Huế: Hàng vạn người háo hức về khai hội đền Huyền Trân

(Dân trí) - Hôm nay mùng 9 Tết (5/2), thời tiết ở Huế rất đẹp có nắng và se lạnh. Chính vì thế, ngay từ sáng sớm nhiều người dân, du khách trong nước và thập phương đã kéo về Trung tâm văn hóa Huyền Trân (núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế) để khai hội.

Lễ hội đền Huyền Trân năm nay với chủ đề “Ngưỡng vọng Tiền nhân” do sở Văn hóa và Thể thao tỉnh TT- Huế tổ chức trong hai ngày 4 - 5/2 ( mùng 8 và mùng 9 âm lịch). Tuy nhiên, để nhân dân và du khách có điều kiện dâng hương ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian đến hết ngày 12/2 (16 tháng Giêng âm lịch). Đặc biệt, hôm nay ngày mùng 9 sẽ mở cửa đón khách miễn phí.

Để cho không khí lễ hội thêm phần vui tươi và sôi động bên cạnh các hoạt động chính trong phần lễ còn có phần hội. Ban tổ chức đã phối hợp có hiệu quả với các đơn vị khác trong tỉnh và các huyện thị trên địa bàn để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như: thi đấu cờ người, cờ tướng, biễn diễn lân sư rồng, võ thuật, hát bài chòi, trình diễn thư pháp…

Đông đảo người dân, du khách về dự hội đền Huyền Trân công chúa

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh TT-Huế, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Huyền Trân năm nay cho biết: “Lễ hội đền Huyền Trân năm nay được tổ chức rất công phu và hoành tráng. Bên cạnh các lễ chính như lễ Tiên Thường, lễ kỵ công chúa Huyền Trân với các chương trình sử thi, hoạt cảnh rước công chúa Huyền Trân, hành lễ, lễ dâng hương thì còn có phần hội với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú”.

Nhiều du khách nước ngoài đến tham dự khai hội tỏ ra vô cùng thích thú khi được tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của người dân Huế. “Đây là lần đầu tiên tôi đến Huế, thành phố của các bạn vô cùng tuyệt vời và rất mến khách. Hôm nay, được mọi người giới thiệu tôi có cơ hội tham gia lễ hội này. Thật sự, nó rất hay, có nhiều hoạt động rất mới lạ và càng làm cho tôi yêu quý thành phố này nhiều hơn nữa” - anh John Martin một du khách đến từ Vương quốc Anh vui vẻ nói.

Lễ hội đền Huyền Trân là một trong những hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa trong dịp đầu xuân giúp cho mỗi một người dân Việt Nam nhớ về những đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Huế: Hàng vạn người háo hức về khai hội đền Huyền Trân - 1

Huế: Hàng vạn người háo hức về khai hội đền Huyền Trân - 2

Chương trình nghệ thuật tái hiện lại hoạt cảnh rước công chúa Huyền Trân
Chương trình nghệ thuật tái hiện lại hoạt cảnh rước công chúa Huyền Trân

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên huế đánh trống khai hội
Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên huế đánh trống khai hội

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Huyền Trân năm nay phát biểu tại buổi khai hội
Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Huyền Trân năm nay phát biểu tại buổi khai hội

Sau phần khai hội, các vị lãnh đạo đã vào trong đền dâng hương để tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân
Sau phần khai hội, các vị lãnh đạo đã vào trong đền dâng hương để tưởng nhớ Công chúa Huyền Trân

Huế: Hàng vạn người háo hức về khai hội đền Huyền Trân - 7

Các hoạt động hội bên phần nghi lễ chính: chơi bài chòi, đẩy gậy,…
Các hoạt động hội bên phần nghi lễ chính: chơi bài chòi, đẩy gậy,…

Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm như dệt Zèng, trầm hương,…
Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm như dệt Zèng, trầm hương,…

Hàng vạn du khách đã đổ về Trung tâm Văn hóa Huyền Trân để dự hội từ rất sớm
Hàng vạn du khách đã đổ về Trung tâm Văn hóa Huyền Trân để dự hội từ rất sớm

Quỳnh Nga - Đại Dương