Hoa hậu Venezuela phải ra tòa vì gây rối trên máy bay

(Dân trí) - Một phiên tòa vừa được mở ra ở thành phố Houston, Mỹ trong tuần này để xét xử cựu Hoa hậu Venezuela - Carmen Lechin vì cáo buộc gây rối trên máy bay, tấn công tiếp viên hàng không, và say xỉn trên chuyến bay.

 

Cựu Hoa hậu Venezuela - Carmen Lechin.
Cựu Hoa hậu Venezuela - Carmen Lechin.

Cô Carmen Lechin (48 tuổi) từng đoạt vương miện Hoa hậu Venezuela năm 1984 và là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm đó. Vụ việc lùm xùm xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines ngày 6/6/2013, hành trình đi từ thành phố Houston, Mỹ tới thủ đô Bogota, Colombia, đã khiến người đẹp bị tạm giữ.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô Lechin còn đang trong thời gian chịu án tù treo vì những tội danh trước đó, bao gồm bạo hành gia đình, lái xe khi đang say rượu, và chạy trốn cảnh sát. Trong chuyến bay hồi tháng 6/2013, cô Lechin ngồi ở khoang hạng nhất cùng với chồng - bác sĩ Alex Lechin và cô con gái tuổi thiếu niên của họ.

Sự căng thẳng giữa cô Lechin và một nam tiếp viên hàng không đã khiến cô này la hét và đá người tiếp viên hàng không.

Cô Carmen Lechin, 48 tuổi, bị buộc tội tấn công tiếp viên hàng không trên một chuyến bay hồi năm 2013.
Cô Carmen Lechin, 48 tuổi, bị buộc tội tấn công tiếp viên hàng không trên một chuyến bay hồi năm 2013.

Năm 1984, Carmen Lechin đoạt ngôi vị Hoa hậu Venezuela và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 1984, Carmen Lechin đoạt ngôi vị Hoa hậu Venezuela và Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ.

Đối với đội bay, cách hành xử của cô Lechin quá bất thường, đến mức khiến cơ trưởng quyết định quay máy bay trở về nơi xuất phát. Lúc này, cô Lechin đang trong tình trạng say xỉn, đã bị còng tay và đưa xuống khỏi máy bay. Sau đó, cô bị buộc tội gây cản trở công việc của đội bay và tấn công tiếp viên hàng không.

Trong phát ngôn tại phiên tòa diễn ra vào giữa tuần này, nhiều chi tiết đã được kể lại rõ ràng, rằng khi đó, cô Lechin đã trở nên tức giận sau khi bị tiếp viên hàng không từ chối đưa gối cho - một dịch vụ mà hãng hàng không United Airlines không còn cung cấp cho các hành khách của họ nữa.

Theo bên nguyên, cô Lechin đã bất ngờ đá nam tiếp viên hàng không Samuel Oliver, chửi thề, nguyền rủa, hăm dọa và tấn công anh này. Ngoài ra, trước đó, cựu Hoa hậu Venezuela còn tranh cãi với chồng trên chuyến bay. Đó cũng chính là thời điểm cặp vợ chồng này đang tiến hành thủ tục ly hôn.

Cô Carmen Lechin và chồng thuở còn bên nhau.
Cô Carmen Lechin và chồng thuở còn bên nhau.

Sau cơn thịnh nộ và những hành động bạo lực của cô Lechin, tiếp viên hàng không Samuel Oliver đã đưa cho cô một tờ giấy viết tay mang mục đích cảnh báo rằng: “Hành động của quý khách đang vi phạm luật an toàn bay”. Cô Lechin khi đó đã rơi vào trạng trái chếnh choáng, “ngà ngà” say, liền ném tờ giấy vào anh Oliver.

Luật sư bào chữa cho cô Lechin đã đổ lỗi cho chồng cô và nam tiếp viên hàng không, vì cho rằng cả hai người đàn ông này đều đã “phản ứng thái quá” đối với cô Lechin.

