“Hoãn” Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật 2017

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ Bộ VHTT&DL cho biết, do có sự thay đổi đột xuất nên Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017 sẽ bị hoãn.

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017 sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 11/3 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Bộ VHTT&DL cho biết, do có sự thay đổi đột xuất nên Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017 sẽ bị hoãn.

Trước đó, ngày 5/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2017 cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt xét tặng này, có 39 hồ sơ bị ngừng trao giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay. Tuy nhiên, nhiều gia đình của các tác giả đã có những đơn trình lên Thủ tướng, Chủ tịch nước đề nghị xem xét như: gia đình cố nhà thơ Xuân Quỳnh , gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến, gia đình cố nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên…

Bộ VHTT&DL vừa có tờ trình đề nghị xem xét giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Thuận Yến. Ảnh: TL.
Bộ VHTT&DL vừa có tờ trình đề nghị xem xét giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố nhạc sĩ Thuận Yến. Ảnh: TL.

Mới đây, Bộ VHTT&DL đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho tác giả Đoàn Hữu Công (tức nhạc sỹ Thuận Yến) có cụm tác phẩm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Cùng thời điểm, Bộ VHTT&DL đồng thời gửi tờ trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2016 cho 8 tác giả gồm: Trần Lâm Biền, Trần Viết Bính (Trần Việt), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Nguyễn Thị Tài Hồng (Lê Minh), Phạm Vũ La (Hoàng Luyện), Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh), sau khi đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng theo đúng quy trình.

Trước đó, ngày 1/3, tại cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu xem xét lại quá trình xét giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Hà Tùng Long