Hết chiêu trò, nghệ sỹ Hàn khoe... tham ăn để hút khán giả

(Dân trí) - Đã từng có thời, hình ảnh của các ngôi sao Hàn Quốc được xây dựng theo định hướng “toàn thiện toàn mỹ”, hoàn hảo không một tì vết, từ hình thức cho tới tính cách. Giờ đây, cách xây dựng hình ảnh đó đã trở nên lỗi mốt!

Trước áp lực phải thu hút được nhiều fan hâm mộ, các nghệ sĩ cần phải khẳng định được nét cá tính riêng, trở thành một màu sắc riêng độc lập trong làng giải trí showbiz Hàn Quốc vốn đã quá “bội thực” với những “lứa sao mới” liên tục được các công ty giải trí định kỳ tung ra thị trường.

Ngày nay, thay vì tạo ra hình ảnh đẹp hoàn hảo, các ngôi sao thi nhau khoe mình “tham ăn”, tham ngủ, sở hữu thói quen xấu, có nét tính cách kỳ lạ… Tất cả chỉ để tạo sự gần gũi với fan và từ đó thu hút nhiều người hâm mộ hơn nữa.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc giờ đây còn liên tục thực hiện các đoạn video ghi hình tại nhà riêng, để đưa khán giả tới gần hơn với cuộc sống riêng của thần tượng.

Phong cách “khoe ra mọi thứ với fan”, dù tốt xấu, hay dở đã trở thành một xu hướng mới giúp các sao gây thiện cảm và có thể trở nên nổi tiếng nhanh hơn.

Rất hiếm sao Hàn giờ đây giữ lại những chuyện bí mật cho riêng mình. Họ xuất hiện trên mặt báo, trên truyền hình để nói về tất cả những câu chuyện cá nhân, từ tuổi thơ không hạnh phúc, sức khỏe không ổn định cho tới những thất bại trong sự nghiệp, hay cả chuyện hôn nhân không viên mãn.

Những chia sẻ như vậy đã quá quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc và người ta phát hiện ra rằng, thực tế, đây cũng chỉ là một cách để liên tục hâm nóng tên tuổi và tăng mức độ “phủ sóng” của các ngôi sao trên phương tiện truyền thông.

Nhà nghiên cứu văn hóa đương đại Hàn Quốc - ông Choi Kyu-sung cho biết: “Khán giả không còn thích những ngôi sao kín tiếng nữa. Sự bí ẩn của thần tượng chỉ có tác dụng trong quá khứ khi các cách tiếp cận thông tin còn hạn chế. Giờ đây, khi chỉ cần vài cú click chuột là có thể biết được mọi điều, các ngôi sao khôn ngoan sẽ tung hứng thông tin của bản thân để tên tuổi họ luôn nóng, và đương nhiên đừng dại khoác lác, gây ấn tượng làm gì”.

Trong nhiều cách gây ấn tượng của sao nữ Hàn Quốc, hiện có một “mốt” mới là xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm. Tờ thời báo Korea Times nhận định rằng không ít sao nữ Hàn Quốc đi ra đường không dám để mặt mộc bởi vẻ đẹp của họ phụ thuộc rất nhiều vào trang điểm.

Nếu không trang điểm, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra họ, vì vậy, rất hiếm sao nữ đi ra ngoài mà dám quên trang điểm. Việc luôn trang điểm mọi lúc mọi nơi được các ngôi sao coi như một thứ vũ khí lợi hại, bắt buộc phải có khi đi ra “chiến trường”.

Ca sĩ Lee Hyori là một trong những nghệ sĩ nữ đi tiên phong trong việc thay đổi thói quen này. Cô sẵn sàng để lộ những nốt tàn nhang, những nếp nhăn trên mặt cho cánh phóng viên săn ảnh săm soi, thậm chí cô còn tự chụp cận cảnh gương mặt mộc của mình và đăng tải trên trang cá nhân. Đỉnh điểm là khi cô dám xuất hiện trên truyền hình mà không trang điểm.

Khi đó các tờ báo Hàn Quốc nhận định rằng Lee Hyori đang cố gắng thay đổi hình ảnh bản thân, trở thành một ngôi sao “bình dân” thay vì vẻ lạnh lùng, “sang chảnh” trước đây. Tuy vậy, nhờ có hành động này mà Lee Hyori bất ngờ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Nữ ca sĩ Lee Hyo-ri nhiều khi xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm.

Nữ ca sĩ Lee Hyo-ri nhiều khi xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm.

Các nhà xã hội học đứng về phía cô, khen ngợi cô đã giúp nâng cao sự tự tin và tự tôn trong phụ nữ Hàn Quốc, những người vẫn luôn ngày ngày gò ép bản thân, hướng theo một chuẩn đẹp cố định và dựa dẫm quá nhiều vào phẫu thuật thẩm mỹ cũng như trang điểm.

Sau Lee Hyori có nhiều ngôi sao nữ cũng làm theo cách này, có thể kể tới các nữ diễn viên Kim Hee-sun và Lee Da-hey, các ca sĩ Jung In và IU hay người dẫn chương trình Bae Hyun-jin…

Đối với các nam diễn viên, hiện tại mới có một xu hướng là khoe “thói xấu”. Họ có thể khoe mình ham ăn, ham ngủ, sở hữu thói quen kỳ quặc, thậm chí một tính xấu nào đó.

Nữ ca sĩ Lee Hyo-ri nhiều khi xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm.

Nam diễn viên Ha Jung-woo khoe mình rất “tham ăn”, nhờ thế mà đã đóng rất đạt cảnh nhân vật nam chính ăn ngấu nghiến trong phim “Hwanghae”.

Cách làm "mạo hiểm" nhất là chia sẻ với công chúng về những bí mật trong đời.

Hoa hậu Hàn Quốc 1997 - cô Kim Ji-yeon gần đây bất ngờ “tái xuất” rầm rộ trên các phương tiện thông tin khi lần đầu tiên cô chia sẻ về những bí mật trong cuộc hôn nhân đã qua với chồng cũ cũng là nam diễn viên Lee Se-chang.

Nữ ca sĩ Lee Hyo-ri nhiều khi xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm.


Giờ Kim Ji-yeon đang là người dẫn chương trình truyền hình, việc “hâm nóng” tên tuổi được tin là sẽ giúp cô nhận được nhiều show hơn. Đặc biệt, Kim Ji-yeon thường dẫn các chương trình liên quan tới phụ nữ và gia đình, việc chia sẻ bí mật gia đình sẽ giúp cô nhận được sự đồng cảm từ khán giả nữ.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc - cô Kwwon Min-joong mới đây cũng bất ngờ chia sẻ với khán giả về việc đã từng thử tự sát 3 lần nhưng không thành sau hàng loạt thất bại trong sự nghiệp.

Một bí mật cũng đang dần trở nên đắt giá trong giới sao Hàn là việc thú nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ. Dù ở Hàn Quốc, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên quá quen thuộc nhưng việc người nổi tiếng phẫu thuật thẩm mỹ vẫn luôn là đề tài nhạy cảm và rất ít người dám công khai chuyện này.

Vì vậy, một xu hướng mới hiện nay là người nổi tiếng thú nhận mình đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi đa số người dân Hàn Quốc, đặc biệt là nữ giới đều thực hiện các ca “đại tu nhan sắc” thì việc một ngôi sao dám thú nhận nhan sắc của mình có sự can thiệp của dao kéo sẽ giúp người đó nhận được nhiều sự cảm thông hơn.

 
 
Bích Ngọc
Theo Korea Times