Luật sư cho biết chồng cô Lechin trước đó đã liên tục gọi tiếp viên Oliver tới chỗ mình để phàn nàn với anh này rằng vợ ông đang… “lấn chiếm chỗ ngồi” của ông. Luật sư cam đoan sẽ chứng minh được tiếp viên Oliver thực tế đã không hành xử đúng theo quy định, và rằng từ trước khi vụ việc xảy ra, anh này đã bực dọc, kích động vì cách hành xử của vợ chồng cô Lechin rồi.

Giai đoạn cuộc hôn nhân rạn nứt trầm trọng đã khiến cô Carmen Lechin vướng vào nhiều rắc rối với pháp luật.
Giai đoạn cuộc hôn nhân rạn nứt trầm trọng đã khiến cô Carmen Lechin vướng vào nhiều rắc rối với pháp luật.

Khi cô Lechin trở nên quá khích, anh này đã ngay lập tức phản ứng thái quá đối với một tình huống khá nhạy cảm.

Phiên tòa cũng mời tới nhân viên cảnh sát Nicole Anzola, người đã lên máy bay sau khi chuyến bay đổi hướng, quay trở về điểm xuất phát. Nữ cảnh sát Anzola đã chịu trách nhiệm hộ tống cô Lechin xuống khỏi máy bay. Cô Anzola cho biết bản thân cô có ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của cô Lechin tại thời điểm đó.

Cô Lechin đội vương miện Hoa hậu Venezuela (trái) và trong phần thi áo tắm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1984 (phải).
Cô Lechin đội vương miện Hoa hậu Venezuela (trái) và trong phần thi áo tắm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1984 (phải).
Cô Lechin thời trẻ sở hữu nhan sắc khả ái.
Cô Lechin thời trẻ sở hữu nhan sắc khả ái.

Theo thông tin đăng trên Dailymail, trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư bào chữa của cô Lechin đã đệ đơn buộc tội chồng cũ của cô vì cho rằng ông này đã cố ý tạo nên tình huống lộn xộn trên máy bay, hòng khiến vợ cũ gặp phải rắc rối với luật pháp, bởi lúc này, họ đang trong quá trình tiến hành các thủ tục ly hôn.

Vụ việc lùm xùm trên máy bay đã khiến cô Lechin vi phạm các quy định đối với người đang chịu án tù treo, vì cô đã sử dụng rượu. Luật pháp bang Texas không cho phép người đang chịu án tù treo được uống rượu hay vi phạm thêm bất cứ điều luật nào khác.

Khi gây ra vụ lùm xùm trên máy bay hồi tháng 6/2013, cô Lechin đang trong thời gian chịu hai năm tù treo vì một vụ lùm xùm khác xảy ra vào đúng đêm Giáng sinh năm 2011 ở bang Colorado, Mỹ. Đêm hôm đó, cô đã tấn công chồng và khiến người đàn ông này gọi cảnh sát tới nhà.

Hoa hậu Venezuela phải ra tòa vì gây rối trên máy bay - 8

Tuy vậy, trước khi cảnh sát kịp tới, cô đã say xỉn và lái xe đi trong tình trạng không tỉnh táo. Ngay lập tức, cảnh sát xác định vị trí cô Lechin và nhận ra cô đang lái xe rất bất cẩn trên đường, không tuân thủ đèn giao thông, liên tục hú còi, và không chịu dừng xe theo yêu cầu của cảnh sát.

Cảnh sát đã làm nổ hai bánh trước của xe, nhưng cô Lechin vẫn tiếp tục lao xe đi và người ta phải tìm cách áp sát sườn xe mới có thể khống chế người phụ nữ đang mất kiểm soát. Sau đó, cô bị kết án nhiều tội danh và phải chịu hai năm tù treo.

Vụ lùm xùm trên máy bay xảy ra khi cô Lechin vẫn còn đang trong thời gian thụ án. Điều này sẽ khiến cô rơi vào rắc rối lớn. Những phiên tòa tiếp theo xét xử hành vi của cựu Hoa hậu Venezuela sẽ tiếp tục diễn ra vào những ngày tới đây để cân nhắc hình phạt thích đáng.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Hoa hậu Venezuela phải ra tòa vì gây rối trên máy bay - 9