, nhưng cũng buộc họ phải lựa chọn, phải tính toán, phải tranh đấu cho tương lai.

 

Khán giả trẻ thích thú có được tấm vé xem phim
Khán giả trẻ thích thú có được tấm vé xem phim

 

Bộ phim khiến nhiều khán giả Việt Nam thích thú. Bạn Nguyễn Hoàng Ngân (21 tuổi) chia sẻ, “Phim Ý khác hẳn với phim Mỹ. Nếu phim Mỹ được kể rất nhanh, rất hấp dẫn, rất kịch tính thì phim Ý nhẹ nhàng hơn, chậm hơn, nhưng chân thực hơn, và đời sống hơn. Tôi rất thích bộ phim “So far so good” đã xem chiều nay”.

Tuần phim Ý diễn ra từ 21-26/7 với 11 bộ phim được chiếu hoàn toàn miễn phí. Tuần phim đã mang lại cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm thú vị về đất nước, con người Italia. Mỗi bộ phim đều là một câu chuyện để chiêm nghiệm về cuộc sống, được nhìn theo cách của người Ý… và đã được những “khán giả Việt xếp hàng dài” đón đợi.

Hào Hoa

 

 

Khán giả xếp hàng dài đến rạp xem phim Ý - 3