Hồ Quỳnh Hương hát ca khúc “hit” tại Bài hát yêu thích

(Dân trí) - Nữ ca sĩ đất Mỏ trình diễn mở màn cho phần biểu diễn “Ca sĩ của tháng” lần đầu tiên xuất hiện tại Bài hát yêu thích tháng 3 diễn ra tối ngày 20/3 tại Hà Nội.

Với phần hạng mục Ca sĩ của tháng lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Bài hát yêu thích, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ thể hiện 1 trong 5 ca khúc là: Hoang mang, Có nhau trọn đời, Anh, Vũ điệu hoang dãNụ hôn cuối cùng. Hiện nay, BTC vẫn đang lấy ý kiến của Hội đồng khán giả bình chọn về một trong 5 ca khúc nói trên.

Việc bình chọn này sẽ kết thúc vào trưa ngày 20/3/2015, tuy nhiên tính đến thời điểm này Anh đang là ca khúc nhận được phiếu bầu nhất từ Hội đồng khán giả bình chọn.

Hồ Quỳnh Hương sẽ thể hiện một trong những ca khúc hit của mình tại chương trình
Hồ Quỳnh Hương sẽ thể hiện một trong những ca khúc "hit" của mình tại chương trình

Ngoài sự chờ đợi phần thể hiện của Hồ Quỳnh Hương, liveshow tháng 3 còn có sự xuất hiện của các ca sĩ dòng nhạc dân gian như Thành Lê, Bùi Lê Mận.

Nếu như Thành Lê giành giải nhất Sao Mai 2007 ở dòng dân gian và đã được định danh là một trong những ca sĩ dòng dân gian có ảnh hưởng và “đắt khách” hàng trên thị trường hiện tại, thì Bùi Lê Mận ngày càng chín, ngày càng đằm, và thoát dần hình ảnh “hot girl” dòng dân gian.

Trong chương trình, Thành Lê sẽ trình diễn 1 trong những ca khúc “tượng đài” của nhạc sĩ Thế Hiển, đó là Cho dù có đi nơi đâu. Cô ca sĩ dày dặn kinh nghiệm này là số ít ca sĩ dòng dân gian dám thử sức mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau, từ dân gian tới thính phòng, nhạc trẻ, nhạc Bolero. Nó chứng minh được sự chịu khó thử thách và vững vàng về kĩ thuật, điêu luyện trong giọng hát và cảm xúc chân thật. Thành Lê thậm chí còn thực hiện một MV mang màu sắc hiện đại, đẹp chau chuốt cho ca khúc Cho dù có đi nơi đâu, điều đó cho thấy sự cẩn thận, cầu thị của cô dù đã có được một vị trí vững vàng trên nhạc đàn.

Thành Lê thể hiện Cho dù có đi nơi đâu
Thành Lê thể hiện "Cho dù có đi nơi đâu"

Về phía Bùi Lê Mận, rất tương đồng khi cô cũng thể hiện một ca khúc “sống cùng lịch sử”, đó là Ở hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ở những thế hệ đi trước Bùi Lê Mận, NSND Thu Hiền đã đóng dấu son không thể mờ phai với ca khúc này, rồi đến các đàn chị Anh Thơ, Tân Nhàn… nhưng yếu tố trẻ trung, tươi mới, ngày một hoàn thiện mình đã giúp Bùi Lê Mận ghi điểm. Phần thu của cô cho ca khúc này hiện đang là một trong những bản thu được yêu thích nhất.

Tạ Quang Thắng sẽ thể hiện ca khúc Duyên do chính anh sáng tác

Tạ Quang Thắng sẽ thể hiện ca khúc "Duyên" do chính anh sáng tác

Bên cạnh hai ca khúc dòng dân gian xuất hiện trong chương trình, Bài hát yêu thích tháng 3 còn giới thiệu 7 ca khúc dòng nhạc trẻ đương đại:  Duyên do Tạ Quang Thắng sáng tác và biểu diễn, My everything do Tiên Tiên sáng tác và biểu diễn, Cám ơn tình yêu tôi (Phương Uyên) do nhóm Oplus trình diễn, Anh ở đâu (Phan Hoàng Tâm” do Khởi My biểu diễn, Những giấc mộng dài (Nguyễn Hải Phong) – Dương Triệu Vũ biểu diễn, Mùi oải hương năm ấy do Phạm Hồng Phước sáng tác và trình diễn, Cô đơn do Ái Phương sáng tác và biểu diễn.

Hà Thanh