Ninh Bình:

Khai hội xuân tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 2/2 (Tức 6 tháng Giêng âm lịch) tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ khai hội xuân Đinh Dậu 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự và đánh trống khai hội ngôi chùa lớn nhất Việt Nam này.

Lễ khai hội chùa Bái Đính

Cùng dự lễ khai hội còn có nhiều lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình; Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng trăm Tăng ni, tín đồ Phật tử và hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh trống khai hội xuân chùa Bái Đính năm 2017.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh trống khai hội xuân chùa Bái Đính năm 2017.

Sau phần nghi lễ như: Tụng kinh cầu quốc thái dân an, rước truyền thống… Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đánh trống khai lễ hội, bắt đầu mùa lễ hội mới tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam này.

Đây là lần thứ 3 lễ hội chùa Bái Đính diễn ra kể từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận, vinh danh là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam với cả 2 tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Lễ hội chùa Bái Đính là lễ hội xuân diễn ra từ Mùng 1 Tết Nguyên đán và chính thức được khai hội vào ngày 6 Tết, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Đây cũng là lễ hội khởi đầu cho những lễ hội hành hương về với vùng đất cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến.

Chùa Bái Đính được xây dựng cách đây hàng nghìn năm tọa lạc ngay trong hang động núi Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), là một trong những danh lam nổi tiếng đất cố đô Hoa Lư, được người xưa kính trọng và tôn thờ. Chùa được đầu tư xây dựng mới, khang trang và rộng lớn trên diện tích gần 2.000 ha với nhiều hạng mục đồ sộ như: hành lang La Hán, tháp Chuông, Bảo Tháp, điện Tam Thế… tầm cỡ Đông Nam Á và Châu Á.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Với ưu thế là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục Châu Á và Đông Nam Á, lễ hội chùa Bái Đính hàng năm là lễ hội lớn thu hút đông khách đến tham dự. Ngoài đi lễ chùa dâng hương, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc trong mùa lễ hội tại đây.

Được biết, từ ngày Mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày có khoảng 10 vạn lượt khách đến tham quan và đi lễ chùa tại Bái Đính. Để chuẩn bị cho lễ hội xuân năm nay, tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị chu đáo mọi phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy cho du khách và người dân….

Lễ rước truyền thống trong ngày khai hội chùa Bái Đính.
Lễ rước truyền thống trong ngày khai hội chùa Bái Đính.
Hàng trăm Tăng ni, Phật tử cùng hàng nghìn người dân đổ về dự lễ khai hội tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
Hàng trăm Tăng ni, Phật tử cùng hàng nghìn người dân đổ về dự lễ khai hội tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
Người dân nô nức chảy hội chùa Bái Đính.
Người dân nô nức chảy hội chùa Bái Đính.

Thái Bá